THACO hợp tác với Hàn Quốc sản xuất máy nông nghiệp
Ngày 17/1, tại Khu phức hợp ô tô Chu Lai – Trường Hải ở xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (THACO) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tập đoàn LS Mtron (Tập đoàn sản xuất máy nông nghiệp lớn nhất Hàn Quốc) tổ chức ký kết hợp tác sản xuất và phân phối máy nông nghiệp.
Theo nội dung ký kết, LS Mtron sẽ chuyển giao công nghệ cho THACO xây dựng nhà máy sản xuất máy móc, thiết bị công tác các loại sử dụng trong nông nghiệp với tỷ lệ nội địa hoá đến 50% và phân phối độc quyền tại Việt Nam mang thương hiệu THACO vào tháng 10/2017. Tiếp đến giai đoan 2 là liên doanh mở rộng sản xuất tại Việt Nam để xuất khẩu ra thị trường các nước trong khu vực và thế giới.
Ông Ja Eun Koo, Phó chủ tịch Tập đoàn LS thông tin, LS Mtron bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực máy nông nghiệp từ năm 1977 và phát triển vượt bậc để trở thành một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu về máy nông nghiệp.
Hiện nay, máy kéo mang thương hiệu LS đang chiếm thị phần lớn nhất tại Hàn Quốc và đã thiết lập hệ thống kinh doanh ở Mỹ và các nhà máy sản xuất tại Trung Quốc, Brazil. LS Mtron đã xuất khẩu các dòng máy kéo đến hơn 40 quốc gia trên thế giới và khoảng 12.000 máy kéo/năm đến thị trường Bắc Mỹ - thị trường máy nông nghiệp lớn nhất thế giới.
Để sản xuất các máy móc nông nghiệp có công năng phù hợp, sử dụng hiệu quả mang lại năng suất cao, THACO cũng đang nghiên cứu và sẽ tham gia quy hoạch và thiết kế lại quy mô canh tác theo hướng công nghiệp hoá.
Đồng thời, sẽ nghiên cứu, sản xuất các máy móc thiết bị chuyên dụng cho nhóm sản phẩm nông nghiệp các loại khép kín theo chuỗi giá trị từ khâu canh tác đến thu hoạch, vận chuyển, chế biến và phân phối. Đây sẽ là ngành nghề kinh doanh mới của THACO theo chiến lược phát triển thành tập đoàn đa ngành, trong đó lấy cơ khí và ô tô làm chủ đạo.
Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá, THACO và LS Mtron hợp tác sản xuất phân phối sản phẩm máy nông nghiệp là sự kiện hết sức quan trọng. Sự hợp tác này sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nông nghiệp, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam cũng như nâng cao đời sống của người nông dân./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Ưu tiên tạo đột phá cho nông nghiệp
15:37' - 16/01/2017
Bộ sẽ ưu tiên tập trung một số lĩnh vực tạo đột phá cho phát triển của ngành mà các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm.
-
Thị trường
Trường Hải ra mắt sedan Mazda6 nhiều nâng cấp, giá từ 975 triệu đồng
16:36' - 12/01/2017
Mẫu sedan Mazda6 thế hệ mới 2017 đã được Công ty Trường Hải chính thức ra mắt với 3 phiên bản 2.0L tiêu chuẩn, Premium 2.0L và Premium 2.5L, giá lần lượt là 975 triệu, 1,02 tỷ và 1,175 tỷ đồng.
-
Hàng hoá
Giá xe ô tô giảm cả trăm triệu, khách hàng vẫn chờ
14:23' - 31/12/2016
Cuối năm, cùng với việc tung ra thị trường nhiều sản phẩm mới đón mùa mua sắm thì đây cũng là dịp các doanh nghiệp thực hiện chương trình ưu đãi giá bán xe từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng.
-
Doanh nghiệp
Tự chế nhiều máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp
12:44' - 18/12/2016
Sáng chế nhiều máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là phục vụ khâu chăm bón và thu hoạch cây cà phê. Đó là anh Đỗ Đức Quang ở phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
-
Doanh nghiệp
Việt Nam là điểm đến ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp cơ khí Nhật
18:46' - 16/11/2016
Theo bà Itoh Kaori, Trưởng đoàn doanh nghiệp tỉnh Gifu (Nhật Bản), Việt Nam là địa điểm ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp ngành cơ khí Nhật Bản khi tìm kiếm cơ hội đầu tư tại khu vực Đông Nam Á.
-
Kinh tế Việt Nam
Gần 70% máy móc nông nghiệp phải nhập khẩu
15:07' - 22/09/2016
Các sản phẩm máy công nghiệp nhập khẩu từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc)…. chiếm tới gần 70%, trong khi đó sản phẩm sản xuất tại Việt Nam chỉ chiếm từ 15 – 20%.
Tin cùng chuyên mục
-
Chuyển động DN
Vinachem sẽ tập trung sản xuất nguyên liệu ngành bán dẫn
18:06'
Tập đoàn sẽ tập trung vào sản xuất một số nguyên liệu như Acid phosphoric để phục vụ cho ngành bán dẫn, cũng như hydro xanh hoặc các hoá chất cơ bản phục vụ cho các ngành công nghiệp khác.
-
Chuyển động DN
Cơ hội mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp Đức
15:44'
Sáng 19/3, nhằm mở rộng kết nối đầu tư với gần 400 doanh nghiệp Đức, tại Bình Dương đã diễn ra Hội nghị gặp gỡ giữa các lãnh đạo tỉnh Bình Dương và Hiệp hội các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam.
-
Chuyển động DN
Kiểm soát giấy tờ đi tàu bay đối với hành khách nhập cảnh, quá cảnh
13:56'
Theo đánh giá của Cục Hàng không Việt Nam, số lượng các trường hợp hành khách bị từ chối nhập cảnh tại các cảng hàng không Việt Nam cũng gia tăng.
-
Chuyển động DN
Kho bạc Nhà nước Hưng Yên đảm bảo an ninh trên môi trường mạng
08:54'
Năm 2024, Kho bạc Nhà nước Hưng Yên cho biết sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.
-
Chuyển động DN
Cỗ máy kiếm tiền tiếp theo của các nhà bán lẻ
08:15'
Thương vụ sáp nhập giữa “gã khổng lồ” Walmart và nhà sản xuất TV thông minh Vizio đã thu hút sự chú ý của giới đầu tư đến một dòng doanh thu mới có thể giúp cải thiện lợi nhuận cho các nhà bán lẻ.
-
Chuyển động DN
Kho bạc Nhà nước phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu
14:30' - 17/03/2024
Đối với việc thực hiện huy động vốn qua phát hành trái phiếu chính phủ, Kho bạc Nhà nước đưa ra yêu cầu việc huy động phải phù hợp với nhu cầu vốn của ngân sách trung ương.
-
Chuyển động DN
PVEP nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu khai thác 3,6 triệu tấn quy dầu
08:02' - 17/03/2024
Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đang triển khai các giải pháp đồng bộ để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024.
-
Chuyển động DN
Quảng Ninh dự kiến đón thêm 7 dự án FDI trong tháng này
07:30' - 16/03/2024
Tỉnh Quảng Ninh đã có gần 200 doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài đến từ 20 quốc gia, với tổng vốn đầu tư gần 14 tỷ USD.
-
Chuyển động DN
Tranh thủ từng phút thi công đường dây 500kV mạch 3
15:30' - 15/03/2024
Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An yêu cầu các nhà thầu dành mọi nguồn lực đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công đồng đều ở mọi vị trí của dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định 1 - Phố Nối.