Vụ tàu Hải Thành 26 bị chìm: Phát hiện thêm một thi thể

11:44' - 31/03/2017
BNEWS Sáng ngày 31/3, tàu SAR 413 của TT phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 3 tiếp tục phát hiện thêm một thi thể nổi trên mặt biển, cách vị trí tàu Hải Thành 26-BLC chìm gần 3 hải lý.

Vào khoảng 9 giờ ngày 31/3, tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 3 tiếp tục phát hiện thêm một thi thể nổi trên mặt biển, cách vị trí tàu Hải Thành 26-BLC chìm gần 3 hải lý.

Tàu SAR 413 đã nhanh chóng tiếp cận vớt thi thể lên tàu. Thuyền trưởng tàu Hải Thành 26-BLC được đưa đến để tiến hành nhận dạng thuyền viên. Ông Vũ Việt Hùng, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam thông tin, việc xác nhận danh tính thuyền viên đang gặp khó khăn vì thi thể, gương mặt đã bị biến dạng.

Ông Hùng cho biết thêm, qua nhận dạng sơ bộ, thuyền trưởng tàu Hải Thành 26-BLC xác định thi thể vừa tìm thấy là thủy thủ Ninh Văn Quỳnh (sinh năm 1989, quê quán Hải Dương).

Ngày 31/3, thời tiết trên biển đang diễn biến thuận lợi hơn, gió đã giảm xuống cấp 4, sóng cấp 3, sóng cao trên 1 mét. Lực lượng cứu hộ đang đưa thợ lặn tiếp cận vị trí tàu chìm để sẵn sàng lặn xuống tàu.

Hiện ngoài hiện trường, các tàu SAR 413, Petrolimex 14, tàu CSB 2009, HQ 888, tàu CN 09 (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), tàu Visal 08 và các tàu cá, tàu vận tải hàng hóa hoạt động trong khu vực vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm, cứu nạn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục