BNEWS Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 16/5 đã nhất trí tăng cường hợp tác ba bên nhằm đối phó với các hành động quân sự của Triều Tiên, đặc biệt sau vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng hồi cuối tuần qua.
Nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong cuộc họp qua cầu truyền hình, các quan chức quốc phòng 3 nước đã lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, nhấn mạnh rằng đây là hành động "vi phạm trắng trợn" các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), đồng thời nêu rõ chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là một “mối đe dọa không thể chấp nhận được” đối với hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực Đông Bắc Á.
Ngoài ra tại cuộc họp, phía Washington đã đảm bảo với hai nước đồng minh của Mỹ tại khu vực về cam kết an ninh vững chắc. Ba bên cũng nhất trí sẽ tăng cường các mối quan hệ chặt chẽ.
Cùng ngày, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cam kết sẽ phi hạt nhân hóa Triều Tiên một cách “mạnh mẽ và cơ bản”, thông qua mọi phương cách có được, kể cả trừng phạt và đối thoại. Đây được coi là cảnh báo với những từ ngữ mạnh mẽ nhất từ chính quyền mới của Hàn Quốc đối với Bình Nhưỡng.
Phát biểu với báo giới, Thư ký báo chí Yoon Young-chan của Tổng thống Moon Jae-in cho biết nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã đưa ra phát biểu trên trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Cũng trong cuộc điện đàm, Tổng thống Moon Jae-in đã đề nghị Canada tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực của Hàn Quốc trong việc loại bỏ các loại vũ khí hạt nhân của Triều Tiên cho đến khi Bình Nhưỡng “bị phi hạt nhân hóa hoàn toàn”.
Về phần mình, ông Trudeau được dẫn lời cho biết Canada sẽ vẫn là nước ủng hộ Hàn Quốc mạnh mẽ, sẵn sàng giúp đỡ vào bất kỳ thời điểm nào về bất kỳ việc gì có thể, nhằm đảm bảo một tương lai hòa bình cho tất cả mọi người trên Bán đảo Triều Tiên./.
>>> Triều tiên có liên quan đến vụ tấn công mạng toàn cầu?
>>> Triều Tiên cáo buộc Mỹ - Hàn âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong-un
Tin liên quan
Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên: Nga kêu gọi quốc tế đối thoại với Bình Nhưỡng
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng một giải pháp hòa bình để làm hạ nhiệt tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên là điều cần thiết.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.












