16 công ty Hàn Quốc lọt Top 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới năm 2022

16:29' - 23/12/2022
BNEWS Chỉ có 16 doanh nghiệp Hàn Quốc nằm trong danh sách "Top 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới năm 2022" (Fortune Global 500) do tạp chí kinh doanh Fortune của Mỹ công bố.
Theo phân tích của Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc với bảng xếp hạng mới nhất này, Hàn Quốc không chỉ có ít doanh nghiệp lọt vào Top 500 của Fortune, mà còn có năng lực cạnh tranh thấp so với các nước lớn ở các chỉ số về doanh thu hay số nhóm ngành nằm trong Top 500.

Trong Fortune Global 500 năm nay, Trung Quốc đứng đầu với 136 doanh nghiệp (27,2%), tiếp theo là Mỹ có 124 doanh nghiệp (24,8%). Hai cường quốc này chiếm hơn một nửa tổng số doanh nghiệp nằm trong Top 500. Đứng thứ ba là Nhật Bản với 47 doanh nghiệp (9,4%), Đức có 28 doanh nghiệp (5,6%), Pháp 25 doanh nghiệp (5%), Anh 18 doanh nghiệp (3,6%), Hàn Quốc đứng thứ 7 với 16 doanh nghiệp (3,2%).
 
Xét theo nhóm ngành, trong số 21 nhóm ngành được phân loại trong Top 500, doanh nghiệp Hàn Quốc góp mặt ở 8 nhóm ngành, như điện tử và chíp bán dẫn, tài chính, ô tô, năng lượng. Doanh nghiệp Hàn Quốc hoàn toàn vắng bóng ở các ngành công nghiệp mới như hàng không vũ trụ, chăm sóc sức khỏe. Hàn Quốc vẫn duy trì ở 6-8 nhóm ngành kể từ khi Fortune bắt đầu công bố danh sách này lần đầu từ năm 2015. Trong khi đó doanh nghiệp của Mỹ được xếp vào 19 nhóm ngành, Trung Quốc có 15 nhóm ngành, Nhật Bản và Pháp có 13 nhóm ngành, Đức là 11 và Anh là 8 nhóm ngành.

Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc chỉ ra rằng Chính phủ cần nới lỏng quy chế phân biệt với các doanh nghiệp lớn, để có thể bồi dưỡng các doanh nghiệp đại diện cho Hàn Quốc ở những lĩnh vực công nghiệp mới trong thời gian tới.

Trong số các công ty Hàn Quốc, Samsung Electronics xếp thứ 18 và Hyundai Motor Company xếp thứ 92 trong top 100. Ngoài ra, SK thứ 117, LG Electronics xếp hạng 187, POSCO Holdings vị trí 188, Kia 212, KEPCO (249), Hanwha (306) LG Chem (369), SK Hynix (373), KB Financial Nhóm (382), Hyundai Mobis (390) Samsung Life Insurance (464), GS Caltex (470), CJ (472), Samsung C&T (474).

Nhìn cục diện bảng xếp hạng Fortune Global 500 năm nay có thể thấy đây là năm thứ 3 liên tiếp Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để có nhiều công ty nhất trong danh sách doanh nghiệp hàng đầu 500 của thế giới. Fortune công bố bảng xếp hạng theo quy mô công ty hàng năm kể từ năm 1995 và vào năm 2020, lần đầu tiên Trung Quốc vượt qua Mỹ. Vào thời điểm đó, 124 công ty Trung Quốc được đưa vào danh sách 500 công ty hàng đầu thế giới, so với 121 công ty của Mỹ.

Trong hai năm tiếp theo, 12 công ty Trung Quốc đã được bổ sung vào danh sách 500 công ty của thế giới, nhưng chỉ có ba công ty Mỹ lọt vào danh sách này.

Năm nay, các công ty Trung Quốc vượt trội so với Mỹ không chỉ về số lượng công ty mà còn về tổng doanh thu. Các công ty Trung Quốc chiếm 31% tổng doanh thu trong số 500 công ty toàn cầu, cao hơn Mỹ 30%.

Tuy nhiên, các công ty phân phối của Mỹ như Walmart và Amazon vẫn giữ hai vị trí dẫn đầu. Đặc biệt, Wal-Mart đã có mặt trong danh sách Fortune 500 trong 28 năm liên tiếp và đã thể hiện sự hiện diện rõ ràng với việc duy trì vị trí đầu tiên trong 9 năm liên tiếp.

Các công ty năng lượng Trung Quốc như National Grid Corporation, PetroChina, và Sinopec xếp từ thứ ba đến thứ năm. Tiếp theo là Aramco của Arabia Saudi, công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới, Apple của Mỹ và Volkswagen của Đức, lần lượt xếp từ thứ sáu đến thứ tám. Ở vị trí thứ 9 là công ty nhà nước Trung Quốc China Construction Corporation và ở vị trí thứ 10 là CVS Health, một nhà phân phối thuốc của Mỹ.

Tổng doanh thu của các công ty trong danh sách Fortune 500 đã tăng 19% so với năm ngoái lên 37.800 tỷ USD (4.950 tỷ won). Con số này chiếm hơn 33% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thế giới. Ngoài ra, lợi nhuận tích lũy của các công ty này đã tăng 88% so với năm trước lên 3.100 tỷ USD (4.060 tỷ won). 500 công ty lớn nhất thế giới sử dụng khoảng 70 triệu nhân lực.

Scott DeCarlo, biên tập viên của tạp chí Fortune cho biết: “Ngay cả trong thời kỳ tồi tệ nhất của đại dịch, các công ty lớn nhất thế giới vẫn hoạt động tốt.  Tuy nhiên, có nhiều biến số như cuộc xung đột Nga – Ukraine, lạm phát và suy thoái kinh tế toàn cầu trong năm nay nên ngay cả 500 công ty hàng đầu cũng phải đối mặt với các thách thức trong thời gian tới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục