BNEWS Cơ quan kiểm toán quốc gia Anh (NAO) ngày 13/7 cho rằng hệ thống hải quan mới cần phải sẵn sàng vào thời điểm nước Anh rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.
Ông Amyas Morse, người đứng đầu NAO, cảnh báo rằng bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc thu thuế đều có thể dẫn tới sự gián đoạn nghiêm trọng.
Theo phóng viên TTXVN tại Anh, ông Amyas Morse cho rằng nước Anh có thể chưa sẵn sàng trong việc kiểm soát hải quan tại biên giới với châu Âu sau khi “xứ sương mù” rời EU vào năm 2019.
Theo ông Morse, các bộ trưởng chưa có sự thống nhất trong kế hoạch Brexit, hơn nữa các kế hoạch này cũng thiếu sự linh hoạt để có thể giám sát hoạt động nhập khẩu cũng như trong việc thu thuế, sau khi Anh rời EU.
Ông Morse cho rằng thật khó hình dung tình huống các nhân viên hải quan phải xử lý kiểu thủ công lượng hàng hóa lớn nhập khẩu vào Anh sau khi Brexit diễn ra.
Việc tiến hành thu 34 tỷ bảng tiền thuế hải quan, thuế tiêu thụ hàng hóa gián thu và thuế giá trị gia tăng sẽ gặp nhiều khó khăn, nếu hệ thống máy tính mới của hải quan, gọi là Hệ thống khai báo hải quan, không hoạt động suôn sẻ vào tháng 3/2019 khi nước Anh rời EU.
Báo cáo của NAO vừa công bố ngày 13/7 cho hay hiện tại, với việc nước Anh là thành viên EU và liên minh thuế quan, hàng hóa nhập khẩu vào “đảo quốc sương mù” từ 27 nước thành viên EU không cần khai báo hải quan.
Tuy nhiên, sau khi rời liên minh này, toàn bộ hàng hóa của EU vào Anh sẽ cần phải thông qua thủ tục hải quan tại biên giới. Hàng hóa nhập khẩu từ các nước EU hiện chiếm khoảng 53% giá trị nhập khẩu của Anh trị giá khoảng 547 tỷ bảng mỗi năm.
Cơ quan Thuế vụ và Hải quan Anh (HMRC) cho hay Hệ thống khai báo hải quan theo kế hoạch sẽ hoạt động từ tháng 1/2019 và hệ thống này sẽ bắt đầu hỗ trợ hoạt động thương mại quốc tế của Anh khi nước này rời khỏi EU.
Tuy vậy, kế hoạch thay thế hệ thống máy tính hiện hành, dự kiến vào đầu năm nay, đã phải trì hoãn nhiều lần, khiến nhiều người lo ngại Hệ thống khai báo hải quan của Anh chưa thể sẵn sàng vào thời điểm Brexit./.
>>> Hóa đơn Brexit 100 tỷ euro là quá lớn
- Từ khóa:
- brexit
- anh rời eu
- hải quan anh
Tin liên quan
Nhiều tổ chức tài chính muốn chuyển tới Dublin sau Brexit
Dublin (Cộng hòa Ireland) hiện được đánh giá là địa chỉ hàng đầu cho các công ty tài chính có trụ sở tại London chuyển đến giai đoạn hậu Brexit.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.









