BNEWS Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), thế giới có gần 66 triệu người phải bỏ nhà cửa chạy nạn trong năm 2016 và mức độ trầm trọng ngày càng tăng do xung đột và bạo lực.
Theo báo cáo “Xu hướng toàn cầu” do Văn phòng UNHCR công bố cùng ngày, số lượng người ly hương trong năm 2016 tăng 300.000 người so với năm 2015. Bình quân cứ 3 giây lại có một người rơi vào tình cảnh mất nhà ở.
Ông Filippo Grandi, người đứng đầu UNHCR, nhấn mạnh dù tính toán theo cách nào thì 65,6 triệu người phải ly hương là con số “không thể chấp nhận được”.
Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay bảo vệ, quan tâm đến người tị nạn quốc tế, những người mất nhà cửa còn mắc kẹt trong nội địa và số người tìm kiếm tị nạn ở nước ngoài. Số người thuộc ba diện này lần lượt tương ứng với 22,5 triệu, 40,3 triệu và 2,8 triệu người.
Báo cáo của UNHCR ghi nhận Syria là nước có số người đi lánh nạn nhiều nhất thế giới, với 12 triệu người hiện tạm cư trú tại những nước láng giềng và các khu vực khác. Số người bị mất nhà cửa ở Comlombia, Afghanistan, Iraq lần lượt là 7,7 triệu, 4,7 triệu và 4,2 triệu người.
Đáng chú ý, Nam Sudan nổi lên là địa điểm mới đáng quan ngại nhất trong năm 2016, khi các nỗ lực đàm phán hòa bình thất bại. Tính từ thời điểm tháng Bảy đến kết thúc năm 2016, đã có tới 737.400 người dân ở quốc gia này phải chạy loạn. Tổng số người phải rời bỏ nhà cửa ở Nam Sudan tính đến cuối năm 2016 là 3,3 triệu người.
Một nửa số người tị nạn trên toàn cầu là trẻ em dưới 18 tuổi, trong khi lực lượng này chỉ chiếm 31% dân số toàn cầu. Đây là điều đáng quan ngại, phản ánh thực tế trẻ em là đối tượng chịu tác động mạnh từ các cuộc xung đột, chiến tranh. Có tới 75.000 trại tị nạn chuyên đón nhận số em tự đi lánh nạn, hoặc bị ly tán với cha mẹ.
Phần lớn người tị nạn tập trung ở các nước đang phát triển, với 84% người tị nạn sống ở những nước có mức thu nhập thấp hoặc trung bình.
Có đến 4,9 triệu ngượi tị nạn đang phải tá túc ở những nước kém phát triển nhất thế giới. Báo cáo của UNHCR nhận định mức độ mất cân bằng nghiêm trọng này cho thấy nhiều vấn đề đang tồn tại, nổi bật nhất là việc thiếu đồng thuận quốc tế trong việc tiếp nhận người tị nạn, nhiều nước nghèo phải chịu gánh nặng từ khu vực xung đột lân cận.
Báo cáo “Xu hướng toàn cầu” được công bố ngay trước thềm “Ngày người tị nạn quốc tế”20/6 hàng năm./.
Tin liên quan
“Khóa tình yêu” ở Paris mở ra cơ hội cho người tị nạn
Buổi đấu giá những chiếc “khóa tình yêu”, được tháo dỡ và thu gom từ các cây cầu ở thủ đô Paris, Pháp nhằm gây quỹ ủng hộ người tị nạn ngày 14/5, đã thu về hơn 270.000 USD.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThúc đẩy hợp tác Việt Nam – Đức trong quản trị đô thị và phòng, chống tham nhũng
Đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh do ông Lê Quốc Phong dẫn đầu thăm Đức, trao đổi kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng và thúc đẩy hợp tác về đổi mới sáng tạo, y tế, môi trường và quản trị đô thị.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ điều tra 9 ngân hàng lớn bị cáo buộc phân biệt đối xử với khách hàng
OCC cáo buộc 9 ngân hàng lớn của Mỹ từng hạn chế tín dụng, đóng tài khoản hoặc từ chối dịch vụ vì quan điểm chính trị, xã hội, tôn giáo của khách hàng.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát cao trở thành “thực tế cuộc sống” đối với người dân Mỹ
Theo CNBC, người tiêu dùng Mỹ đang trải qua một trong những giai đoạn lạm phát cao kéo dài nhất trong thế kỷ qua.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Trump công bố kế hoạch thăm dò dầu khí và khoáng sản tại Greenland
Động thái diễn ra trong bối cảnh Mỹ, Đan Mạch và Greenland đạt thỏa thuận an ninh hồi tháng 9, tạo cơ sở mở rộng sự hiện diện quân sự của Washington tại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/10/2026
Dưới đây là một số thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/10/2026.
-
Kinh tế Thế giớiTổng Giám đốc IMF: Tăng trưởng kinh tế là chưa đủ để giảm nợ công của Mỹ
Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho rằng Mỹ không thể chỉ dựa vào tăng trưởng kinh tế để giải quyết vấn đề nợ công đang ngày càng gia tăng mà cần thực hiện các điều chỉnh tài khóa khác.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị IMF - WB cảnh báo nguy cơ tái diễn các cú sốc tài chính tại châu Á
Thống đốc Ngân hàng trung ương Philippines kêu gọi các quốc gia châu Á cần nhìn lại bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính vào cuối thập niên 1990 để phòng ngừa các cú sốc tương tự lặp lại.
-
Kinh tế Thế giớiThỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga có thể ít tác động đến giá bán lẻ Mỹ
Thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga của Mỹ có quy mô quá hạn chế để có thể tạo ra tác động đáng kể đến giá nhiên liệu tại các trạm xăng trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Âu đã chi 209 tỷ USD mua năng lượng của Nga kể từ năm 2022
Theo số liệu của Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 13/10, Liên minh châu Âu (EU) đã chi 197 tỷ euro (209 tỷ USD) để nhập khẩu năng lượng từ Nga trong giai đoạn từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2026.












