BNEWS Ngày 28/4, Hội nghị quốc tế đầu tiên thảo luận về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch đã bắt đầu diễn ra tại thành phố Santa Marta của Colombia, với sự tham dự của đại diện hơn 50 quốc gia.
Sự kiện, diễn ra trong 2 ngày, quy tụ các bộ trưởng và đặc phái viên khí hậu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông và khủng hoảng năng lượng toàn cầu tiếp diễn.
Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Colombia, ông Gustavo Petro đã đưa ra thông điệp thẳng thắn rằng nhiên liệu hóa thạch sẽ "dẫn đến diệt vong". Trong khi đó, đại diện một số quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng đề cập đến thực trạng phân phối nhiên liệu theo định mức và giá cả tăng vọt trong nước do khan hiếm nguồn cung.
Về phần mình, Ủy viên phụ trách khí hậu của Ủy ban châu Âu (EC) Wopke Hoekstra tuyên bố châu Âu thiệt hại 500 triệu euro/ngày khi xung đột tại Trung Đông tiếp diễn. Theo đó, ông nhấn mạnh: “Chúng ta đã có lý do rất chính đáng để loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch vì hành động chống biến đổi khí hậu. Giờ đây, chúng ta cũng có lý do vì mục đích thương mại và quyền tự chủ".
Kế hoạch tổ chức hội nghị được công bố năm ngoái sau khi các quốc gia không thể thống nhất đưa điều khoản rõ ràng về nhiên liệu hóa thạch vào thỏa thuận cuối đạt được tại Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) ở Brazil.
Trong số những nước tham dự hội nghị lần này có các nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch lớn như Canada, Na Uy và Australia, các “ông lớn” dầu mỏ đang phát triển như Nigeria, Angola và Brazil, các thị trường mới nổi phụ thuộc vào than đá như Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với các đảo quốc nhỏ cực kỳ dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, những nước phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất thế giới, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, và các quốc gia giàu dầu mỏ của Vùng Vịnh lại không tham dự.
Hội nghị dự kiến sẽ không đưa ra các cam kết ràng buộc mà chỉ là một loạt đề xuất dành cho các nước muốn dần thay thế sản xuất và tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch bằng các loại hình năng lượng sạch hơn. Đây là một thách thức đặc biệt đối với những nước đang phát triển phụ thuộc nhiều vào doanh thu từ dầu khí, như nước chủ nhà Colombia.
Theo một phân tích được Viện Phát triển Bền vững Quốc tế công bố ngày 27/4, các quốc gia vẫn chi cho nhiên liệu hóa thạch nhiều gấp 5 lần so với mức chi cho năng lượng tái tạo.
Tin liên quan
Xe điện bùng nổ tại Australia, áp lực lớn lên hạ tầng năng lượng
Doanh số xe điện tăng mạnh tại Australia mở ra cơ hội cho kinh tế xanh, nhưng cũng đặt ra thách thức lớn về hạ tầng sạc, lưới điện và khả năng thích ứng của thị trường.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/8/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiVì sao Đức tụt hậu trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo?
Trong nhiều thập kỷ, Đức được thế giới công nhận là một trong những cái nôi công nghiệp sáng tạo nhất thế giới, đặc biệt là trong lĩnh vực ô tô, hóa chất và dược phẩm.
-
Kinh tế Thế giớiThị trường pin lưu trữ điện hộ gia đình bùng nổ tại Australia
Australia đã đưa vào vận hành kỷ lục 9 gigawatt-giờ (GWh) công suất pin lưu trữ hộ gia đình trong nửa đầu năm 2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐình công làm gián đoạn hàng trăm chuyến bay tại Canada
Cuộc đình công chủ yếu bắt nguồn từ các vấn đề về chế độ đãi ngộ, tiền lương và thù lao.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Anh đối mặt nguy cơ suy thoái
Nền kinh tế Anh có nguy cơ rơi vào suy thoái trong năm 2027 nếu eo biển Hormuz không mở cửa trở lại cho hoạt động vận tải biển trước thời điểm giữa năm tới.
-
Kinh tế Thế giớiEU chính thức áp dụng quy định gắn nhãn nội dung do AI tạo ra
Liên minh châu Âu (EU) chính thức áp dụng các quy định mới yêu cầu doanh nghiệp gắn nhãn rõ ràng đối với nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Hong Kong (Trung Quốc) tăng trưởng vượt mục tiêu đề ra
Kinh tế của Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã có sự khởi sắc khi đạt mức tăng trưởng 5,1% trong nửa đầu năm vừa qua.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm đến lý tưởng mới cho giới thượng lưu Mỹ
Trong suốt hai thế kỷ qua, Traverse City đã chuyển mình từ thủ phủ anh đào thành vùng trồng nho trọng điểm của bang Michigan.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc đề ra mục tiêu phát triển sở hữu trí tuệ đến năm 2030
Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2030, tăng cường hơn nữa năng lực sở hữu trí tuệ tổng thể và khả năng cạnh tranh quốc tế.











