BNEWS “Việt Nam đang đi đúng hướng” - Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Roberto Azevêdo khẳng định khi đánh giá nỗ lực của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế và tự do hóa thương mại.
Trước thềm chuyến thăm chính thức Việt Nam vào ngày 14-15/4, Tổng Giám đốc WTO Roberto Azevêdo đã có buổi trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN:
PV: Đây là lần đầu tiên một Tổng Giám đốc WTO thăm chính thức Việt Nam. Xin ông cho biết mục đích của chuyến thăm này?
Ông Roberto Azevêdo: Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm Việt Nam với tư cách là Tổng Giám đốc WTO và cũng là chuyến thăm đầu tiên của cá nhân tôi đến đất nước các bạn, quốc gia mà tôi rất quan tâm.
Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể, cả trong lĩnh vực kinh tế và lĩnh vực xã hội. Hàng triệu người đã thoát khỏi nghèo đói. Tôi vui mừng khi chứng kiến những thành quả của đất nước các bạn trong vài năm trở lại đây.
Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới, một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tại Châu Á. Nền kinh tế Việt Nam đang có vai trò trong khu vực và trên thế giới.
Tại chuyến thăm này, điều quan trọng là tôi muốn được nghe giới thiệu về những dự án của Việt Nam, những chiến lược thương mại, phát triển đất nước. Tôi sẽ gặp gỡ các quan chức chính phủ, các đại diện doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu để lắng nghe các ý kiến của họ và cố gắng vạch ra kế hoạch WTO có thể trợ giúp Việt Nam thế nào.
Và tất nhiện, chúng ta sẽ cần làm thế nào để tăng cường đối thoại giữa hai bên.
PV: Ông đánh giá như thế nào về những nỗ lực của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế và tự do hóa thương mại?
Ông Roberto Azevêdo: Việt Nam đã có nhiều cải cách mang chiều hướng tích cực kể từ khi gia nhập WTO vào năm 2007. Thương mại đã được tự do hóa, thuế quan giảm, nhiều cải cách tích cực trong lĩnh vực dịch vụ.
Đặc biệt, những cải cách rõ rệt được nhìn thấy trong vấn đề thực thi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Chính phủ đã có một số bước đi nhằm hiện đại hóa nền kinh tế, tạo môi trường kinh doanh hấp dẫn và thuận lợi hơn.
Những điều này đang mang lại lợi ích cho quốc gia. Như vậy tôi nghĩ rằng Việt Nam đang đi đúng hướng. Việt Nam cũng đã phát triển một mạng lưới các hiệp định thương mại và tham gia vào những hiệp định khu vực như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), điều này rất quan trọng.
Tôi tin rằng, những nỗ lực của Việt Nam đã được đền đáp xứng đáng.
PV: WTO và Việt Nam cần làm gì để tăng cường vai trò, vị thế của Việt Nam trong hoạt động thương mại thế giới?
Ông Roberto Azevêdo: Trước tiên WTO và Việt Nam phải tiếp tục đối thoại nhiều hơn. Đó cũng là điều tôi đang làm và là lí do tôi tới Việt Nam, nhằm hiểu biết sâu sắc hơn về những kế hoạch của Việt Nam cho tương lai, về những gì WTO có thể làm giúp Việt Nam thực thi những kế hoach đó.
Việt Nam cũng có thể giúp WTO phát triển các quy tắc trong vấn đề đàm phán, những lĩnh vực đàm phán có thể mang lại lợi ích cho chính quốc gia của các bạn trong tương lai.
Thực thi các thỏa thuận mà chúng ta đã đạt được là rất quan trọng. Việt nam đã sớm phê chuẩn Hiệp định tạo thuận lợi thương mại vào tháng 12 vừa rồi, và việc thực thi hiệp định này sẽ giúp giảm chi phí kinh doanh cho các doanh nghiệp Viêt Nam và tạo thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang chiếm một phần lớn trong nền kinh tế Việt Nam.
Chúng tôi cũng đang tìm cách thúc đẩy đàm phán về các vấn đề còn tồn đọng của các vòng đàm phán Doha cũng như các vấn đề chưa được đề cập trong các vòng đàm phán này, như: thương mại điện tử, các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc tạo thuận lợi cho đầu tư.
Việt Nam có thể xem xét thảo luận các các vấn đề này tại WTO nhằm giúp quốc gia của các bạn tiếp tục các kế hoạch cho tăng trưởng và phát triển./.
- Từ khóa:
- WTO
- TPP
- tăng trưởng của Việt nam
- FTA
Tin liên quan
WB: Đà tăng trưởng của Việt Nam có thể chậm lại trong năm 2016
Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo năm 2016, đà tăng trưởng của Việt Nam sẽ giảm từ 6,7% năm 2015 xuống còn 6,5% do tiêu dùng cá nhân và tăng trưởng đầu tư chậm lại.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamXử lý tài sản công dôi dư: Vẫn còn khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn
Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đã được thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương nhưng vẫn cần tiếp tục xử lý để đưa vào sử dụng.
-
Kinh tế Việt NamTăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Aichi (Nhật Bản)
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với Ngài Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản).
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Kiến tạo dòng vốn FDI chất lượng cao
Sau nhiều năm duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng dòng vốn.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị chiến lược và kiến tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới
Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian tự nhiên rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, hệ thống hành chính đa dạng và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tuần hoàn - Động lực phát triển xanh hướng tới bền vững
Với hệ thống chính sách đã được ban hành tương đối đồng bộ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để biến thách thức môi trường thành động lực phát triển mới.
-
Kinh tế Việt NamCửa ngõ để hàng Việt tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Uruguay không chỉ là một thị trường giàu tiềm năng mà còn giữ vai trò cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Nam Mỹ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 57-NQ/TW: Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành Thông báo số 24-CQTTBCĐ ngày 7/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamQuản trị rủi ro vượt "sóng cả" thị trường
Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược khi chuyển từ phân khúc gia công giá rẻ sang bứt phá tại các thị trường cao cấp quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamTP. HCM mở rộng không gian, tạo sức bật mới cho du lịch
Thống kê của ngành chức năng, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6.396.102 lượt, khách nội địa 27.315.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 213.980 tỷ đồng.











