BNEWS Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Giúp bạn là giúp mình”, trong những năm qua, hàng trăm doanh nghiệp của Việt Nam đã sang Lào kinh doanh và đầu tư.
Điều này không những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào, tạo việc làm, thu nhập cho nhiều người dân địa phương, mà còn giúp biến đổi bộ mặt của các khu vực vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của nước bạn Lào anh em.
Phóng viên TTXVN tại Lào đã có mặt tại huyện Bachiang, tỉnh Champasak vào những ngày cuối năm 2017, khi những cơn gió hanh hao bắt đầu tràn về, báo hiệu mùa khô khốc liệt của Lào đã tới.
12 năm trước, Bachiang từng là một trong những huyện nghèo của tỉnh Champasak.
Tuy nhiên, kể từ khi có các công ty của Việt Nam, trong đó có Công ty TNHH Cao su Việt – Lào về đầu tư trồng cây cao su tại huyện, đời sống của người dân cũng như cơ sở hạ tầng nơi đây đã thay đổi nhanh chóng, trở thành một trong những huyện có thu nhập khá của tỉnh.
Không những vậy, đầu tư của công ty còn giúp người dân thay đổi tập quán canh tác, bỏ được tập tục du canh du cư.
Chị Vi Inthakumman, công nhân Công ty TNHH Cao su Việt - Lào, tâm sự: “Trước đây, gia đình tôi chỉ làm nương rẫy, không có gì cả, nhà cửa không có, tôi còn phải đi cắt cỏ để bán.
Từ ngày vào làm cho công ty vào năm 2005, gia đình tôi đã có tiền tích lũy, có tiền mua xe, làm nhà, cho con đi học. Chồng tôi cũng làm việc ở đây, mỗi tháng cũng được 2,5-3 triệu kip/tháng (7,5-9 triệu đồng), tôi thì được 3-4 triệu kip/tháng (9-12 triệu đồng).
Không chỉ gia đình tôi, nhờ sự đầu tư của công ty, cuộc sống của người dân nơi đây ngày được cải thiện tốt hơn, công nhân làm việc ở Công ty Cổ phần cao su Việt - Lào cũng có cuộc sống tốt hơn.
Điện, đường, trường, trạm đều có đủ cả, trường học bệnh viện công ty cũng xây cho người dân nơi đây”.
Ông Thavon Sukchaleun, công nhân Công ty TNHH Cao su Việt - Lào, chia sẻ: “Trước đây, đời sống của người dân rất khó khăn, làm không đủ ăn, đi lại rất khổ, kể từ ngày công ty trồng cao su tại huyện, một lượng lớn lao động địa phương được nhận làm công nhân, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt, trình độ nhận thức được nâng cao, từ bỏ cuộc sống du canh du cư, phá rừng làm nương rẫy; lương được trả xứng với công sức của mình bỏ ra, trung bình khoảng 3 triệu kip/tháng (9 triệu đồng), ai chịu khó, có thể được 4-5 triệu/tháng (12-15 triệu đồng), cuộc sống no đủ, có tiền mua xe, sắm các vật dụng thiết yếu cho gia đình.
Đơn cử như gia đình tôi, trước kia chỗ ở cũng không có mà bây giờ không những có nhà đẹp để ở mà hàng tháng còn có lương.
Ngoài ra, phía công ty còn xây dựng cho dân bản rất nhiều công trình phúc lợi xã hội, như đường sá, trường học, bệnh viện.
Đặc biệt, công ty cũng rất có trách nhiệm chăm lo cho cuộc sống của người dân, như ốm đau công ty sẽ có xe đưa đi bệnh viện, hàng năm công ty còn tổ chức đưa y bác sĩ từ Việt Nam đến khám sức khỏe cho công nhân.
Người dân chúng tôi rất biết ơn công ty đã giúp đem một cuộc sống tốt đẹp hơn”.
Bắt đầu trồng cao su tại huyện Bachiang vào năm 2005 trên tinh thần giúp bạn xóa nghèo, trong những năm qua, Công ty TNHH Cao su Việt – Lào đã làm tốt nhiệm vụ kinh tế, tạo công ăn việc làm cho 3.000 người dân địa phương.
Bên cạnh đó, công ty luôn chú trọng tới công tác an sinh xã hội nhằm đem lại cuộc sống tốt hơn cho người dân nơi đây.
Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Cao su Việt-Lào cho biết dự án này mang tính chất là sự phối hợp giữa hai nhà nước.
Chủ trương của lãnh đạo tập đoàn cũng như công ty là phải đầu tư vào một khoản phúc lợi xã hội, trích từ nguồn lãi lợi nhuận hàng năm để đầu tư xây dựng đường điện, trạm y tế, trường học, các ngôi chùa, chợ và các công trình phúc lợi xã hội khác.
Mục đích là xây dựng xã hội từ chỗ nghèo khổ, nghèo khó ở nơi đây thành một xã hội đẹp đẽ, có cuộc sống ổn định cho các cán bộ công nhân viên chức.
Tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam vẫn là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại tỉnh Champasak, trong đó chủ yếu trong lĩnh vực trồng cây cao su.
Đầu tư của các công ty Việt Nam không chỉ được người dân hoan nghênh mà còn được chính quyền tỉnh đánh giá cao bởi không chỉ góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh mà còn làm thay đổi cuộc sống của người dân địa phương.
Ông Buasone Vongsongkhon, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Champasak, khẳng định cho đến nay, đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại tỉnh Champasak rất hiệu quả, không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, mà còn thay đổi cuộc sống của người dân ở những khu vực đầu tư.
Sở dĩ như vậy là vì ngoài việc tạo việc làm cho người dân địa phương, các công ty Việt Nam còn rất chú trọng tới công tác xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng cơ bản như bệnh xá, trường học, đường điện và giúp xóa nghèo cho người dân.
Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, tính đến hết năm 2016, Việt Nam đã có trên 400 dự án được cấp phép tại Lào với tổng vốn đầu tư gần 4 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực: thủy điện, khai khoáng, giao thông vận tải, trồng cây công nghiệp, dịch vụ..., điều này không chỉ giúp đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào, tạo việc làm, tạo thu nhập cho người dân địa phương, mà còn góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào anh em./.
>>>Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt đại biểu công dân Lào có công với cách mạng Việt Nam
>>>Kỷ niệm trọng thể 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
Tin liên quan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào
Sáng 18-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thượng tướng Chansamone Channhalat (Chăn-xạ-mỏn Chăn-nha-lạt), Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý về tăng trưởng, thương mại, năng lượng, công nghệ và ngân sách Liên minh châu Âu.
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư và AI có thể cải thiện tiềm năng tăng trưởng kinh tế Đức từ năm 2030
Tốc độ tăng trưởng tiềm năng của Đức trong giai đoạn 2030-2040 có thể đạt trung bình khoảng 0,7% mỗi năm, cao hơn đáng kể mức tăng khoảng 0,3% trong thập niên hiện tại đến năm 2030.
-
Kinh tế Thế giớiNơi tiềm năng điện gió khổng lồ 58.000 GW vẫn bị bỏ ngỏ
Sự thiếu hụt về hạ tầng lưới điện và những rào cản tài chính đang kìm hãm nỗ lực hiện thực hóa nguồn tài nguyên vô giá này.
-
Kinh tế Thế giớiKích hoạt mức cảnh báo cao nhất tại Nam ASEAN do khói mù
Thông báo đăng trên trang web của ASMC ngày 17/10 nêu rõ “mức cảnh báo cấp 3 đã được kích hoạt tại khu vực Nam ASEAN” trong bối cảnh tình hình khói mù xuyên biên giới ở mức nghiêm trọng.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ ký sắc lệnh miễn áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga
Động thái này làm dấy lên câu hỏi về mức độ nhất quán trong chính sách của Washington đối với Moskva.
-
Kinh tế Thế giớiTổng Thư ký LHQ cảnh báo hậu quả của trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch
Ngày 16/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các chính phủ ngừng trợ cấp cho hoạt động sản xuất nhiên liệu hóa thạch – tác nhân đang Trái Đất nóng lên và tàn phá đa dạng sinh học.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 16/10/2026
Kinh tế toàn cầu chịu sức ép từ lạm phát, giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị, trong khi Trung Quốc siết kiểm soát xuất khẩu công nghệ và Hàn Quốc đối mặt làn sóng tấn công mạng tài chính.
-
Kinh tế Thế giớiThông điệp chính về định hình sức bền kinh tế toàn cầu tại Hội nghị thường niên IMF-WB 2026
Hội nghị Thường niên IMF - WB là diễn đàn kinh tế - tài chính đa phương lớn nhất hành tinh, được tổ chức thường niên nhằm thảo luận về các vấn đề kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững...
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Hàn Quốc phục hồi vững chắc nhờ xuất khẩu tăng mạnh
Kinh tế Hàn Quốc tiếp tục cho thấy những dấu hiệu phục hồi vững chắc nhờ xuất khẩu tăng mạnh và tiêu dùng trong nước cải thiện.













