BNEWS Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tái khẳng định cam kết khi vận động tranh cử rằng ông sẽ hoàn tất việc sửa đổi Hiến pháp vào tháng 6 năm sau.
Trong bối cảnh có nhiều lời kêu gọi giải quyết tình trạng quyền lực được tập trung vào tay người đứng đầu nhà nước, ông Moon Jae-in đưa ra phát biểu trên trong cuộc gặp với lãnh đạo của nhóm nghị sĩ tại Quốc hội của đảng Dân chủ cầm quyền, đảng Hàn Quốc Tự do đối lập chính và các đảng Nhân dân, đảng Bareun và đảng Công lý đều thuộc phe đối lập.
Cũng tại cuộc gặp này, Tổng thống Moon Jae-in đã đề xuất thành lập cơ quan tham vấn thường kỳ với sự tham gia của các quan chức chính phủ, cũng như đảng cầm quyền, các đảng đối lập trong nỗ lực nhằm tăng cường hợp tác với cơ quan lập pháp hiện do phe đối lập chiếm đa số.
Việc đảm bảo hợp tác suôn sẻ với phe đối lập được xem là quan trọng đối với tân Tổng thống Moon Jae-in nhằm thông qua bất cứ dự luật gây tranh cãi nào để thực hiện những cam kết trong quá trình tranh cử.
Hiện đảng Dân chủ của ông Moon Jae-in chiếm 120 ghế trong tổng số 299 ghế trong Quốc hội. Theo luật Hàn Quốc, một dự luật chỉ có thể được bỏ phiếu trong phiên họp toàn thể với sự chấp thuận của ít nhất 60% nghị sĩ, tương đương 180 ghế trong quốc hội.
Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Moon Jae-in kêu gọi thay đổi chế độ tổng thống chỉ được làm việc trong 1 nhiệm kỳ kéo dài 5 năm hiện nay thành nhiệm kỳ kéo dài 4 năm và có thể được tái cử nhưng không được nắm chức vụ này quá 2 nhiệm kỳ, với lập luận rằng sự thay đổi này sẽ góp phần đảm bảo các chính sách sẽ được thực hiện ổn định với tầm nhìn lâu dài.
Về vấn đề thời điểm sửa đổi hiến pháp, ông Moon Jae-in cam kết sẽ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý cùng với các cuộc bầu cử thống đốc và thị trưởng dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6/2018./.
Tin liên quan
Hàn Quốc sửa đổi định hướng chi tiêu ngân sách
Ngày 19/5, Bộ Chiến lược và tài chính Hàn Quốc công bố bản định hướng sửa đổi cho ngân sách nhà nước năm 2018.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.












