Tổng thống Mỹ B. Obama cảnh báo ông Trump không nên loại bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran

12:29' - 17/01/2017
BNEWS Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có phát biểu nhân dịp tròn 1 năm đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran, trong đó nhấn mạnh “các kết quả đã rõ ràng và đầy ý nghĩa”.
Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 16/1 Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có phát biểu nhân dịp tròn 1 năm đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran, trong đó nhấn mạnh “các kết quả đã rõ ràng và đầy ý nghĩa”, đồng thời cảnh báo không nên loại bỏ thỏa thuận đã được các cường quốc thế giới ủng hộ.

Trong một tuyên bố Nhà Trắng nêu rõ Mỹ phải nhớ rằng thỏa thuận hạt nhân với Iran là kết quả sau nhiều năm nỗ lực và tượng trưng cho sự đồng thuận giữa các cường quốc thế giới, chứ không chỉ đơn thuần là một thỏa thuận giữa Mỹ với Iran.

Tuyên bố khẳng định thỏa thuận đã đạt được những kết quả đáng kể để Mỹ và thế giới trở thành nơi an toàn hơn, và ngăn chặn theo cách có thể kiểm chứng được việc Tehran sở hữu một vũ khí hạt nhân.

Mặc dù Tổng thống đắc cử Trump là người kịch liệt chỉ trích Iran và thỏa thuận hạt nhân giữa nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga Trung Quốc và Đức với Iran), song người ta chưa rõ chính sách của ông khi tiếp quản Nhà Trắng sẽ là như thế nào.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng được đề cử, Tướng James Mattis cho biết nếu được phê chuẩn vào vị trí người lãnh đạo Lầu Năm Góc nhiệm kỳ tới, ông sẽ ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao đồng thời là Trưởng đoàn đám phán của Iran Abbas Araghchi (Áp-bát A-ra-chi) ngày 15/1 khẳng định thỏa thuận hạt nhân giữa nước Cộng hòa Hồi giáo này và các cường quốc thế giới sẽ không bị đưa ra đàm phán lại.

Ông nêu rõ chính quyền mới của Mỹ không thể hủy bỏ thỏa thuận này. Ông cũng nhắc lại lời cảnh báo trước đó của lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố nếu Mỹ xóa bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran thì Iran sẽ "đốt cháy" nó.

Bên cạnh đó, ông Araghchi nhấn mạnh trong 12 tháng qua, Iran đã chứng kiến Mỹ và một số nước nhiều lần trì hoãn và không tôn trọng các cam kết, đồng thời cho rằng "sự thù địch" của các nước này đối với Iran đang gia tăng từng ngày.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã chỉ trích thỏa thuận hạt nhân với Iran và tuyên bố sẽ đàm phán lại thỏa thuận này, tuy nhiên từ sau khi thắng cử hồi tháng 11/2016, ông không nêu nhiều chi tiết cụ thể về các kế hoạch của mình./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục