BNEWS EVNNPC đã kích hoạt đồng bộ các phương án phòng, chống thiên tai, huy động nhân lực, vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó nhằm bảo đảm an toàn hệ thống điện và khôi phục cấp điện nhanh nhất sau bão.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 1 (MAYSAK), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã kích hoạt đồng bộ các phương án phòng, chống thiên tai, huy động nhân lực, vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó nhằm bảo đảm an toàn hệ thống điện và khôi phục cấp điện nhanh nhất sau bão.
Phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) về công tác chuẩn bị và các kịch bản ứng phó của đơn vị.
Phóng viên: Xin ông cho biết, trước khi bão đổ bộ, Tổng công ty đã triển khai những giải pháp gì để chuẩn bị ứng phó?
Ông Vũ Anh Phương: Ngay khi có dự báo về bão số 1, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các đơn vị thành viên chủ động triển khai các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện - vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ; đồng thời thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và kế hoạch phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2026 của Tổng công ty. EVNNPC yêu cầu các đơn vị duy trì tinh thần chủ động, “3 sẵn sàng” (sẵn sàng phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó, sẵn sàng khắc phục), không chủ quan, không để bị động trước mọi diễn biến của bão và mưa lũ. Các đơn vị đã khẩn trương rà soát, kiểm tra toàn bộ lưới điện; xử lý các khiếm khuyết, gia cố các vị trí xung yếu có nguy cơ xảy ra sự cố; kiểm tra các trạm biến áp có nguy cơ ngập úng để xây dựng phương án trực vận hành phù hợp; tăng cường kiểm tra các tuyến đường dây đi qua khu vực ven biển, miền núi, ven sông suối, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt hoặc đã từng xảy ra sự cố do thiên tai.Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương phát quang hành lang an toàn lưới điện, tuyên truyền phòng tránh tai nạn điện trong cộng đồng và bảo đảm hệ thống thông tin, viễn thông phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành luôn thông suốt.
Phóng viên: Công tác bố trí ứng trực, chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện được triển khai như thế nào thưa ông?
Ông Vũ Anh Phương: EVNNPC đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các đội xung kích tổ chức trực 24/24 giờ trong thời gian bão ảnh hưởng; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị, phương tiện, nhiên liệu và các điều kiện hậu cần để sẵn sàng xử lý sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”. Đối với các trạm biến áp không người trực, các đơn vị chủ động lựa chọn thời điểm phù hợp trước khi bão đổ bộ để tái lập ca trực khi cần thiết, đồng thời bố trí lực lượng theo dõi sát diễn biến thời tiết, sẵn sàng xử lý ngay các tình huống phát sinh. Bên cạnh đó, Tổng công ty đặc biệt quán triệt các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình kiểm tra, vận hành và khắc phục sự cố; đồng thời xây dựng các kịch bản duy trì thông tin liên lạc, bảo đảm hệ thống viễn thông và công nghệ thông tin hoạt động ổn định, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành trong mọi tình huống. Phóng viên: Trong trường hợp bão gây sự cố lưới điện, Tổng công ty đã xây dựng phương án khôi phục cấp điện ra sao? Ông Vũ Anh Phương: EVNNPC yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ các phương án xử lý sự cố và khôi phục cấp điện theo nguyên tắc nhanh chóng, kịp thời nhưng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn. Khi xảy ra sự cố do thiên tai, các đơn vị sẽ huy động tối đa lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục trong thời gian sớm nhất; ưu tiên khôi phục cấp điện cho các phụ tải quan trọng như cơ quan chỉ huy phòng chống thiên tai, bệnh viện, cơ sở cấp nước, hệ thống thông tin liên lạc, các công trình phục vụ công tác phòng chống thiên tai và các khách hàng ưu tiên theo phương án đã được xây dựng từ trước. Tổng công ty cũng yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không đóng điện trở lại khi chưa kiểm tra, xác minh đầy đủ các điều kiện an toàn tại hiện trường; đồng thời thường xuyên cập nhật diễn biến thiên tai, tình hình thiệt hại và kết quả khắc phục để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành thống nhất trên toàn Tổng công ty. Với sự chuẩn bị chủ động từ sớm, từ xa cùng việc triển khai đồng bộ các phương án ứng phó, EVNNPC quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, bảo