BNEWS Malaysia đã chỉ thị các bộ ngành chính phủ cắt giảm chi tiêu hoạt động trong bối cảnh nước này tiếp tục đối mặt với những ảnh hưởng của cuộc xung đột ở Trung Đông.
Tất cả các bộ, ngành, cơ quan thuộc chính phủ đã được yêu cầu xem xét lại chi tiêu và đề xuất cắt giảm ngân sách trước ngày 15/5.
Phát biểu tại họp báo ngày 29/4, Bộ trưởng Truyền thông Malaysia Fahmi Fadzil cho biết các bộ ngành đã nhận được thông báo từ Bộ Tài chính (MOF) về việc điều chỉnh chi tiêu hoạt động. Điều này phù hợp với nỗ lực của chính phủ Malaysia nhằm tinh giản các chương trình và hoạt động khi Malaysia đối mặt với những thách thức kinh tế toàn cầu bắt nguồn từ căng thẳng ở Trung Đông.
Bộ Tài chính hồi giữa tháng 4 cho biết trợ cấp nhiên liệu đã tiêu tốn ngân sách quốc gia khoảng 7 tỷ ringgit (1,75 tỷ USD)/tháng, tăng gấp mười lần so với khoảng 700 triệu ringgit/tháng trước khi chiến sự Mỹ-Iran làm gián đoạn eo biển Hormuz. Trong số 7 tỷ ringgit đó, hóa đơn trợ cấp hàng tháng cho nhiên liệu RON95 đã tăng vọt từ 300 triệu ringgit trước xung đột ở Trung Đông lên 4 tỷ ringgit hiện nay. Các khoản trợ cấp dầu diesel, bao gồm cả trợ cấp cho nông dân và ngư dân cũng như cho hoạt động logistics nhằm giữ giá thực phẩm thiết yếu ở mức thấp, đã tăng từ 400 triệu ringgit/tháng lên 3 tỷ ringgit/tháng.
Bộ trưởng Fahmi Fadzil cho biết Malaysia cũng đang xem xét lại các chương trình trợ cấp RON95 và dầu diesel để điều chỉnh cho phù hợp. Ông lưu ý chính phủ đang nghiên cứu cơ chế trợ cấp có mục tiêu hơn cho chương trình trợ cấp dầu diesel ở Đông Malaysia, nơi người dân địa phương vẫn được hưởng giá dầu diesel trợ cấp là 2,15 ringgit/lít. Cơ chế này sẽ được Bộ Tài chính triển khai.
Bộ trưởng Fahmi khẳng định nguồn cung nhiên liệu của Malaysia trong những tháng tới đặc biệt là tháng 5 và tháng 6 vẫn đầy đủ và không có mối lo ngại tức thời nào, kể cả đối với công ty dầu khí quốc gia Petronas. Chính phủ Malaysia cũng không có kế hoạch trình lại ngân sách năm nay lên Quốc hội.
- Từ khóa:
- Malaysia
- ngân sách Malaysia
- kinh tế Malaysia
Tin liên quan
Xung đột Trung Đông khiến tàu thuyền đổ dồn về kênh đào Panama
Theo Cơ quan Quản lý Kênh đào Panama (ACP), đơn vị độc lập vận hành tuyến đường thủy huyết mạch tại Trung Mỹ, cuộc xung đột tại Trung Đông đang khiến lưu lượng tàu thuyền qua kênh đào này tăng vọt.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGánh nặng thuế tại Australia tiến sát mức kỷ lục
Thu ngân sách từ thuế của Australia trong tài khóa 2025-2026 tương đương 24,1% GDP, sát mức kỷ lục 24,2% ghi nhận năm 2004 và 2006.
-
Kinh tế Thế giớiCuộc đua mới trên bản đồ hạt nhân của Pháp
Cuộc cạnh tranh giành quyền đăng cai một cặp lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới EPR2 đang diễn ra tại vùng Centre-Val de Loire, miền Trung nước Pháp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 28/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 28/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiNgười Mỹ duy trì hoạt động vui chơi giải trí bất chấp chi phí tăng cao
Chi phí dành cho giải trí và sở thích cá nhân tại Mỹ tiếp tục tăng, song người tiêu dùng vẫn duy trì xu hướng chi tiêu cho thú vui, từ hoạt động ngoài trời, mỹ thuật, thủ công đến trò chơi điện tử.
-
Kinh tế Thế giớiLàn sóng nhập cư làm gia tăng chi phí thuê nhà tại Mỹ
Làn sóng khoảng 6,5 triệu người nhập cư vào Mỹ ngoài các kênh nhập cư thông thường trong giai đoạn 2021-2024 đã làm gia tăng nhu cầu nhà ở và tiền thuê nhà.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc thông báo về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ
Lãnh đạo hai nước nhất trí phát huy vai trò điều phối của các kênh chính trị và ngoại giao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiLợi suất cao thu hút giới đầu tư Trung Quốc quay lại trái phiếu vùng Vịnh
Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar là những thị trường được các nhà đầu tư Trung Quốc ưu tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc, Mỹ đạt thỏa thuận cắt giảm thuế quan trị giá 30 tỷ USD
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là một phần trong đồng thuận 8 điểm đạt được trong chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.









