BNEWS Một xe khách vận chuyển 500 kg nội tạng động vật và bì lợn bốc mùi hôi thối đã bị lực lượng chức năng Thanh Hóa phát hiện và bắt giữ ngày 5/10.
Ngày 5/10, Đội Cảnh sát trật tự (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện và bắt giữ xe khách vận chuyển 500 kg nội tạng động vật và bì lợn đã bốc mùi hôi thối.
Cụ thể, khoảng 10 giờ 30 ngày 5/10, trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua địa phận xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), Đội Cảnh sát trật tự (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) đã phát hiện xe khách biển kiểm soát 16M - 4027 do ông Nguyễn Hoàng Hoan (sinh năm 1961, trú tại Đại Bản, An Dương, thành phố Hải Phòng) điều khiển có dấu hiệu vi phạm trật tự giao thông.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe khách chở theo 6 bao tải, trong đó có 3 bao tải chứa nội tạng động vật, 3 bao tải chở bì lợn với tổng trọng lượng khoảng 500 kg. Tất cả số hàng trên đều đã bốc mùi hôi thối.
Lái xe là Nguyễn Hoàng Hoan đã không xuất trình được giấy tờ hợp lệ liên quan đến số hàng nói trên và khai nhận chở thuê số hàng kể trên cho một chủ hàng từ thành phố Hải Phòng vào Thanh Hóa tiêu thụ.
Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện, tang vật, đồng thời làm thủ tục bàn giao cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa xử lý theo pháp luật.
Cũng trong ngày 5/10, tại Km 335 trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng cảnh sát giao thông (Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A, công an tỉnh Thanh Hóa) cũng đã phát hiện, bắt giữ xe ô tô khách mang biển kiểm soát 47B - 013.18 do Hoàng Huy Hội (sinh năm 1982; thường trú tại thôn Tân Ninh, xã Nam Dong, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông) điều khiển.
Trên xe ô tô này chở 2.000 bao thuốc lá điếu mang nhãn hiệu HERO do nước ngoài sản xuất. Số hàng hóa nói trên cũng không có giấy tờ hợp lệ. Lái xe Hội khai nhận vận chuyển số hàng hóa trên từ Quảng Trị đi Lạng Sơn để tiêu thụ.
Trạm cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A đã lập biên bản, hoàn tất hồ sơ bàn giao người, phương tiện và toàn bộ số hàng nói trên đến đơn vị chức năng, xử lý theo quy định./.
>>> Bắc Giang bắt giữ khối lượng lớn nội tạng động vật hôi thối không có nguồn gốc
>>> Phát hiện hơn 600 kg thực phẩm bẩn trong khu chợ lớn nhất tỉnh Bình Phước
Tin liên quan
Tạm giữ lượng lớn da trâu, bò và lòng lợn bốc mùi hôi thối
Ngày 2/8, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện và tạm giữ lượng lớn da trâu, bò, lòng lợn bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc đang trên đường đưa đi tiêu thụ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách hơn 400.000 tỷ đồng, tăng 36%
Thuế TP. Hồ Chí Minh ước thu ngân sách đạt hơn 400.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, hoàn thành gần 64% dự toán được giao.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 30/6/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 30/6 có các tin nổi bật như truy xuất nguồn gốc nông sản; Bộ Tài chính bác tin thu thuế vàng 0,1% cùng nhiều chính sách mới về đa cấp, giao thông, đầu tư, thủy sản và hàng không.
-
Kinh tế Việt NamThành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ
Đảng ủy Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 319-QĐ/ĐU ngày 30/6/2026 về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam – Lào tăng cường hợp tác quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi
Bộ Tài chính Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm quản lý, sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi, hướng tới nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực và hoàn thiện cơ chế hợp tác tài chính.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ cải thiện mạnh môi trường đầu tư, bứt phá thu hút vốn
Nhờ cải cách hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp, môi trường đầu tư Phú Thọ cải thiện rõ nét, thu hút hơn 1,2 tỷ USD FDI, tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không coi truy xuất nguồn gốc nông sản là thủ tục hành chính
Chiều 30/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài cuối: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới
Sau hợp nhất, Gia Lai chuyển từ mở rộng không gian sang kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, lấy quy hoạch, đổi mới sáng tạo, liên kết vùng và thu hút dòng vốn chất lượng cao làm động lực phát triển.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 2: An Khê trên trục kết nối giao thương
Từng là đầu mối giao thương nối đại ngàn với biển cả, An Khê hôm nay tiếp tục giữ vai trò bản lề trong quy hoạch mới của Gia Lai, kết nối các hành lang kinh tế và không gian phát triển liên vùng.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 1: Một chỉnh thể, nhiều động lực
Gia Lai đang tái cấu trúc không gian phát triển theo quy hoạch mới với ba tầng không gian, ba khu vực động lực và các hành lang kinh tế kết nối biển - cao nguyên, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.












