Tesla lại “lỡ hẹn” trong sản xuất Model 3

16:55' - 04/01/2018
BNEWS Tesla lại một lần nữa “thất hứa” khi không thể sản xuất dòng xe con tầm trung Model 3, mẫu xe "xanh" vốn thu hút sự quan tâm lớn của khách hàng, với sản lượng theo lịch trình đã đề ra.
 Biểu tượng Tesla tại trung tâm dịch vụ ở Los Angeles, California, Mỹ ngày 23/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng sản xuất ô tô điện Tesla của Mỹ cho biết hãng đang kỳ vọng mục tiêu sản xuất 5.000 chiếc Model 3 mỗi tuần sẽ đạt được vào cuối quý II/2018, thay vì vào quý I theo kế hoạch đã được điều chỉnh trước đó. Còn theo kế hoạch ban đầu, Tesla đặt mục tiêu sản xuất 5.000 chiếc Model 3/tuần vào cuối năm 2017.
Trong bức thư thông báo của mình, hãng Tesla cho hay trong quý IV/2017 hãng đã khắc phục được vấn đề “nút thắt cổ chai” trong sản xuất dòng ô tô con Model 3 với lượng ô tô “xuất xưởng” dòng xe điện tầm trung này đã tăng đáng kể vào cuối quý IV vừa qua.

Theo Tesla, hãng đã sản xuất được 793 chiếc Model 3 trong bảy ngày làm việc cuối quý vừa qua. Với kết quả đó Tesla nhận định hãng đã gần đạt được khả năng sản xuất 1.000 chiếc Model 3 mỗi tuần trong những ngày cuối quý IV/2017.
Hãng ô tô điện của Mỹ cho biết thêm rằng hãng đã sản xuất được tổng cộng 29.870 xe trong quý IV vừa qua, bao gồm cả những xe dòng Model S và Model X.

Hãng Tesla đang chịu áp lực trong việc sản xuất dòng Model 3 có giá bán 35.000 USD nhằm phục vụ một thị trường khách hàng đông đảo hơn khi giá bán chỉ bằng một nửa so với các dòng ô tô điện cao cấp khác của hãng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục