BNEWS Ngày 17/4, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus tuyên bố nước này sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng, bắt đầu từ ngày 19/4.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Ankara, ông Kurtulmus cho biết quyết định trên được đưa ra dựa trên đề nghị của Hội đồng An ninh quốc gia (MGK).
Đây là lần thứ 3 Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài tình trạng khẩn cấp, được ban bố kể từ sau cuộc đảo chính bất thành diễn ra hồi tháng 7/2016. Sau khi giành chiến thắng trong cuộc trưng cầu ý dân về cải cách Hiến pháp, chính quyền Ankara thông báo xem xét gia hạn tình trạng khẩn cấp kéo dài gần 9 tháng qua nhằm đảm bảo an ninh.
Tình trạng khẩn cấp trước đó được ban bố ngày 20/7/2016, chỉ vài ngày say vụ đảo chính bất thành mà Ankara quy trách nhiệm cho giáo sĩ hiện sống lưu vong ở Mỹ Fethullah Gulen.
Tình trạng này cho phép Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ có thể trực tiếp áp đặt các đạo luật mới mà không cần thông qua Quốc hội. Kể từ đó, trên 47.000 người đã bị bắt giữ do bị tình nghi có liên quan tới âm mưu đảo chính, trong khi hàng chục nghìn người làm việc trong lĩnh vực công bị sa thải hoặc bị đình chỉ công việc.
Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày 17/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm chúc mừng người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về chiến thắng trong cuộc trưng cầu ý dân nhằm mở rộng quyền lực của ông này.
Động thái này của ông Trump trái ngược với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), những người tỏ ra dè dặt đối với chiến thắng của ông Erdogan.
Trước đó cùng ngày, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek cũng cho biết Tổng thống Erdogan đã bày tỏ rõ ràng quan điểm rằng ông không có kế hoạch giải tán Quốc hội cũng như kêu gọi tổ chức bầu cử trước thời hạn dự kiến vào năm 2019. Ông Erdogan khẳng định các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức đúng kế hoạch vào tháng 11/2019./.
- Từ khóa:
- thổ nhĩ kỳ
- tình trạng khản cấp
- đảo chính
- an ninh
Tin liên quan
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan để ngỏ khả năng khôi phục án tử hình
Tổng thống Erdogan cho biết ông đang xem xét việc tổ chức một cuộc trưng cầu khác về việc khôi phục lại án tử hình tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%












