Thái Lan xem xét quy định thu phí xuất cảnh khi đi du lịch

12:40' - 29/04/2026
BNEWS Bộ Tài chính và Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đang thảo luận về việc ban hành quy định thu khoản phí 1.000 baht (31 USD) đối với người Thái đi du lịch nước ngoài.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ Tài chính và Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đang thảo luận về việc ban hành quy định thu khoản phí 1.000 baht (31 USD) đối với người Thái đi du lịch nước ngoài, mục đích nhằm tăng doanh thu phục vụ kích thích chi tiêu du lịch nội địa và giảm lượng tiền chảy ra nước ngoài

Theo ông Surasak Phancharoenworakul, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, trung bình mỗi năm có khoảng 10 triệu lượt người Thái đi du lịch nước ngoài, nếu thu phí 1.000 baht/người, sẽ tạo ra khoảng 10 tỷ baht (310 triệu USD) mỗi năm cho nhà nước. Mục đích chính của biện pháp thu phí này là sử dụng doanh thu để hỗ trợ chương trình “chia đôi chi phí du lịch”, với 10 triệu suất, nhằm kích thích chi tiêu du lịch nội địa và giảm lượng tiền chảy ra nước ngoài.

Chính sách này được thiết kế như một cách để “đưa tiền trở lại hệ thống” từ những người Thái có khả năng đi du lịch nước ngoài để hỗ trợ nền kinh tế trong nước. Biện pháp này chỉ áp dụng cho người Thái, không áp dụng cho người nước ngoài, để tránh trùng lặp với phí nhập cảnh, hay “phí đến”, đã được đề xuất cho khách du lịch nước ngoài ở mức 300 baht (9,21 USD).

 

Về mặt pháp lý, Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cho biết biện pháp này có thể được thực hiện ngay lập tức nếu được Nội các phê duyệt, vì nó đã được hỗ trợ bởi Sắc lệnh khẩn cấp về Thu phí xuất cảnh năm 1983. Trước đây, Thái Lan đã thu loại thuế này ở mức 500 baht trước khi bị bãi bỏ.

Tuy nhiên, một nguồn tin từ Bộ Tài chính Thái Lan cho biết, mặc dù có luật hỗ trợ, nhưng việc đưa nó trở lại sử dụng cần phải xem xét liệu nó có phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện tại và hành vi du lịch, cũng như đánh giá tác động đến công chúng rộng rãi.

Từ góc độ chính sách, quan điểm của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan là mức phí 1.000 baht khó có thể ảnh hưởng đáng kể đến quyết định của du khách Thái Lan khi so sánh với tổng chi phí du lịch, vốn đã tăng lên, đặc biệt là giá vé máy bay và chi phí ở nước ngoài, trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng biện pháp này có thể ảnh hưởng đến “quyết định cận biên” của một số nhóm du khách, như những người đi du lịch ngắn ngày hoặc những người có ngân sách hạn chế. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến các doanh nghiệp liên quan đến du lịch quốc tế, như các hãng hàng không và công ty du lịch. Mặt khác, quy định này có thể giúp tăng cường động lực cho du lịch nội địa.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục