5 triệu cư dân thành phố Sydney (Australia) được khuyến cáo hạn chế ra ngoài do mưa lũ

11:26' - 07/04/2022
BNEWS Mưa xối xả trút xuống bờ biển miền Đông Australia trong ngày 7/4 khiến lượng mưa ghi nhận ở thành phố Sydney sau một đêm bằng tổng lượng mưa cả tháng.

Mưa lũ đã gây ngập lụt trên diện rộng và buộc chính quyền thành phố này phải ban bố lệnh sơ tán.

Truyền thông Australia đưa tin lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã giải cứu được một người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi ở phía Tây Bắc thành phố Sydney, trong khi các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy các phương tiện chật vật vượt qua những con đường ngập nước.

 

Nhà chức trách đã tiến hành sơ tán một cơ sở dưỡng lão đồng thời khuyến cáo 5 triệu cư dân Sydney hạn chế ra ngoài nếu không có việc cần thiết cũng như chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống phải di tản. Lũ lụt cũng đã gây ra sự cố tràn dầu tại một cơ sở thuộc nhà máy lọc dầu Ampol ở phía Nam Sydney. Sự cố này hiện đã được kiểm soát và được đánh giá là không gây rủi ro nguy hiểm trong khu vực.

Từ đầu năm đến nay, lượng mưa ghi nhận ở Sydney là 1.226,8 mm, cao hơn lượng mưa trung bình hằng năm 1.213 mm. Trong 24 giờ tính đến 6h sáng 7/4 (theo giờ Việt Nam), lượng mưa tại Sydney có nơi đo được là 170 mm. Cơ quan Thời tiết cho biết trong 24 giờ tới, mưa lớn sẽ tiếp diễn ở Sydney, với lượng mưa đo được lên đến 180 mm.

Tháng trước, mưa lũ nghiêm trọng cũng đã xảy ra tại Australia khiến chính phủ liên bang phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Australia đã trải qua năm thứ hai liên tiếp chứng kiến hiện tượng thời tiết La Nina gây mưa lớn trong mùa Hè ở bờ biển phía Đông. Biến đổi khí hậu bị cho là một yếu tố góp phần gây ra thời tiết cực đoan tại Australia./

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục