Trung Quốc tính toán rót 700 triệu USD vào ngành nông nghiệp Peru

05:35' - 29/05/2016
BNEWS Nguồn tin từ công ty tư vấn Ernst & Young cho biết, một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đang xem xét đầu tư 700 triệu USD vào ngành nông nghiệp của Peru.
Trung Quốc tính toán rót 700 triệu USD vào ngành nông nghiệp Peru. Ảnh: cityfarmer.info
Nhà quản lý của Ernst & Young tại Peru Paulo Pantigoso tiết lộ, khoản đầu tư trên sẽ được dành cho dự án trồng trọt rộng 40.000 hécta các sản phẩm sẽ được xuất khẩu sang Trung Quốc và nếu được triển khai, dự án sẽ góp phần đáng kể vào việc làm gia tăng xuất khẩu của Peru sang quốc gia châu Á này.

Ông Pantigoso nhấn mạnh kim ngạch xuất khẩu nông sản của Peru từ mức 300 triệu USD năm 2000 đã tăng lên 6 tỷ USD năm 2015, trong đó có vai trò quan trọng của Trung Quốc. Hiện Peru có 300 doanh nghiệp chuyên xuất khẩu nông sản sang quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Nhà quản lý của EY cũng dự đoán kim ngạch thương mại Trung Quốc - Peru có tiềm năng đạt 15 tỷ USD/năm, trong đó ngoài lương thực, các sản phẩm mà Peru có thể xuất khẩu là đồ may mặc, đặc biệt là đồ len, cũng như đồ trang sức và hàng thủ công mỹ nghệ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục