50.000 người Thụy Sĩ tuần hành vì khí hậu toàn cầu

08:15' - 07/04/2019
BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 6/4, tại nhiều thành phố của Thụy Sĩ, hàng ngàn người dân đã xuống đường tuần hành vì khí hậu toàn cầu.
Người dân thành phố Lausanne xuống đường tuần hành. Ảnh: EPA

Tại Zurich, cuộc tuần hành thu hút khoảng 15.000 người, tại thủ đô Berne và thành phố Lausanne, số người tham gia biểu tình khoảng 8.000 đến 9.000 người. Cuộc tuần hành cũng diễn ra tại Geneva.

Trên cả nước nói chung, theo số liệu thống kê của các nhà tổ chức công bố vào cuối ngày, 50.000 người đã diễu hành ở 20 thành phố. Đây là ngày tuần hành vì khí hậu toàn cầu lần thứ 4.

Gần đây nhất, ngày 15/3, hơn 50.000 người Thụy Sĩ đã xuống đường vì khí hậu, sau hai cuộc tuần hành diễn ra trong các ngày 18/1 và 2/2.

Trong cuộc tuần hành lần này, không chỉ có giới trẻ, mà người dân ở nhiều lứa tuổi khác nhau cùng tham gia xuống đường.

Tại các thành phố lớn, cuộc biểu tình đã thu hút hàng nghìn người tham dự trong khi ở các thành phố tầm trung như Bienne, Olten (thuộc bang Solothurn), Thun (bang Berne) hay La Chaux-de-Fonds (Neuchatel), sự kiện cũng ghi nhận sự tham dự của hàng trăm người.

Ngay cả ở Sion, nơi cuộc biểu tình này không được chính quyền cấp phép, vẫn có khoảng 200 thanh niên đã tuần hành ôn hòa.

Trong bối cảnh phong trào tuần hành vì khí hậu toàn cầu vẫn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, số lượng người tham dự tuần hành đã giảm đáng kể tại Geneva và giảm nhẹ ở Lausanne.

Tại thành phố Geneva, khoảng 1.200 đến 1.500 người đã xuống đường, con số chỉ bằng 1/4 so với các ngày tuần hành trước đó. Tại Lausanne, số lượng người tham gia đã giảm khoảng 2.000 người.

Các cuộc tuần hành phần lớn diễn ra trong trật tự với khẩu hiệu kêu gọi “Nói không với ô nhiễm môi trường”, “Thức tỉnh vì môi trường”, “Chấm dứt đầu tư vào năng lượng hóa thạch để cứu lấy môi trường”...

Phong trào tuần hành vì khí hậu toàn cầu tại Thụy Sĩ kêu gọi giảm và chấm dứt phát thải khí nhà kính từ nay đến năm 2030 tại Thụy Sĩ và sự cần thiết tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu.

Kể từ thời điểm bắt đầu các cuộc tuần hành vào đầu năm nay, các bang Vaud, Bâle-Ville và Fribourg đã thông qua các nghị quyết về tình trạng khẩn cấp khí hậu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục