Sản lượng dầu của Nigeria đã gần về mức bình thường

16:31' - 02/11/2016
BNEWS Sản lượng dầu của Nigeria đã gần trở về mức bình thường sau khi sụt giảm mạnh hồi đầu năm do các vụ tấn công của phiến quân vào các đường ống dẫn dầu.
Bộ trưởng Dầu mỏ Nigeria, Emmanuel Kachikwu, cho biết, hiện nước này đã đạt sản lượng 2,1 triệu thùng/ngày. Sản lượng dầu của nước này thông thường đạt mức 2,2 triệu thùng/ngày, song con số này đã bị sụt xuống 1,4 triệu thùng/ngày vào đầu năm nay do các phiến quân tấn công vào các đường ống dẫn dầu.

Ông Kachikwu cho biết một phần trong những mục tiêu của Nigeria tới năm 2017 là không còn nhà máy nào bị đóng cửa do bị phiến quân tấn công nữa khi chính phủ đang nỗ lực đàm phán với lực lượng này.

Nếu hòa bình không được lập lại tại vùng châu thổ Niger, khu vực sản xuất dầu chủ chốt của Nigeria, Chính phủ của Tổng thống Muhammadu Buhari vẫn sẽ phải vật lộn để tìm cách tăng nguồn thu ngân sách và đưa nền kinh tế thoát khỏi cuộc suy thoái tồi tệ nhất kéo dài nhiều năm qua.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục