2020 là năm bùng nổ sử dụng Internet ở Hàn Quốc

06:03' - 07/03/2021
BNEWS Báo cáo của Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Truyền thông Hàn Quốc cho thấy lượng thời gian trung bình mà người dân nước này dành để sử dụng Internet đã lên đến hơn 20 giờ/tuần trong năm ngoái.

Cũng theo cuộc khảo sát nói trên, được thực hiện với 60.000 người trên 3 tuổi, 79,1% người trả lời cho biết họ dùng Internet trong khi di chuyển, giảm 20,7 điểm phần trăm so với năm trước đó, cho thấy các hoạt động ngoài trời đã giảm mạnh do đại dịch.

Trong khi đó, việc sử dụng các dịch vụ trực tuyến từ mãng xã hội đến ngân hàng điện tử đều gia tăng.

Thời gian trung bình mà người dùng dành cho mạng xã hội ở mức 65,8 phút/tuần, cao hơn mức 53,9 phút trong năm 2019.

Tỷ lệ người dùng Internet để mua sắm trực tuyến ở mức 69,9% trong năm ngoái, tăng 5,8 điểm phần trăm so với năm 2019.

Báo cáo còn cho biết số người sở hữu máy tính cá nhân (laptop) và máy tính bảng đã tăng mạnh trong năm 2020, trong bối cảnh Hàn Quốc đưa ra nhiều dịch vụ giáo dục từ xa hơn nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Tỷ lệ người dân trong độ tuổi 10-19 tuổi có máy tính bảng đã tăng 23,8 điểm phần trăm lên 35,7% trong năm 2020, trong khi tỷ lệ sở hữu laptop của nhóm tuổi này tăng 14,1 điểm phần trăm lên 39,8%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục