Chứng khoán thế giới chịu sức ép từ thị trường năng lượng

08:42' - 07/12/2017
BNEWS Giá dầu giảm và những quan ngại về quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel đã gây áp lực lên thị trường chứng khoán thế giới phiên ngày 6/12.
Chứng khoán thế giới chịu sức ép từ thị trường năng lượng. Ảnh: THX/TTXVN

Tại thị trường chứng khoán New York vào cuối phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,2% xuống 24.140,91 điểm, chỉ số S&P 500 hạ 0,1% xuống 2.629,27 điểm. Tuy nhiên, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite nhích thêm 0,2% lên 6.776,38 điểm nhờ giá cổ phiếu của các “đại gia” công nghệ như Amazon, Facebook và các doanh nghiệp công nghệ khác tăng mạnh.
Giá cổ phiếu thuộc lĩnh vực dầu mỏ đã chịu sức ép sau khi Mỹ công bố báo cáo cho thấy lượng xăng dự trữ tại nước này đang đầy lên, qua đó tác động đến giá dầu. Trong phiên này, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ được giao dịch ở mức 55,96 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 16/11, giảm 1,66 USD (hay 2,9%) so với phiên trước đó. Đây là mức giảm tính theo ngày lớn nhất của giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ kể từ ngày 6/10.
Bên cạnh đó, giới phân tích cho biết động thái gây tranh cãi của Tổng thống Trump liên quan tới Israel đang hứng chịu sự chỉ trích mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo quốc tế và làm dấy lên những lo ngại về triển vọng ổn định ở khu vực Trung Đông.
Ở phía bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt giảm 0,4% xuống 12.998,85 điểm, chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris giữ ở mức 5.374,35 điểm vào lúc đóng cửa, còn chỉ số FTSE 100 tại London tăng 0,3% lên 7.348,03 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,3% lên 3.561,09 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục