150 quốc gia tham dự Hội chợ công nghiệp lớn nhất thế giới Hanover 2025

17:05' - 29/03/2025
BNEWS Dự kiến sẽ có 150 quốc gia tham gia hội chợ công nghiệp lớn nhất thế giới Hanover 2025 với trọng tâm chính là công nghệ AI, robot, kỹ thuật cơ khí, công nghệ truyền động và sản xuất năng lượng.
Hội chợ Công nghiệp Hanover 2025 sẽ chính thức mở cửa từ ngày 31/3 đến ngày 4/4 tại thành phố Hanover, thủ phủ của tiểu bang Lower Saxony (Niedersachsen), Đức. Dự kiến sẽ có hơn 4.000 đơn vị triển lãm từ khoảng 150 quốc gia tham gia và hội chợ sẽ giới thiệu những cải tiến công nghiệp mới nhất, với trọng tâm chính là công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), robot, kỹ thuật cơ khí, công nghệ truyền động và sản xuất năng lượng.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, Hội chợ Công nghiệp Hanover 2025 diễn ra trong thời điểm có nhiều biến động chính trị, nền kinh tế Đức suy thoái và những thách thức từ chính sách thương mại "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Donald Trump đang đe dọa các quy tắc thương mại toàn cầu. Nhưng có lẽ bối cảnh này lại khiến cho hội chợ công nghiệp lớn nhất thế giới này đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết.

 
Ông Jochen Köckler, Tổng Giám đốc điều hành của đơn vị tổ chức hội chợ Deutsche Messe AG, cho biết: "Chúng tôi muốn cung cấp một nền tảng nơi giới chính trị và doanh nghiệp có thể trao đổi ý tưởng để thảo luận về các điều kiện khuôn khổ cần thiết cho thành công, với trọng tâm chính là xây dựng niềm tin vào đầu tư và lan toả tinh thần lạc quan".

Quốc gia đối tác của hội chợ năm nay là Canada (Ca-na-đa). Mặc dù quyết định đã được đưa ra cách đây hai năm, nhưng danh hiệu này đã trở nên đặc biệt thời sự khi xét đến cuộc chiến thương mại khốc liệt giữa quốc gia Bắc Mỹ này với chính quyền của Tổng thống Trump.

Các chuyên gia cho rằng mối quan hệ Liên minh châu Âu (EU) - Canada hiện tại là "cánh cửa rộng mở", tạo cơ hội cho cả hai bên khi cánh cửa vào Mỹ thu hẹp lại.

Hội chợ Hanover cũng diễn ra vào thời điểm có sự thay đổi chính trị tại Đức. Trong những năm trước, các nhà lãnh đạo chính phủ như cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel hoặc cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã khai mạc hội chợ này. Tuy nhiên, năm nay, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bị bỏ phiếu bãi nhiệm gần đây và người có khả năng kế nhiệm ông vẫn chưa chính thức nhậm chức.

Mặc dù vậy, đối với các chủ doanh nghiệp công nghiệp tụ họp tại Hanover, sự hiện diện của các chính trị gia không được chú ý bằng quyết định gần đây của Quốc hội Đức về việc nới lỏng các quy định vay nợ của chính phủ, cho phép tạo quỹ tài chính 500 tỷ euro (541 tỷ USD) để đầu tư cho cơ sở hạ tầng và bảo vệ khí hậu.

Giám đốc Hiệp hội Công nghiệp Cơ khí Đức (VDMA) Thilo Brodtmann đang mong đợi một "làn sóng đơn đặt hàng lớn" tại hội chợ công nghiệp này.

Nền kinh tế Đức đang trong tình trạng trì trệ kéo dài. Trong giai đoạn cuối của chính phủ liên minh sắp mãn nhiệm — bao gồm Đảng Dân chủ Xã hội trung tả (SPD), Đảng Xanh bảo vệ môi trường, Đảng Dân chủ Tự do (FDP) — nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang hướng đến năm thứ ba liên tiếp suy thoái.

Tuy nhiên, Giám đốc hội chợ Hanover, Jochen Köckler, cho rằng Đức không nên "tự hạ thấp giá trị của mình" vì "danh tiếng của 'Made in Germany' rất mạnh mẽ và ngành công nghiệp Đức sẽ không lùi bước trước sự cạnh tranh toàn cầu".

Ông Wolfgang Weber, Tổng Giám đốc điều hành của Hiệp hội Công nghiệp Điện và Kỹ thuật số Đức (ZVEI) cho rằng mặc dù ngành công nghiệp Đức có thể đang gặp khó khăn vào thời điểm này, nhưng vị thế dẫn đầu về công nghệ của nước này vẫn còn nguyên vẹn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục