BNEWS Ngày 8/1, Phó Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức lên tiếng cảnh báo nước này sẽ cắt nguồn viện trợ phát triển với các quốc gia từ chối nhận lại những người không được chấp nhận đơn xin tị nạn tại Đức.
"Những quốc gia không có sự hợp tác hiệu quả sẽ không có hy vọng nhận được sự hỗ trợ phát triển từ phía Đức", Phó Thủ tướng Đức kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Sigmar Gabriel nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Der Spiegel số ra cuối tuần qua.
Ngày 8/1, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình ARD, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Thomas de Maiziere khẳng định "hoàn toàn ủng hộ ý kiến này". Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Liên bang Đức Heiko Maas hôm 8/1 cũng cho biết "sẽ kiến nghị rất cụ thể các biện pháp nhằm tạm giữ những người có khả năng gây nguy hiểm trước khi việc trục xuất được tiến hành".Dự kiến vào ngày 10/1 tới, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Tư pháp Liên bang Đức sẽ gặp nhau để thảo luận về các kiến nghị, trong đó có khả năng đề cập đến việc tăng cường giám sát bằng video, vốn bị hạn chế ở Đức do vấn đề lịch sử để lại.
Trong vụ tấn công ở Berlin, nghi phạm Anis Amri, một thanh niên 24 tuổi đến từ Tunisia, trước đó đã bị nhà chức trách Đức từ chối đơn xin tị nạn vào tháng 6/2016. Tuy nhiên, việc trục xuất người này chưa thể thực hiện do phía Tunisia trì hoãn trong việc cấp lại giấy tờ cá nhân cho công dân của mình.Giấy tờ của Amri chỉ được phía Tunisia chuyển cho phía Đức hai ngày sau khi vụ tấn công ở Berlin xảy ra, và cuối cùng nghi phạm này bị cảnh sát Italy tiêu diệt trong một cuộc đấu súng ở thành phố Milan vào rạng sáng 23/12, sau hành trình trốn chạy từ Đức sang Hà Lan, Bỉ, Pháp và Italy.
Cũng giống như Amri, hàng nghìn người đến từ khu vực Bắc Phi đã bị từ chối đơn xin tị nạn, song nhà chức trách Đức đang gặp khó khăn trong việc trục xuất những người này do các quốc gia từ chối nhận lại công dân của mình.>>> Chính phủ Đức hỗ trợ người tị nạn hồi hương
Tin liên quan
Chính phủ Đức hỗ trợ người tị nạn hồi hương
Chính phủ Đức sẽ hỗ trợ khoảng 150 triệu euro (189 triệu USD) cho chương trình hồi hương những người tị nạn không đủ điều kiện được chấp thuận ở lại Đức hoặc muốn trở về quê hương.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%