đảm an toàn cho người lao động, hệ thống điện và nỗ lực khôi phục cấp điện nhanh nhất, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân và doanh nghiệp sau bão. Phóng viên: Riêng với Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh), địa phương được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, đơn vị đang tập trung ưu tiên bảo vệ những khu vực, tuyến đường dây hoặc địa bàn trọng điểm nào thưa ông? Ông Vũ Anh Phương: Ngay sau khi có thông tin cơn bão số 1 (MAYSAK) được dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Ninh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty Điện lực Quảng Ninh đã tổ chức họp triển khai công tác ứng phó; đồng thời ban hành 2 văn bản khẩn (VB 4214/PCQN-AT ngày 03/7/2026 và VB 4228/PCQN-AT ngày 03/7/2026) chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão theo phương châm "4 tại chỗ", chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện sẵn sàng xử lý sự cố và khôi phục cấp điện. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty, từ 18 giờ ngày 03/7/2026, Công ty và các đơn vị đã tổ chức trực phòng, chống bão 24/24 giờ; bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng ứng phó. Sáng 04/7/2026, lãnh đạo Công ty đã tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống bão tại các đơn vị. Các đơn vị đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng ngừa như: kiểm tra toàn diện lưới điện, xử lý và chặt tỉa cây có nguy cơ vi phạm hành lang an toàn lưới điện, gia cố nhà cửa và công trình, khơi thông hệ thống thoát nước tại các vị trí xung yếu, kiểm tra các đường dây, trạm biến áp, phủ bạt bảo vệ các tủ điều khiển ngoài trời (tủ MK) và các thiết bị có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa bão, bảo đảm sẵn sàng ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra./.Tin liên quan
Quảng Ninh, Hải Phòng khẩn trương kích hoạt các phương án ứng phó bão số 1
Trước nguy cơ bão số 1 (MAYSAK) đổ bộ, Quảng Ninh và Hải Phòng đồng loạt triển khai cấm biển, kêu gọi tàu thuyền neo đậu, chuẩn bị hàng hóa nhu yếu phẩm nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnNâng cao năng lực phục hồi sau thiên tai: Khuyến nghị từ chuyên gia ADB
ADB khuyến nghị Việt Nam chuẩn bị sẵn hệ thống phân phối cứu trợ trước thiên tai, coi đây là yếu tố quyết định hiệu quả ứng phó, phục hồi và giảm thiểu thiệt hại sau thảm họa.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam - EU hướng tới hợp tác kinh tế chất lượng cao
Trang thông tin kinh tế Objectif Eco của Pháp ngày 2/7 đánh giá quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và châu Âu đang bước vào giai đoạn phát triển mới.
-
Ý kiến và Bình luậnOECD dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng 2,6% năm 2026
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 2,6% trong năm 2026.
-
Ý kiến và Bình luậnChuỗi điện khí LNG cần cơ chế giá theo thị trường để hút được vốn đầu tư
Theo Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam, để thúc đẩy chuỗi dự án điện khí LNG, cần hoàn thiện cơ chế giá điện theo thị trường, đổi mới hợp đồng mua bán và chính sách phù hợp trong Luật Điện lực sửa đổi.
-
Ý kiến và Bình luậnHợp tác Ấn Độ - Nhật Bản mở ra cơ hội mới cho ASEAN và Việt Nam
Việt Nam có nhiều điều kiện để trở thành đối tác quan trọng trong cơ chế hợp tác ba bên với Ấn Độ và Nhật Bản.
-
Ý kiến và Bình luậnChủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh: 50 năm bứt phá, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế cả nước
Sau 50 năm mang tên Bác, UBND TP Hồ Chí Minh khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế với tăng trưởng cao, thu hút FDI dẫn đầu, thúc đẩy đổi mới thể chế và tạo động lực phát triển cho cả nước.
-
Ý kiến và Bình luậnIran tái khẳng định cam kết thực hiện thỏa thuận với Mỹ
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định Tehran sẽ tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ (MoU) đạt được với Mỹ nếu Washington cũng tuân thủ đầy đủ các cam kết của mình.
-
Ý kiến và Bình luậnXung đột tại Trung Đông: Mong manh thỏa thuận khung Israel-Liban
Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại miền Nam Liban trong ngày 28/6, chỉ 2 ngày sau khi một thỏa thuận khung giữa Israel - Mỹ và Liban đã ký kết nhằm chấm dứt xung đột kéo dài.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam
Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế nhờ tăng trưởng cao, môi trường ổn định và lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.












