BNEWS Sáng 19/12, Bộ Công Thương Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công Thương Lào tổ chức “Diễn đàn thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam - Lào 2017” tại thủ đô Viêng Chăn.
Diễn đàn được tổ chức nhằm tìm biện pháp nâng cao kim ngạch trao đổi thương mại song phương giữa hai nước.
Tham dự Diễn đàn về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Quốc Khánh; Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Nguyễn Thanh Tùng.Về phía Lào có Thứ trưởng Bộ Công Thương Bounmy Manivong; Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Thongphat Inthavong, cùng đông đảo các lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện của Bộ Công Thương Lào, Bộ Năng lượng và Mỏ Lào, Bộ Công Thương Việt Nam; lãnh đạo và đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp của Việt Nam, doanh nghiệp Việt kiều và doanh nghiệp của Lào.
Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh nhấn mạnh, năm 2017 là một năm hết sức đặc biệt khi hai nước tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017), khẳng định Diễn đàn hôm nay là một hoạt động hết sức ý nghĩa để góp phần vào chuỗi hoạt động kỷ niệm của Năm Đoàn kết hữu nghị giữa hai nước. Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho biết trải qua một chặng đường dài, quan hệ thương mại của hai nước đã đạt được những thành tựu nhất định và đang ngày càng phát triển.Sau thời kỳ sụt giảm trong năm 2015 - 2016, năm 2017 kim ngạch thương mại song phương Việt - Lào đã tăng trưởng trở lại, ước đạt hơn 900 triệu USD, tăng 10% so với năm 2016, đạt mục tiêu tăng trưởng kim ngạch thương mại 10% mà Lãnh đạo cấp cao hai nước đã đề ra...
Theo Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng không thể phủ nhận những thành tựu đã đạt được trong hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng của hai nước là đáng tự hào và cần phát huy hơn nữa.
Về phần mình, Thứ trưởng Bounmy Manivong cho biết Diễn đàn thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam - Lào 2017 là cơ hội để các bên liên quan cùng nhau trao đổi ý kiến, tìm kiếm cơ hội và tiềm năng về thương mại và đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hợp tác và kinh doanh, đồng thời xem lại những văn bản mà hai bên đã thống nhất trong thời gian qua và cùng nhau tìm ra những biện pháp, giải quyết những khó khăn về thương mại và đầu tư giữa hai nước nhằm tạo điều kiện để thúc đẩy, tăng cường trao đổi kim ngạch song phương giữa Lào và Việt Nam. Tại Diễn đàn, các diễn giả đã cùng nhau nhìn nhận, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại trong hoạt động thương mại, hoạt động đầu tư gắn với thương mại giữa hai nước Việt Nam - Lào trong thời gian vừa qua cũng như những vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính cần tháo gỡ.Các đại biểu cũng cùng nhau đánh giá hiệu quả các khuôn khổ hợp tác hiện có giữa hai nước; các lĩnh vực cần tập trung để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm tạo thuận lợi và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp của hai nước, đặc biệt là trong việc nâng cao năng lực sản xuất và xuất khẩu, kể cả xuất khẩu sang nước thứ ba.
Bên cạnh đó, các diễn giả cũng đã dành thời gian trao đổi về những thành công và hạn chế của mô hình “Một cửa - một lần dừng” để góp phần tạo thuận lợi thương mại tại khu vực cửa khẩu giữa hai nước cũng như định hướng và giải pháp phát triển thương mại điện năng giữa Việt Nam và Lào... Trong phát biểu bế mạc, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đã chân thành cảm ơn những chia sẻ của các đại biểu tại Diễn đàn; khẳng định, sau Diễn đàn này, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào sẽ tổng hợp tất cả các ý kiến trao đổi về định hướng phát triển thương mại, đề xuất về cơ chế, chính sách cũng như các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để trực tiếp xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền cũng như báo cáo Chính phủ hai nước xem xét, xử lý các vấn đề nằm ngoài phạm vi công việc được giao của hai Bộ./.Xem thêm:
>>>Hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Lào: Chương trình phát triển đại gia súc là mũi đột phá
>>>Khơi thông dòng chảy thương mại Việt Nam-Lào
Tin liên quan
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
Chiều 19/12, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Lào Bounnhang Vorachith.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 16/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 16/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiCuộc tái định giá của thị trường tiền số
Thị trường tiền số vì thế chuyển từ trạng thái hưng phấn sang thận trọng chỉ trong vài tháng. Ban đầu, đây dường như chỉ là một đợt điều chỉnh mạnh sau chu kỳ tăng nóng.
-
Kinh tế Thế giớiXung đột tái bùng phát, lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz sụt giảm
Kể từ sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại, lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đang giảm trở lại gần mức ghi nhận trước khi hai nước đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thuế 25% đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Brazil
Chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ áp thuế bổ sung 25% đối với một số hàng hóa từ Brazil từ ngày 22/7, sau cuộc điều tra kéo dài một năm về chính sách thương mại của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiIran tuyên bố chưa nối lại đàm phán với Mỹ
Iran tuyên bố hiện chưa có kế hoạch nối lại đàm phán với Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ không tiếp tục tuân thủ Bản ghi nhớ (MoU) ngừng bắn ký giữa hai bên nếu Tehran không nhận được lợi ích từ thỏa thuận.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Đảng Cộng hòa công bố khung kế hoạch 95 tỷ USD trước thềm bầu cử giữa kỳ
Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ công bố kế hoạch chi tiêu 95 tỷ USD, ưu tiên quốc phòng, hỗ trợ nông dân và các biện pháp về bầu cử trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ.
-
Kinh tế Thế giớiBài học phát triển đô thị ven sông từ tư duy phát triển sông Hàn
Sau hàng thập niên cải tạo, sông Hàn đã trở thành biểu tượng hiện đại hóa của Seoul, là nguồn lực chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh đô thị toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiTác động kinh tế của World Cup 2026 tại Mỹ thấp hơn kỳ vọng
Mặc dù FIFA World Cup 2026 mang lại cú hích cho ngành du lịch tại các thành phố đăng cai, nhưng tác động tích cực của sự kiện này đã bị hạn chế.













