BNEWS Sáng 15/12 tại huyện Bounneua, tỉnh Phongsaly, Bắc Lào đã diễn ra lễ động thổ xây dựng Trường PTTH Bounneua.
Đây là dự án xây dựng trường học sử dụng vốn viện trợ có tổng mức đầu tư lớn nhất từ trước tới nay của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào, đồng thời là một trong những công trình nhằm chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 40 năm Ngày Ký hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào.
Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Lào; đồng chí Lê Văn Quý, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.
Về phía Lào có đồng chí Souphan Keomixay, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam; đồng chí Khamchen Vongphosi, Ủy viên TW Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Phongsaly, cùng đông đảo đại diện các ban ngành và địa phương có liên quan của Lào và Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, trong những năm qua, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào không ngừng được củng cố vững chắc, đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực hợp tác, mang lại lợi ích to lớn cho nhân dân hai nước.
Được Lãnh đạo Đảng và Chính phủ hai nước đặc biệt coi trọng và chỉ đạo sát sao, trong thời gian qua, hai nước đã nỗ lực hợp tác, sát cánh cùng nhau thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
Hiện có hơn 14.000 cán bộ, sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam, trong đó số được nhận học bổng từ nguồn viện trợ chiếm 30% và tăng đều 10% trong những năm vừa qua; hàng chục trường học cho các cấp học khác nhau đã được Chính phủ, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ xây dựng tại các địa phương của Lào.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, việc tổ chức Lễ động thổ Xây dựng Công trình Trường PTTH Bouneua, tỉnh Phongsaly bằng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam thể hiện rõ sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo hai bên đối với sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ tại tỉnh này; đồng thời, tạo thêm một dấu ấn tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Điện Biên và Phongsaly, giữa hai Ủy ban hợp tác cũng như giữa hai nước.
Bộ trưởng cũng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các Chủ dự án hai Bên (tỉnh Điện Biên và Phongsaly) trong việc phối hợp triển khai Dự án; biểu dương hai Ban quản lý dự án của hai tỉnh đã triển khai tốt các công việc cụ thể, hoàn tất các thủ tục để Dự án được phê duyệt; yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng triển khai dự án phải đạt được mục tiêu mà hai Chính phủ, hai Ủy ban hợp tác mong muốn.
Ngoài việc tạo ra cơ sở vật chất phục vụ tốt công tác dạy và học của tỉnh, đảm bảo phát huy hiệu quả cao, quá trình sử dụng bền vững, lâu dài; Công trình Trường PTTH Bounneua phải là biểu tượng của tình anh em gắn bó giữa hai dân tộc, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào, đồng chí Souphan Keomixay cho biết, Công trình dự án Trường PTTH Bounneua có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tỉnh Phongsaly, bởi đây là một tỉnh rất nghèo, còn nhiều khó khăn của Lào.
Việc Chính phủ Việt Nam giúp xây dựng Trường PTTH Bounneua sẽ giúp khoảng 1.800 con em của tỉnh được đi học ở một ngôi trường chất lượng cao, điều chắc chắn sẽ giúp tỉnh có được nguồn nhân lực có năng lực, kiến thức tốt phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phongsaly nói riêng và của Lào nói chung.
Thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào, Bộ trưởng Souphan Keomixay đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và lời cảm ơn chân thành tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn dành sự hỗ trợ, giúp đỡ toàn diện cho đất nước Lào trong suốt nhiều thập kỷ qua, đặc biệt là trong việc hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương còn nhiều khó khăn của Lào.
Công trình Trường PTTH Bounneua có tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng, được xây mới 100% theo tiêu chí chuẩn quốc gia, bao gồm 14 hạng mục như: nhà hiệu bộ; dãy nhà học chính gồm 40 phòng; nhà đa năng; thư viện, sân thể thao; nhà ăn tập thể; ký túc xá học sinh; nhà ở công vụ giáo viên. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng trong tháng 12 năm 2018.
Khi được đưa vào sử dụng, Trường THPT Bounneua sẽ có hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.800 học sinh và sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác dạy và học của thầy trò nhà trường góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng ngày càng cao cho đất nước Lào.
Tin liên quan
Sắp diễn ra Hội nghị Ủy ban điều phối chung Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam
Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 11 Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam và các hoạt động liên quan sẽ diễn ra tại Bình Phước, Việt Nam từ ngày 16 - 19/12/2017.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamMở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và các nước EFTA
Đại sứ Na Uy và Thụy Sĩ đánh giá FTA Việt Nam – EFTA tạo cơ hội mở rộng thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy tăng trưởng xanh.
-
Kinh tế Việt NamBộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Thành công của VEFTA đo bằng dự án, công nghệ và chuỗi cung ứng
Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng đề xuất bốn lĩnh vực hợp tác trọng tâm nhằm tận dụng cơ hội từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EFTA.
-
Kinh tế Việt NamTổng thống Guy Parmelin dự và phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sĩ 2026
Chiều 18/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sĩ 2026 diễn ra tại Hà Nội.
-
Kinh tế Việt NamAn Giang kích hoạt kịch bản tăng trưởng GRDP quý IV đạt mức 14,95%
An Giang quyết tâm dồn toàn lực kích hoạt kịch bản tăng trưởng GRDP quý IV đạt mức 14,95%, bảo đảm hoàn thành mục tiêu cả năm đạt từ 10,71% trở lên.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng mở rộng thị trường du lịch từ hơn 7.000 kết nối giao thương
Lễ khai mạc Không gian Business & Kết nối B2B trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2026 (DITF 2026) chính thức diễn ra tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng.
-
Kinh tế Việt NamTạo đột phá từ cải cách thể chế, quyết đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số
Sáng 18/10, thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao nhiều kết quả quan trọng năm 2026, đặc biệt là cải cách thể chế và cắt giảm chi phí kỷ lục.
-
Kinh tế Việt NamTạo đột phá tăng trưởng năm 2027, lấy kết quả thực hiện làm thước đo
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội đạt được trong 9 tháng năm 2026, với mức tăng trưởng GDP đạt 9,01%, cao nhất trong 15 năm qua.
-
Kinh tế Việt NamĐường Hồ Chí Minh cơ bản nối thông, chuyển sang nâng cấp mở rộng
Đường Hồ Chí Minh có điểm đầu tại Pác Bó (Cao Bằng), điểm cuối tại Đất Mũi (Cà Mau), tổng chiều dài 3.183km, gồm tuyến chính dài 2.499km và nhánh phía Tây dài 684km.
-
Kinh tế Việt NamTháo gỡ áp lực lãi suất, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng hai con số
Sáng 18/10, tiếp tục Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027.











