Sự "kiên cường" của kinh tế Mỹ được thể thiện rõ trên thị trường lao động

06:30' - 10/01/2016
BNEWS Bộ Lao động Mỹ vừa công bố thống kê cho hay, trong tháng 12/2015, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo thêm được 292.000 việc làm, tăng cao hơn dự kiến trước đó.
Sự "kiên cường" của kinh tế Mỹ được thể thiện rõ trên thị trường lao động. Ảnh: bloombergview

Thống kê này cho thấy sự "kiên cường" của nền kinh tế Mỹ trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm tốc, "thể trạng" của kinh tế Trung Quốc "bất an" và ngành công nghiệp dầu mỏ sa sút.

Như vậy, tổng số việc làm mới được tạo ra ở Mỹ trong năm 2015 là 2,65 triệu, mức cao thứ hai (chỉ sau năm 2014) kể từ thập niên 1990.

Báo cáo việc làm nói trên của Bộ Lao động Mỹ được coi là một tín hiệu tích cực đối với kinh tế Mỹ. Kinh tế Mỹ tỏ ra khá "sung sức" giữa lúc kinh tế châu Âu và Nhật Bản đang "vật vã", cùng sự sa sút của các nền kinh tế mới nổi.

Trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp chính thức của Mỹ trong năm 2015 đứng ở mức 5% và tăng trưởng về lương ở mức 2,5% so với năm 2014, số liệu việc làm mới nói trên đã củng cố quan điểm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) rằng thị trường việc làm đang vững lên đủ nhanh để ngân hàng này đưa ra quyết định tăng lãi suất lần đầu tiên trong gần một thập niên qua vào ngày 16/12/2015.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục