Tin tưởng tương lai tươi sáng của quan hệ song phương

10:44' - 13/07/2025
BNEWS Cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David B. Shear nhận định quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ đã đạt được những tiến triển to lớn, đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nhân kỷ niệm 30 năm Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ song phương (11/7/1995 – 11/7/2025), cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David B. Shear (nhiệm kỳ 2011–2014) và các bạn trẻ người Mỹ đã chia sẻ nhận định về những tiến triển ấn tượng của quan hệ song phương, đồng thời bày tỏ tin tương vào tương lai tương sáng của mối quan hệ này.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại New York, cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David B. Shear nhận định quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ đã đạt được những tiến triển to lớn, đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

 

Theo ông, kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt 150 tỷ USD, hàng chục nghìn sinh viên Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tại Mỹ, quan hệ giữa hai nước và giao lưu nhân dân rất mạnh mẽ. Ông David Shear đánh giá, kể từ khi hội nhập quốc tế, Việt Nam đã có những phát triển đáng kinh ngạc với tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình hằng năm trên 6%, qua đó trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng ấn tượng nhất ở Đông Nam Á. Việt Nam cũng rất giỏi trong việc thu hút đầu tư nước ngoài.

Nhìn chung, kinh tế Việt Nam rất vững mạnh và có thể tăng trưởng mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Cựu Đại sứ Mỹ bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ sớm tìm cách vượt qua các khác biệt về thương mại hiện nay để cùng nhau phát triển quan hệ song phương bền chặt hơn trên tất cả các lĩnh vực.

Trong khi đó, anh Jonny. R chia sẻ, là sinh viên Đại học Columbia và có thời gian dài theo đuổi đam mê nghiên cứu lịch sử, anh cảm thấy rất tuyệt vời khi Mỹ và Việt Nam từ chỗ là cựu thù giờ đây đã có thể xích lại gần nhau và xây dựng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hiệu quả. Theo Jonny. R, xung đột ban đầu là yếu tố chia rẽ hai quốc gia song hai bên đã tìm được con đường vượt qua quá khứ, thu hẹp các khác biệt để đưa quan hệ ngày càng gắn kết.

Chàng trai trẻ người Mỹ bày tỏ hy vọng tiến trình này sẽ được tiếp tục và hai bên sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa vì tương lai tương sáng cho quan hệ song phương. Khi được hỏi về những đổi thay ở Việt Nam sau 50 năm chiến tranh và 30 năm bình thường hóa quan hệ với Mỹ, Jonny. R bày tỏ ngưỡng mộ trước sự phát triển ấn tượng của “dải đất hình chữ S”, đồng thời bày tỏ lạc quan về tương lai và tầm nhìn mà Việt Nam đang hướng tới.

Một sinh viên khác của Đại học Columbia là Amit Aharoni, chuyên ngành khoa học máy tính, cho biết từ trước tới nay anh vốn chỉ biết đến Việt Nam qua sách báo và phim tài liệu. Sau 30 năm bình thường hóa quan hệ, Mỹ và Việt Nam đang xây dựng tình hữu nghị và đối tác ngày càng bền chặt. Đó là động lực để Aharoni mong muốn sớm tới thăm Việt Nam, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và con người của đất nước này.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục