2023 là năm nóng thứ hai trong lịch sử New Zealand

18:25' - 10/01/2024
BNEWS 3 năm vừa qua là những năm có nhiệt độ mùa Hè nóng kỷ lục ở New Zealand, trong đó năm 2023 được xác nhận là năm nóng thứ hai trong lịch sử quốc gia này.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, ngày 10/1, nhà khí tượng học Tristan Meyers của Viện nghiên cứu Nước và Khí quyển Quốc gia (NIWA) cho biết năm 2022 là năm ấm kỷ lục ở New Zealand, phá vỡ kỷ lục được thiết lập năm 2021. 

Trong khi đó, theo nhà khí tượng học Chris Brandolino của NIWA, New Zealand đang trải qua nhiệt độ nóng hơn và hứng chịu nhiều hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn. Năm 2022 ấm hơn một chút so với năm 2023.

 

Vì vậy, năm 2022 vẫn là năm nóng nhất của New Zealand cho đến nay và năm 2023 đã đẩy năm 2021 xuống vị trí thứ ba.

Các nhà khoa học cảnh báo người dân New Zealand cũng sẽ thấy mùa Hè năm nay (đang diễn ra) sẽ ấm hơn bình thường. Theo nhà khí tượng học Chris Brandolino, các điều kiện sóng nhiệt biển năm 2022 hoặc tác động của hơi nước thoát ra từ vụ phun trào núi lửa tháng 1/2022 ở Tonga có thể là nguyên nhân làm tăng nhiệt độ trong năm này.

Giới khoa học khí hậu toàn cầu nhận định 2023 là năm nóng nhất của Trái Đất từ trước đến nay. Dự báo, năm 2024 có thể còn ấm hơn nữa.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục