BNEWS Bình Nhưỡng dường như vẫn chưa "làm chủ" được công nghệ then chốt để phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).
Một nguồn tin quân sự Hàn Quốc ngày 15/5 nhận định Bình Nhưỡng dường như vẫn chưa "làm chủ" được công nghệ then chốt để phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), đó là đưa tên lửa quay trở lại tầng khí quyển Trái Đất.
Phát biểu với báo giới, một quan chức Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết tuyên bố trên của Triều Tiên được cho là đúng sự thật dựa trên những dữ liệu liên quan được Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản thu thập.
Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng tên lửa của Triều Tiên bay qua và quay trở lại bầu khí quyển Trái Đất, quan chức này cho rằng "cơ hội đó là rất thấp".
Trước đó cùng ngày, Triều Tiên tuyên bố đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo chiến lược mới có tên Hwasong-12 vào ngày 14/5, đồng thời cảnh báo tầm bắn của loại tên lửa này có thể vươn tới Mỹ. Tên lửa trên đã bay được 787 km sau khi đạt tới độ cao tối đa 2.111,5 km và rơi xuống vùng biển gần Nga.
Theo các chuyên gia, khoảng cách tối đa của loại tên lửa này có thể đạt 4.500 km. Chuyên gia Jeffrey Lewis thuộc Viện Nghiên cứu quốc tế Middlebury ở Mỹ cho rằng tên lửa mà Triều Tiên vừa thử có tần bay xa nhất mà nước này thử nghiệm cho tới nay.
Trên trang web 38 độ Bắc, chuyên gia hàng không vũ trụ John Schilling nhận định Triều Tiên xem ra muốn chứng tỏ một tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể tấn công căn cứ của Mỹ trên đảo Guam ở Thái Bình Dương, và điều quan trọng là Bình Nhưỡng muốn thể hiện "tiến bộ đáng kể trong việc phát triển một tên lửa đạn đạo liên lục địa"./.
- Từ khóa:
- hàn quốc
- triều tiên
- tên lửa icbm
Tin liên quan
Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên: Nhật Bản và Hàn Quốc cam kết hợp tác chặt chẽ
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Hàn Quốc khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau, cũng như với Mỹ sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiSingapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới
Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Trung tâm Vận tải Biển Quốc tế (ISCDI) năm thứ 13 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiThượng Hải vươn lên vị trí thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển toàn cầu
Theo báo cáo công bố hôm 10/7, Thượng Hải đã đứng thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển quốc tế hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc ghi nhận sản lượng lương thực vụ Hè cao kỷ lục
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 10/7 công bố số liệu cho thấy sản lượng lương thực vụ Hè năm 2026 đạt mức cao kỷ lục 301,49 triệu tấn, lần đầu tiên vượt mốc 150 triệu tấn.












