BNEWS Về vụ tai nạn khiến 5 người tử vong ở Phú Yên, nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngạt khí độc từ bể chứa nước mắm
Ngày 13/1, UBND tỉnh Phú Yên đã tổ chức họp báo thông tin ban đầu về vụ tai nạn lao động xảy ra ngày 12/1, tại Công ty Foodtech JSC Chi nhánh Phú Yên - một doanh nghiệp tư nhân chuyên chế biến thủy sản (Khu công nghiệp Hòa Hiệp, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên).
Theo đó, vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 12/1, hai công nhân Huỳnh Văn Nê (sinh năm 1995, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa) và Lê Thị Hoa (sinh năm 1989, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa) tiến hành lấy mẫu nước mắm để xét nghiệm. Trong lúc lấy mẫu, anh Nê bị rơi xuống bể chứa nước mắm. Thấy vậy, chị Hoa lên tiếng kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu, anh Phiuphukhieo Siri Phong (sinh năm 1970, quốc tịch Thái Lan, quản lý sản xuất) và 3 công nhân Hồ Viết Nguyên (sinh năm 1981, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa), Lê Thành (sinh năm 1987, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa) và Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1971, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa) đến cứu, đều lần lượt bị rơi xuống bể chứa mắm. Vụ tai nạn lao động này khiến 5 người tử vong. Hiện thi thể của 4 công nhân Việt Nam đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương. Tỉnh Phú Yên đã có công văn gửi Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thông báo đến Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp giải quyết đối với nạn nhân Phiuphukhieo Siri Phong. Về nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn dẫn đến tử vong, Đại tá Nguyễn Xuân Hồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết: Nhận định ban đầu, 5 nạn nhân đã tử vong do ngạt khí độc từ bể chứa nước mắm. Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục xác định rõ nguyên nhân. Công ty Foodtech JSC, Chi nhánh Phú Yên là một doanh nghiệp tư nhân chuyên chế biến thủy sản, có 395 công nhân đang làm việc. Công ty Foodtech JSC có trụ sở chính tại Bến Lức, Long An. Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của các phóng viên, ông Nguyễn Thanh Tùng, đại diện Công ty Foodtech JSC cho biết: Nơi xảy ra vụ tai nạn là hầm chứa nước hấp cá. Trước đây, nước hấp cá được xử lý và chảy vào hệ thống xả thải. Gần đây, công ty đang thử nghiệm để tận dụng nước hấp cá để cô đặc, sử dụng trong việc sản xuất nước mắm, đồng thời hạn chế các chỉ tiêu về BOD và COD khi thải ra môi trường. Lần đầu tiên, công ty thử nghiệm vào ngày 29/9/2016. Ngày 12/1/2017, các công nhân đang tiến hành lấy mẫu thử nghiệm đã gặp nạn. C ông ty đã có công văn xin phép cơ quan chức năng về việc xây dựng thử nghiệm. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên cho biết: hiện đơn vị vẫn chưa nhận được bất kỳ công văn nào từ phía công ty. Về công tác hỗ trợ gia đình các nạn nhân, Công ty Foodtech JSC đã hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 40 triệu đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 5 triệu đồng.>>>Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Khẩn trương điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng ở Phú Yên
Tin liên quan
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Khẩn trương điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng ở Phú Yên
Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân sớm vượt qua đau thương, mất mát, ổn định cuộc sống.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTạo nền tăng tốc cho xuất khẩu nông lâm sản
Dù thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2026, tạo nền tảng để tăng tốc trong những tháng cuối năm.
-
Kinh tế Việt NamThương mại Việt Nam - Israel hướng tới mốc 4 tỷ USD
Nếu thị trường quốc tế không có biến động lớn trong những tháng cuối năm, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Israel năm 2026 dự báo sẽ vượt 3,9 tỷ USD, cao hơn mức gần 3,65 tỷ USD năm 2025.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài cuối: Cách Nhật Bản “đánh thức” nhà đất bỏ trống
Nhật Bản chuyển từ tư duy “có tài sản thì giữ” sang tư duy “tài sản công phải được quản lý như một danh mục đầu tư”.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 3: Khi trụ sở cũ bước vào “vòng đời mới”
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hàng trăm cơ sở nhà, đất công ở TP Hồ Chí Minh đang được rà soát, bố trí lại theo hướng ưu tiên chuyển đổi thành bệnh viện, trường học, các công trình phục vụ cộng đồng.
-
Kinh tế Việt NamDồn lực bứt phá để đạt tăng trưởng hai con số
Lãnh đạo một số tỉnh, thành phố đã làm rõ bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi mức tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 2: Phá thế ách tắc cho nhà, đất "đóng băng"
Có những trụ sở đã hoàn thành kiểm kê, phương án xử lý cũng đã được xây dựng, nhưng nhiều tháng sau vẫn đóng cửa vì còn chờ hoàn tất thủ tục.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 1: Hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đang chờ "đánh thức"
Sau 1 năm sắp xếp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quá trình tinh gọn bộ máy đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng xanh, đưa GRDP tăng hơn 10%/năm
Giai đoạn 2026 - 2030, Sở Công Thương Tây Ninh đặt mục tiêu cụ thể hóa các chỉ tiêu được Bộ Công Thương và UBND tỉnh giao, góp phần cùng tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10 - 10,5%/năm.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỷ trọng kinh tế số trong GRDP
Theo Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh, tính đến tháng 6 năm 2026, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của Bắc Ninh đã đạt tới 46,3%.











