BNEWS Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/7 cáo buộc Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) kiểm soát đồng tiền nội địa để chiếm ưu thế trong thương mại quốc tế.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/7 cáo buộc Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) kiểm soát đồng tiền nội địa để chiếm ưu thế trong thương mại quốc tế, trong khi tiếp tục chỉ trích việc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) liên tục tăng lãi suất cơ bản.
Trong một loạt tuyên bố đăng trên Twitter, Tổng thống Trump cáo buộc "Trung Quốc, EU và nhiều nước khác đang thao túng tiền tệ, trong khi Mỹ đang tăng lãi suất cơ bản trong điều kiện đồng USD đang mạnh lên từng ngày".
Theo người đứng đầu Nhà Trắng, việc tăng lãi suất này đang "lấy đi lợi thế cạnh tranh của Mỹ". Ông Trump cho rằng việc FED tiếp tục tăng lãi suất sẽ làm tổn hại tới tất cả những tiến triển mà nền kinh tế Mỹ đạt được trong thời gian gần đây.
Theo số liệu của Bloomberg, đồng NDT đã giảm 0,28% giá trị xuống còn 6,7943 NDT đổi 1 USD vào cuối phiên sáng 20/7. Hiện đồng NDT đang ở mức thấp nhất trong 1 năm qua sau khi giảm giá mạnh mẽ trong những tuần gần đây do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ.
Giới chuyên gia cho rằng việc đồng NDT giảm giá so với đồng USD sẽ giảm bớt tác động đối với các nhà xuất khẩu Trung Quốc khỏi các lần tăng thuế tiếp theo đã được Mỹ lên kế hoạch.
Trước đó, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNBC ngày 19/7, Tổng thống Trump đã bày tỏ sự không hài lòng khi mỗi lần nền kinh tế đi lên, FED lại muốn tăng lãi suất. Cũng theo ông chủ Nhà Trắng, đồng NDT đang sụt giá nhanh như “một viên đá rơi” và đồng USD mạnh đặt nước Mỹ vào thế bất lợi so với EU và Nhật Bản - nơi vẫn duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ.
Tại phiên điều trần trước Quốc hội ngày 18/7, Chủ tịch FED Jerome Powell (Giê-rôm Pao-eo) cho biết FED sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong bối cảnh triển vọng kinh tế Mỹ vẫn vững mạnh mặc dù phải đối mặt với những bất ổn đến từ chính sách thương mại của chính phủ.
FED đã ra quyết định nâng lãi suất trong tháng 6 và các nhà hoạch định chính sách cơ quan này cũng phát đi tín hiệu về khả năng tiến hành 2 đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay./.
- Từ khóa:
- mỹ
- nhà trắng
- thao túng tiền tệ
- eu
Tin liên quan
Tổng thống Mỹ sẵn sàng áp thuế đối với mặt hàng nhập khẩu Trung Quốc trị giá 500 tỷ USD
Ngày 20/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng áp thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có tổng giá trị 500 tỷ USD.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.











