Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ cùng hợp tác tại Nepal

05:30' - 27/04/2018
BNEWS Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị khẳng định Trung Quốc, Nepal và Ấn Độ là những người bạn và đối tác, ông bác bỏ quan điểm rằng Nepal cần phải thực hiện sự lựa chọn giữa Trung Quốc và Ấn Độ.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trung Quốc đề nghị Ấn Độ xem xét Nepal như nơi hợp tác và mời họ tham gia vào các dự án ba bên. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã công bố sáng kiến này sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nepal, Pradeep Kumar Gyawali, nhân chuyến thăm Bắc Kinh trong 5 ngày bắt đầu từ 16/4. 

Ông Vương Nghị cũng đề nghị xem xét sự hỗ trợ cho Nepal như một nhiệm vụ chung của Trung Quốc và Ấn Độ. Trung Quốc và Nepal đã đạt được thỏa thuận về một số dự án cơ sở hạ tầng và giao thông, kể cả dự án xây dựng tuyến đường sắt từ Khu Tự trị Tây Tạng của Trung Quốc đến Kathmandu. 

Các dự án này là một phần trong sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc. Bộ trưởng Vương Nghị lưu ý rằng, các dự án chung Trung-Nepal có thể tạo điều kiện cho việc thành lập hành lang kinh tế kết nối Trung Quốc, Nepal và Ấn Độ.

Về phần mình, ông Pradeep Kumar Gyawali cho biết rằng, trong thời gian ông ở thăm Bắc Kinh, hai bên đã đạt được thỏa thuận về việc chuẩn bị báo cáo kinh tế kỹ thuật cho dự án xây dựng  tuyến đường sắt xuyên biên giới Trung Quốc-Nepal. Bộ trưởng tâm sự rằng, ông có mơ ước lên tàu hiện đại tại Nepal để sang Trung Quốc qua dãy Himalaya và thưởng thức vẻ đẹp hùng vĩ của dãy núi Himalaya.

Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, chuyên gia Nga Alexei Kupriyanov từ Viện Kinh tế Quốc tế và Quan hệ Quốc tế (IMEMO) lưu ý rằng, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã công bố các sáng kiến này trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. 

Theo dự kiến, vào tháng Sáu, ông Modi sẽ đến Trung Quốc để tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Theo chuyên gia Nga, việc sử dụng cuộc gặp đa phương để cải thiện quan hệ song phương là một dấu hiệu tích cực. Đây là một cơ hội tốt để điều chỉnh lập trường và đạt được sự hiểu biết.

Ông Kupriyanov nói: “Trung Quốc không muốn để có bất kỳ cuộc đối đầu nào với Ấn Độ. Bây giờ là giai đoạn làm dịu tình hình, chứ không phải thổi phồng căng thẳng. Ở Nepal, cũng như tại Maldives, Bắc Kinh đang tìm cách bình thường hóa quan hệ với Ấn Độ, đề xuất những phương án khác nhau có thể thu hút sự chú ý của ban lãnh đạo Ấn Độ, những dự án mà cả hai bên -  Trung Quốc và Ấn Độ - có thể chấp nhận được, để xuất hiện những  điểm tương đồng về lợi ích chung.

Về mặt chiến lược, sáng kiến của  Trung Quốc có thể được xem xét như một phương án lựa chọn mà trên cơ sở đó có thể giải quyết tất cả các tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ”.

Theo chuyên gia Nga, đề xuất của Trung Quốc về việc thành lập hành lang kinh tế ba bên là một dự án khả thi. Trong trường hợp này, mọi thứ đều phụ thuộc vào Ấn Độ.

Trung Quốc, Ấn Độ và Nepal có những lĩnh vực và lợi ích chung cho sự hợp tác ba bên. Chuyên gia Liu Ying  từ  Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, cho biết: “Ở Nepal, Trung Quốc và Ấn Độ có thể thiết lập sự hợp tác trong rất nhiều lĩnh vực".

Trước hết phải nói về việc xây dựng cơ sở hạ tầng - đường bộ, đường sắt. Các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải là một ưu tiên trong quá trình thành lập hành lang kinh tế Trung Quốc-Nepal-Ấn Độ.

Thứ hai, là các dự án thủy điện. Ấn Độ, cũng như Nepal, thiếu hụt nghiêm trọng nguồn năng lượng điện, trong khi đó ở Nepal có tài nguyên nước dồi dào, trong tương lai nguồn này có thể sản xuất 43 triệu kWh điện. Còn Trung Quốc sở hữu những công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực thủy điện, về mặt này Trung Quốc có lợi thế.

Thứ ba, là tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và ngành trồng trọt.

Thứ tư, đây là ngành công nghiệp và ngành chế biến. Nepal phụ thuộc vào nhập khẩu nhu yếu phẩm cũng như nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp. Còn Ấn Độ có kế hoạch phát triển ngành công nghiệp trong những năm tới.

Thứ năm, là lĩnh vực hàng không vũ trụ, trong đó có các dự án xây dựng sân bay. Tiếp đó là ngành du lịch và thông tin liên lạc như dự án xây dựng "Con đường tơ lụa kỹ thuật số".

Lĩnh vực tài chính hiện có nhu cầu rất lớn về việc phát triển truyền thông liên lạc và ngành dịch vụ khi tại Nepal, lĩnh vực này là tương đối minh bạch, trong khi đó ở Ấn Độ dịch vụ IT là rất hoàn hảo.

Cuối cùng ba bên cần phải làm việc với nhau để xây dựng hành lang kinh tế Trung Quốc-Nepal-Ấn Độ.

Trong bài xã luận trên tờ Global Times của Trung Quốc số ra ngày 19/4, tác giả Liu Ying kêu gọi Ấn Độ tham gia hợp tác ba bên với Nepal. Tờ báo ghi nhận rằng, sự hợp tác của Trung Quốc với Nepal sẽ góp phần  xây dựng Nam Á thịnh vượng và ổn định./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục