19 tập đoàn lớn Nhật Bản góp mặt tại Hội chợ giao thương ngành chế tạo Hà Nội 2017

20:49' - 21/02/2017
BNEWS Sở Công Thương Hà Nội sẽ phối hợp và hỗ trợ Công ty cổ phần NC Network Việt Nam tổ chức Hội chợ giao thương ngành chế tạo Hà Nội lần thứ nhất từ 23/2/2017-24/2/2017.

Đây là Hội chợ lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, diễn ra đồng thời với “Triển lãm gia công phụ tùng Nhật Bản 2017” của JETRO, nơi hội tụ 19 tập đoàn lớn của Nhật Bản có mong muốn MUA chi tiết sản phẩm.

Đây cũng là hội chợ chuyên biệt, quy tụ số lượng doanh nghiệp chế tạo Nhật Bản nhiều nhất từ trước đến nay tại Việt Nam - là cơ hội lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam mong muốn mở rộng thị trường, tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.

Hội chợ giao thương ngành chế tạo Hà Nội sẽ diễn ra trong 2 ngày 23/2 và 24/2/2017 .Ảnh: TTXVN

Nhiều năm nay, Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản vẫn luôn tạo cơ hội giao thương, thúc đẩy hợp tác, kinh doanh cho các doanh nghiệp sản xuất của hai nước trong việc tìm kiếm kiếm cung cấp, mở rộng thị trường, xúc tiến đầu tư. Tại Hội chợ này, doanh nghiệp thiết lập được kế hoạch tiếp cận các khách hàng mục tiêu thông qua việc đặt lịch trước giúp tiết kiệm thời gian, tăng lượng giao dịch, gia tăng hiệu quả.
Lễ Khai mạc Hội chợ sẽ được diễn ra vào lúc 8:30 ~ 9:00 ngày 23/02/2017 (thứ 5).

Thời gian diễn ra Hội chợ từ 9:00~17:00 ngày 23/02/2017 (thứ 5) - 24/02/2017 (thứ 6) tại Cung triển lãm Kiến trúc, quy hoạch và xây dựng Quốc Gia, Số 1 Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Đối tượng tham gia bao gồm doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất chế tạo trên địa bàn Hà Nội.
Hội chợ sẽ có 134 doanh nghiệp tham gia gian hàng trong đó có Tập đoàn lớn của Nhật như Toyota, Canon, Honda, Yamaha, Tamron, NEC, Sony EMCS… : 19 tập đoàn; Doanh nghiệp Nhật Bản vừa và nhỏ có pháp nhân tại Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam cùng một số doanh nghiệp của Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore…: 106 doanh nghiệp; Doanh nghiệp Việt Nam: 9 doanh nghiệp./.    

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục