BNEWS Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 6/2 tức ngày 28 Tết, cả nước xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 27 người.
Trong đó, đường bộ xảy ra 29 vụ, làm chết 20 người, bị thương 26 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người và 1 người bị thương. Trong đó có vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Bà Rịa – Vũng Tàu làm 3 người chết, 1 người bị thương, hư hỏng nặng 2 xe mô tô.
Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý trên 2.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt gần 2,5 tỷ đồng; tạm giữ 355 xe mô tô, tước 167 giấy phép lái xe. Lực lượng cảnh sát giao đường thủy nội địa đã kiểm tra, xử lý 34 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Trong ngày 6/2, hệ thống đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tiếp nhận được 43 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh về tình trạng tự ý tăng giá vé, nhồi nhét hành khách trên một số tuyến đường từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đi về các địa phương; tình trạng ùn tắc giao thông tại các tuyến đường trong thành phố lớn, trên một số tuyến quốc lộ như quốc lộ 1, 5, 10.
Các tin phản ánh của người dân đều được các cán bộ trực tiếp nhận, nhanh chóng phối hợp cùng các lực lượng chức năng tại các địa phương kiểm tra xác minh và xử lý; đa phần được lực lượng cảnh sát giao thông dừng xe và xử lý, một vài trường hợp không được phát hiện đã được báo về Sở giao thông vận tải các địa phương có hình thức nhắc nhở và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Điển hình có một số xe chở quá gần 100% số người quy định như xe 92B-006.92 từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Quảng Ngãi, xe 75B-002.01 từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Huế, xe 37B-003.78 từ Quảng Ninh đi Nghệ An, xe 18B-002.76 từ Quảng Ninh đi Nam Định, xe 17B-008.11 từ Hà Nội đi Thái Bình, xe 47B-012.73 chạy tuyến Vũng Tàu – Đắk Lắk của nhà xe Hoàng Trung….
Chiều 5/2 và ngày 6/2 là cao điểm người dân về quê ăn Tết. Lượng người đổ ra đường để tới các bến xe, nhà ga, các tuyến đường trục chính rất đông, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội vàThành phố Hồ Chí Minh dẫn đến tình trạng ùn tắc nghiêm trọng trên nhiều tuyến đường.
Các tuyến đường trục chính của Hà Nội như đường Nguyễn Trãi, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Lê Văn Lương, Giải Phóng, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Phạm Văn Đồng, Huỳnh Thúc Kháng, Bưởi… mật độ phương tiện rất đông, xảy ra hiện tượng ùn tắc kéo dài, đặc biệt tại các tuyến đường xung quanh các bến xe.
Trên đường Phạm Văn Đồng, Giải Phóng vẫn xảy ra tình trạng xe khách dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định. Sáng 6/2, các tuyến đường vành đai 3, đường ra Pháp Vân – Cầu Giẽ, Quốc lộ 5… mật độ phương tiện tham gia giao thông rất cao nên đều xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng.
Các tuyến Quốc lộ 1,5, 10, các tuyến cao tốc Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội – Thái Nguyên, Pháp Vân – Cầu Giẽ… đều xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài khi có hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau không thể di chuyển được trên đường.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 5/2, rạng sáng 6/2, lượng phương tiện đổ về các tỉnh miền Tây thông qua quốc lộ 1 tăng đột biến khiến nhiều đoạn đường bị tắc nghẽn. Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang hàng nghìn xe máy và ôtô tải, xe khách hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây phải nhích từng chút trên đường.
Tại khu vực cầu Mỹ Thiện (xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) xe cộ kẹt cứng kéo dài đến cầu Cổ Cò khoảng 10km. Quốc lộ 1 đoạn qua cầu Mỹ Quý, thị xã Cai Lậy có hàng ngàn xe đò, xe máy chen chúc trên đường để đi qua cầu.
Dù có đường tránh nhưng do chỉ cho xe chạy hướng từ miền Tây lên thành phố Hồ Chí Minh nên vẫn không đủ để giải phóng phương tiện trong nội ô thị xã Cai Lậy.
Tin liên quan
735 người chết vì tai nạn giao thông trong tháng đầu tiên của năm 2016
Trong tháng 1/2016, cả nước xảy ra 1.716 vụ tai nạn, làm chết 735 người, làm bị thương 1.550 người.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh thu hút hơn 18,7 tỷ USD vốn đầu tư trong 9 tháng
Trong 9 tháng năm 2026, thành phố Bắc Ninh thu hút trên 18,74 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2025.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 9 tháng "tăng tốc" ấn tượng
Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm.
-
Kinh tế Việt NamKhu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế
Tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản quý III/2026 ước đạt 4,21%, cao hơn đáng kể mức tăng 3,6% của quý III/2024 và 3,71% của quý III/2025.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế
Theo Phó Thủ tướng, trong quý IV/2026 có 20 nội dung trên tổng số 36 nhiệm vụ theo Kết luận 76. Bộ Nội vụ phải hoàn thành 4 nhiệm vụ; Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 2-3 nhiệm vụ.
-
Kinh tế Việt NamĐường và cầu vượt đường sắt trung tâm Đồng Hới tăng tốc về đích
Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, công trình được khởi công từ tháng 10/2022, với thời gian hoàn thành dự kiến 36 tháng. Tổng chiều dài toàn tuyến và cầu là 1,15 km.
-
Kinh tế Việt Nam9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua
Tính đến ngày 30/9/2026, tổng vốn FDI đăng ký là 50,36 tỷ USD; bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng
Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
-
Kinh tế Việt NamTháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số
Những kết quả tích cực trong 9 tháng qua là minh chứng rõ nét cho tư duy chủ động "từ sớm, từ xa" và quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Chính phủ.










