BNEWS Sáng 18-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thượng tướng Chansamone Channhalat (Chăn-xạ-mỏn Chăn-nha-lạt), Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.
Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào tới Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm này tiếp tục đóng góp vào việc củng cố, thúc đẩy mối quan hệ truyền thống, hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào.
Thủ tướng nêu rõ, quan hệ Việt - Lào suốt chiều dài lịch sử được xây dựng, vun đắp bằng mồ hôi, xương máu; các thế hệ lãnh đạo hai nước luôn nỗ lực hết sức mình cho tình đoàn kết đặc biệt này và thế hệ chúng ta hôm nay phải có trách nhiệm đóng góp, duy trì mối quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Chính phủ Việt Nam làm hết sức mình thực hiện các thoả thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước; phát triển hơn nữa hợp tác với Lào trên nhiều lĩnh vực. Thủ tướng vui mừng vì trong quan hệ đặc biệt Việt - Lào, quan hệ quốc phòng hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp, gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau trong xây dựng và bảo vệ đất nước.
Để giữ gìn quan hệ hai nước, cũng như trong quan hệ Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia, Thủ tướng cho rằng hai bên cần duy trì trao đổi đoàn cấp cao; mong Bộ Quốc phòng hai nước làm tốt công tác tham mưu, báo cáo kịp thời, đề xuất các giải pháp kịp thời cho Lãnh đạo hai nước.Trong lĩnh vực đào tạo, Việt Nam đang làm hết sức mình để nâng cao chất lượng đào tạo cho các sinh viên Lào học tập tại Việt Nam, nhất là tăng cường dạy tiếng Việt để các sinh viên Lào có điều kiện tiếp thu nhiều hơn kiến thức.
Việt Nam sẵn sàng đào tạo các lĩnh vực mà phía Lào có nhu cầu, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng; sẵn sàng tăng chỉ tiêu, số lượng đào tạo sĩ quan, cán bộ cho Bộ Quốc phòng Lào.
Thủ tướng nhấn mạnh, không chỉ các cơ quan Trung ương, Chính phủ, mà các địa phương Việt Nam cũng hết sức coi trọng đẩy mạnh giao lưu hợp tác với các địa phương của Lào.Việt Nam tuy còn khó khăn nhưng hằng năm vẫn nỗ lực dành viện trợ cho phía Lào phát triển kinh tế xã hội, đồng thời, các bộ, ngành, địa phương Việt Nam cũng tích cực hỗ trợ phía Lào. Tinh thần này đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam quán triệt tới từng đảng viên. Việt Nam sẽ làm hết sức mình để công trình Nhà Quốc hội Lào sớm hoàn thành, trở thành một trong những biểu tượng tốt đẹp của quan hệ hai nước.
Thủ tướng cũng bày tỏ quan điểm của Việt Nam là duy trì đường biên giới Việt - Lào hoà bình, hữu nghị, ổn định; đề nghị các bộ, ngành chức năng phía Lào phối hợp tốt hơn nữa với Việt Nam bảo đảm an ninh, trật tự biên giới, ngăn chặn hiệu quả tội phạm xuyên biên giới.
Qua Bộ trưởng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi, chúc sức khoẻ tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Chansamone Channhalat cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp; nhấn mạnh chuyến thăm góp phần củng cố mối quan hệ hai nước, tăng cường hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng.Đây cũng là một hoạt động có ý nghĩa nhân nhân Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt - Lào (năm 2017) với hơn 40 hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng.
Bộ trưởng đánh giá, trên lĩnh vực hợp tác, Bộ Quốc phòng hai nước đã có nhiều hình thức hợp tác phong phú, trong đó đặc biệt là Việt Nam đã và đang đào tạo cho Lào nhiều sĩ quan, cán bộ; các đơn vị quân đội, quân khu và địa phương hai nước đã luôn tăng cường hợp tác, giao lưu, góp phần vào củng cố mối quan hệ đặc biệt hai nước.
Bộ trưởng Chansamone Channhalat bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tận tình giúp đỡ phía Lào trên nhiều lĩnh vực, trong đó lĩnh vực quốc phòng. Hai Bộ Quốc phòng cũng đã phối hợp rất tốt trong bảo đảm an ninh, duy trì đường biên giới hoà bình, hữu nghị; ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu kích động, chia rẽ, hành động hòng làm ảnh hưởng xấu quan hệ đoàn kết hai nước.
Bộ trưởng cũng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khoẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Bộ trưởng cũng chuyển lời của Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thúc đẩy một số dự án, lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai nước../.>>> Việt Nam xây tặng trường học tại Bắc Lào
Tin liên quan
Thủ tướng Thongloun Sisoulith đánh giá cao hoạt động của hai ủy ban hợp tác
Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của hai Thủ tướng hai nước, hoạt động của hai Ủy ban Hợp tác Lào – Việt ngày càng phát huy hiệu quả tích cực, góp phần thúc đẩy hợp tác hai nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét tại các tỉnh phía Bắc
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương vừa ban hành Công điện số 5518/CĐ-PTDS về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh phía Bắc.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 16/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 16/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamSố hóa quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố
Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh Bùi Hòa An cho biết, lòng đường, hè phố là không gian công cộng gắn liền với đời sống hằng ngày của người dân và hoạt động của doanh nghiệp.
-
Kinh tế Việt NamĐắk Lắk tham vấn lộ trình phát triển kinh tế số
Những năm gần đây chuyển đổi số được triển khai trong hầu hết các lĩnh vực, do đó khi thực hiện đề án phát triển kinh tế số cần kế thừa và phát huy nền tảng dữ liệu trước đó.
-
Kinh tế Việt NamKhẩn trương hoàn thiện Đồ án Quy hoạch chung Khu kinh tế Ninh Cơ
Phương án quy hoạch bước đầu xác định rõ vai trò của Khu kinh tế Ninh Cơ là khu chức năng tổng hợp đa lĩnh vực, đóng vai trò "đầu phát triển phía Nam" của tỉnh Ninh Bình.
-
Kinh tế Việt NamPhiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cho ý kiến Luật sửa đổi,cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp và môi trường
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường là bước đi có tính đột phá.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 16/7/2026 về đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamLiên kết lợi thế vùng để phát triển nông nghiệp thông minh và kinh tế xanh
Khi các thế mạnh của từng địa phương được kết nối hiệu quả, khu vực sẽ từng bước hình thành hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại, tạo nền tảng thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao.
-
Kinh tế Việt NamTrung tướng Đinh Văn Nơi giữ chức Bí thư Đảng ủy Đặc khu Phú Quốc
Chiều 16/7, tại đặc khu Phú Quốc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Đặc khu Phú Quốc.











