Trung Quốc đã sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh G20

06:32' - 30/05/2016
BNEWS Chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh G20, Trung Quốc sẽ tổ chức Diễn đàn cấp cao doanh nghiệp quy mô lớn nhất trong lịch sử G20,
Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ được tổ chức tại Trung Quốc trong hai ngày 4,5/9. Ảnh:chinausfocus

Chưa đến 100 ngày nữa, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sẽ diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc trong hai ngày 4-5/9. Cuối tuần qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tổ chức họp báo thông báo tình hình liên quan với phóng viên trong và ngoài nước.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự và chủ trì lễ khai mạc.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, Trung Quốc sẽ tổ chức Diễn đàn cấp cao doanh nghiệp quy mô lớn nhất trong lịch sử G20, và trước thềm hội nghị sẽ diễn ra Hội nghị cấp cao nhóm BRICS (các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới). Bộ trưởng Vương Nghị nói, ngoài các nhận thức chung sẽ đạt được tại hội nghị, các hoạt động bên lề sẽ trở thành một điểm sáng lớn.

Về chương trình nghị sự chủ yếu của hội nghị thượng đỉnh lần này, Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, Trung Quốc lấy xây dựng nền kinh tế thế giới sáng tạo, năng động, tương tác và bao quát làm chủ đề của hội nghị, đồng thời chia làm bốn mảng, gồm sáng tạo mô hình tăng trưởng; quản trị tài chính, kinh tế thế giới hiệu quả hơn; thương mại và đầu tư quốc tế mạnh mẽ; phát triển loại hình bao quát và tương tác.

Kinh tế thế giới hiện đang ở trong thời kỳ chuyển đổi quan trọng, dù có phần phục hồi, nhưng sức tăng trưởng vẫn yếu ớt, sức ép đi xuống chưa tiêu tan. Vấn đề được đặt ra là, với tư cách là diễn đàn đối thoại quan trọng của kinh tế thế giới, G20 sẽ phát huy vai trò như thế nào cho sự phục hồi của kinh tế toàn cầu và là nước Chủ tịch G20 năm 2016, Trung Quốc sẽ phát huy vai trò như thế nào.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, là nước Chủ tịch, Trung Quốc sẵn sàng góp phần tích cực lớn hơn cho sự phục hồi của kinh tế thế giới. Ông nói, Trung Quốc muốn thông qua việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở Hàng Châu, tập trung vào các thách thức then chốt và vấn đề nổi cộm đặt ra cho kinh tế thế giới, cùng các bên tìm kiếm phương án chung, đóng góp trí tuệ của Trung Quốc.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh, "trị ngọn" vì sự tăng trưởng ổn định trước mắt, "trị gốc" nhằm tìm kiếm động lực lâu dài, đưa G20 từ cơ chế ứng phó khủng hoảng chuyển sang cơ chế quản lý lâu dài, dẫn dắt tăng trưởng của kinh tế thế giới và định hướng của kinh tế quốc tế.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, các công tác trù bị hội nghị đã bước vào giờ đếm ngược, Trung Quốc đã sẵn sàng, Hàng Châu đã sẵn sàng chào đón Hội nghị thượng đỉnh G20. Trong tháng 6/2016 và trước thềm hội nghị, Trung Quốc sẽ tổ chức nhiều cuộc họp điều phối và các hội nghị bên lề liên quan.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục