WB và AIIB tăng cường hợp tác

18:12' - 24/04/2017
BNEWS Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) ngày 23/4 đã ký một Bản ghi nhớ (MoU) nhằm tăng cường hợp tác và chia sẻ chuyên môn giữa hai thể chế này.

Theo Bản ghi nhớ đã được Chủ tịch WB Jim Yong Kim và Chủ tịch AIIB Kim Lập Quần (Jin Liqun) ký kết, hai bên nhất trí hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có trao đổi chuyên gia, đánh giá phân tích, tài trợ cho phát triển và hợp tác trong các dự án công. Động thái đó mở đường cho cả WB và AIIB tăng cường hợp tác ở cả tầm quốc gia và khu vực.

Trước đó hồi tháng 4/2016, WB và AIIB đã ký một thỏa thuận khung về cùng cung cấp tài chính. Kể từ đó, WB và AIIB đã cùng hợp tác trong năm dự án, trong đó có dự án hỗ trợ xây dựng và phát triển mạng lưới điện ở Pakistan, một tuyến đường ống dẫn khí đốt tự nhiên tại Azerbaijan, cải thiện điều kiện sinh sống của người dân ở các khu “ổ chuột”, nâng cao tính an toàn của đập nước và phát triển cơ sở hạ tầng khu vực ở Indonesia.

Ông Jin Liqun, Chủ tịch AIIB, cho rằng việc ký MOU này phù hợp tầm nhìn của AIIB về hình thái mới của chủ nghĩa quốc tế, đồng thời giúp tăng cường mối quan hệ của AIIB với WB và thiết lập các cơ chế để các bên có thể dễ dàng hợp tác và chia sẻ thông tin. Theo ông, AIIB rất chú trọng mối quan hệ hợp tác với WB bởi điều này sẽ góp phần nâng cao đáng kể năng lực của AIIB và sẽ mang tới các kết quả tích cực ở châu Á.

Trong khi đó, Chủ tịch WB Jim Yong Kim cho rằng sự hợp tác giữa các cơ quan phát triển là điều rất cần thiết để tối ưu hóa sử dụng các nguồn tài nguyên khan hiếm và đáp ứng các nhu cầu ngày càng tăng của người dân.

Ngoài ra, WB và AIIB cũng đang bàn thảo thêm các dự án dự kiến cùng hợp tác cấp vốn trong giai đoạn 2017-2018. AIIB có trụ sở chính tại Bắc Kinh, Trung Quốc, và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2016.

>>> Canada chính thức gia nhập ngân hàng AIIB

>>> AIIB phê chuẩn thêm 13 thành viên mới

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục