BNEWS Bộ Thương mại Mỹ vừa hạ tỷ lệ tăng trưởng kinh tế ước tính của nền kinh tế này trong quý III/2015 xuống còn 2%, giảm 0,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó.
Bộ Thương mại Mỹ vừa điều chỉnh hạ ước tính tăng trưởng kinh tế trong quý III/2015 của nền kinh tế lớn nhất thế giới xuống chỉ còn 2% so với cùng kỳ năm ngoái, từ mức dự báo tăng 2,1% đã đưa ra trước đó, trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu và đầu tư doanh nghiệp đang chững lại.
Mặc dù con số trên thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tăng trưởng trong quý II/2015 nhưng giới chuyên gia vẫn tỏ ra lạc quan cho rằng kinh tế Mỹ vẫn ở trong quỹ đạo tăng trưởng dài hạn nhờ chi tiêu tiêu dùng và chi tiêu của doanh nghiệp tăng mạnh. Tuy nhiên, trong một diễn biến có liên quan, Hiệp hội các nhà kinh doanh bất động sản Mỹ (NAR) vừa công bố số liệu cho thấy doanh số bán nhà hiện có tại Mỹ đã giảm mạnh 10,5% xuống còn 4,76 triệu ngôi nhà trong 12 tháng qua tính đến tháng 11/2015, mức thấp nhất của 19 tháng (số liệu đã điều chỉnh theo mùa vụ). Kết quả này là thấp hơn nhiều so với mức dự đoán doanh số 5,3 triệu ngôi nhà của các chuyên gia phân tích.Theo NAR, việc Chính phủ Mỹ vừa áp đặt luật lệ mới mang tên “Tìm hiểu trước khi mua và sở hữu” ("Know Before You Owe") nhằm đơn giản hóa các quy định vay mua nhà thế chấp là nguyên nhân khiến người mua có xu hướng lùi thời điểm hoàn tất các giao dịch mua nhà từ tháng 11 sang tháng 12. Ngoài ra, số nhà có sẵn tồn kho không nhiều và giá nhà quá cao so với sức mua cũng là nguyên nhân khiến thị trường nhà hiện có không được như kỳ vọng.
Đồng quan điểm với NAR, chuyên gia kinh tế cấp cao Sal Guatieri thuộc hãng cung cấp các dịch vụ tài chính BMO Capital Markets tại Toronto, cho hay mặc dù nhu cầu mua nhà không có nhiều thay đổi song do các quy định đã được điều chỉnh đã tác động đến thị trường bất động sản của Mỹ./.Tin liên quan
Tổng thống Barack Obama: Kinh tế Mỹ đã ổn định, vững chắc
Ngày 18/12, tại cuộc họp báo cuối cùng của năm 2015, Tổng thốngMỹ Obama cho rằng nền kinh tế Mỹ đã đón nhận những bước tiến ổn định, vững chắc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiSingapore nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Singapore được dự báo sẽ tăng trưởng 4,5-5,5% trong năm 2026, cao hơn đáng kể so với mức dự báo trước đó là 2-4%, nhờ tăng trưởng trong nửa đầu năm mạnh hơn dự kiến.
-
Kinh tế Thế giớiBùng nổ đầu tư AI làm gia tăng thâm hụt thương mại Mỹ
Trong 12 tháng tính đến tháng 6/2026, thâm hụt thương mại của Mỹ đối với nhóm máy tính, thiết bị ngoại vi và chất bán dẫn đã tăng lên gần 400 tỷ USD, gần gấp 3 lần so với 2 năm trước.
-
Kinh tế Thế giớiBộ Tư pháp Mỹ đối mặt loạt thách thức pháp lý liên quan chính sách thuế quan
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đối mặt với nhiều thời hạn tố tụng quan trọng trong tuần này, liên quan đến hoàn thuế IEEPA (Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế).
-
Kinh tế Thế giớiNhững động lực mới cho đàm phán thương mại giữa Canada và Mỹ
Đàm phán thương mại giữa Canada và Mỹ đang cho thấy động lực mới, với việc cả hai bên ngày càng tập trung vào các nhượng bộ tiềm năng và thay đổi thuế quan.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu chủ lực của Singapore tăng mạnh nhờ làn sóng AI
Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp Singapore (Enterprise Singapore) cho biết xuất khẩu nội địa phi dầu mỏ (NODX) của nước này trong quý II/2026 tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/8/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐạt tiến triển với Oman, Iran vẫn siết điều kiện mở lại eo biển Hormuz với Mỹ
Iran cho biết đang tiến gần tới việc đạt được một thỏa thuận chính thức với Oman nhằm xác định các tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiChứng khoán châu Âu thu hút dòng tiền toàn cầu nhờ nền tảng vĩ mô vững chắc
Thị trường chứng khoán châu Âu đang ghi nhận đợt bùng nổ mạnh mẽ và thu hút dòng vốn lớn từ các quỹ đầu tư toàn cầu nhờ những nền tảng vĩ mô vững chắc.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ dự kiến chi 8,8 tỷ USD cho hoạt động thăm dò dầu khí biển sâu
Ấn Độ có kế hoạch đầu tư 840 tỷ rupee (khoảng 8,8 tỷ USD) hỗ trợ hoạt động thăm dò các giếng dầu và khí đốt tự nhiên ở vùng biển sâu để giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng nước ngoài.











