Trung Quốc: Lượng tín dụng mới bằng đồng NDT cao kỷ lục

15:45' - 13/02/2018
BNEWS Số liệu cho thấy các khoản cho vay mới bằng đồng NDT đã ghi nhận mức cao kỷ lục 2.900 tỷ NDT.
Đồng tiền giấy mệnh giá 100 NDT tại Bắc Kinh. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, Ngân hàng trung ương) ngày 12/2 công bố số liệu cho thấy các khoản cho vay mới bằng đồng NDT đã ghi nhận mức cao kỷ lục 2.900 tỷ NDT (khoảng 458,2 tỷ USD) trong tháng Một, cao hơn cùng kỳ năm 2016 đến 867 tỷ NDT.

Con số trên cũng cao hơn nhiều so với dự đoán mức khoảng 2.100 tỷ NDT của thị trường và cao gấp gần năm lần số 584,4 tỷ NDT được ghi nhận trong tháng 12/2017.

Tính đến cuối tháng Một, tổng lượng tiền mặt trong lưu thông và tất cả các loại tiền gửi tại ngân hàng (M2) đạt 172.100 tỷ NDT, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2017, cao hơn mức tăng 8,1% của tháng trước đó.

Cũng trong tháng Một, lượng tiền mặt bơm ròng vào thị trường đạt 399,1 tỷ NDT.

Trong khi đó, lượng tiền gửi mới bằng đồng NDT tăng 2.400 tỷ NDT so với tháng 1/2017 lên 3.900 tỷ NDT.

Đầu tư trực tiếp bằng đồng NDT ở mức 215,7 tỷ NDT trong tháng Một, theo số liệu của PBoC.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục