8 lời khuyên để mua sắm Tết tiết kiệm mà vẫn đủ đầy

06:07' - 30/01/2016
BNEWS Việc sắm Tết sao cho tiết kiệm mà vẫn đủ đầy luôn làm các chị em “đau đầu” mỗi dịp cuối năm. Để ngân quỹ không bị thâm hụt nặng nề, hãy tham khảo một vài mẹo nhỏ dưới đây nhé!

1. Lên danh sách mua sắm Tết cụ thể và chi tiết

Hãy lên danh sách chi tiết những thứ cần sắm cho dịp Tết để tránh bị hoa mắt trước những quầy hàng Tết hấp dẫn. Ảnh: TTXVN

Năm hết Tết đến là dịp mà các quầy hàng, cửa hiệu bày bán rất nhiều sản phẩm đa dạng và bắt mắt. Để tránh lạc vào “mê hồn trận” vô vàn những món đồ Tết hấp dẫn khiến tiền trong túi cứ “đội nón ra đi” thì lập ra một danh sách sắm Tết với các khoản chi tiêu cụ thể là việc cực kỳ quan trọng.

Hãy liệt kê tất cả những thứ bạn cho là cần thiết trong dịp Tết rồi sắp xếp chúng theo thứ tự quan trọng và cần thiết giảm dần. Với mỗi món đồ, bạn cũng nên dự tính một khoản chi tiêu cố định và cân đối lại với “ngân sách” của mình nhằm tránh việc “vung tay quá trán”.

2. Tận dụng đồ cũ

Sau khi đã có một danh sách những thứ cần thiết cho dịp Tết sắp tới, bạn hãy kiểm tra lại những thứ có sẵn trong nhà để xem có tận dụng được gì không nhé!

Những món đồ trang trí cây đào, mai, quất, câu đối… từ năm trước hoàn toàn có thể tái sử dụng thay vì phải tốn một khoản tiền không nhỏ để mua đồ mới.

Hoặc tái chế những món đồ cũ như hộp bìa cát-tông, ly thủy tinh… thành những chiếc lọ cắm hoa hay những chiếc hộp đựng đồ mới… cũng là một cách tiết kiệm rất sáng tạo và độc đáo.

3. Sắm các mặt hàng thiết yếu từ sớm

Đồ uống, bánh kẹo, thực phẩm khô… là những mặt hàng thiết yếu có thể bảo quản và dự trữ trong Tết. Ảnh: TTXVN

Danh sách đã có, đồ cũ trong nhà cũng đã được tận dụng triệt để, giờ là lúc bạn cần bắt đầu mua sắm cho mùa Tết năm nay rồi đấy. Hãy lưu ý rằng, Tết càng cận kề thì các mặt hàng lại càng có xu hướng tăng giá một cách chóng mặt. Do đó, hãy mua sắm từ sớm để giúp tiết kiệm một khoản tiền kha khá, đồng thời, cũng để tránh cảnh chen lấn xô đẩy khi đi mua hàng vào những ngày cận Tết.

Đồ uống, bánh kẹo, thực phẩm khô… là những mặt hàng thiết yếu có thể bảo quản và dự trữ được lâu nên thường được các bà nội trợ mua sắm từ rất sớm. Nhưng khi mua hàng, bạn đừng quên xem kỹ hạn sử dụng của sản phẩm nhé!

4. Săn hàng khuyến mại, giảm giá

Mua chung với số lượng lớn và săn những đợt hàng khuyến mại, giảm giá đang là xu hướng tiêu dùng của dân công sở. Tết đến là thời điểm tốt để bạn vừa có thể mua được những thứ cần thiết, lại vừa tiết kiệm tối đa chi phí, đảm bảo tiêu chí: Ngon - bổ - rẻ.

Tuy nhiên, đừng vì ham rẻ mà mua quá nhiều, không chú ý đến chất lượng sản phẩm, mua cả những mặt hàng không thật sự cần thiết. Điều đó khiến bạn không những không tiết kiệm mà còn lãng phí những khoản tiền không hề nhỏ.

Săn những đợt hàng khuyến mại, giảm giá sẽ giúp bạn tiết kiệm một phần chi phí không nhỏ cho việc mua sắm Tết. Ảnh: TTXVN

Do vậy, khi đi sắm Tết, bạn cần lựa chọn một cách sáng suốt, “bám chặt” vào danh sách đồ cần mua đã lập từ trước để tránh những mặt hàng không cần thiết “quyến rũ”.

5. Tự làm thực phẩm Tết

Bánh chưng, mứt tết, giò xào, giò lụa, dưa hành muối... là những món ăn khó có thể thiếu được trong mâm cỗ gia đình mỗi dịp Tết đến xuân về. Nếu như trước đây, các chị em thường cầu kỳ đặt mua những thực phẩm này tại các địa chỉ nổi tiếng thì nay họ lại có xu hướng tự làm tại nhà.

Tự làm bánh chưng vừa giúp tiết kiệm chi phí lại vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: TTXVN

Việc này không những đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà còn tiết kiệm được một khoản chi phí cho việc mua sắm Tết. Đồng thời cũng là cơ hội cho các thành viên trong gia đình quây quần, tăng cường mối liên hệ tình cảm, sự thân thiết sau cả năm dài bận rộn. Đặc biệt, việc chuẩn bị Tết sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời với trẻ nhỏ, giúp trẻ hiểu hơn về những giá trị truyền thống dịp Tết Nguyên đán.

6. Không tích trữ quá nhiều đồ Tết

Không ít bà nội trợ có tâm lý mua thật nhiều thực phẩm, đồ ăn trong dịp Tết đề phòng khách đến chơi nhà hoặc chợ, siêu thị chưa mở cửa. Tuy nhiên, việc tích trữ dài ngày quá nhiều thực phẩm, đặc biệt là các loại rau xanh, trái cây… sẽ khiến chúng bị khô héo, thối, hỏng, biến chất…

Lời khuyên dành cho bạn, đó là chỉ nên tính toán khẩu phần ăn dành cho gia đình trong tối đa từ 1-3 ngày. Bởi hiện nay các chợ, siêu thị đều mở cửa trở lại rất sớm từ khoảng mùng 2 Tết.

7. Nói không với thẻ tín dụng khi mua sắm Tết

Nói không với thẻ tín dụng khi đi mua sắm là kinh nghiệm sống còn của các bà nội trợ thông thái. Bởi nó chính là một cái bẫy ngọt ngào khiến bạn mất kiểm soát chi tiêu.

Thẻ tín dụng chính là một cái bẫy ngọt ngào khiến bạn mất kiểm soát chi tiêu. Ảnh: click.ro

Lời khuyên cho bạn là hãy mang theo tiền mặt và lưu ý chỉ mang một số tiền vừa đủ theo kế hoạch đã định trước khi đi sắm Tết. Bởi nếu sẵn tiền trong túi, bạn sẽ sẵn sàng chi thêm cho những khoản nằm ngoài kế hoạch.

Trong khi mua sắm, một số mặt hàng có thể cao giá hơn dự chi của bạn. Bạn đừng ngại ngần bỏ chút thời gian đi dạo một vòng quanh chợ, siêu thị, cửa hàng để có thể xem xét và khảo giá hết các mặt hàng thiết yếu cần mua. Sau đó, hãy ưu tiên những mặt hàng quan trọng trước và giảm bớt những món đồ ít cần thiết hơn.

8. Cân nhắc kĩ trong việc tặng quà tết

Tết Nguyên đán là dịp để bày tỏ lòng tri ân, sự quan tâm của bạn tới những người yêu quý và trân trọng. Những món quà Tết vì thế cũng trở thành một nét đẹp truyền thống trong văn hóa xưa nay.

Để chọn được những món quà ý nghĩa, trang trọng mà vẫn phù hợp với khả năng tài chính của mình, bạn nên bỏ ra một chút thời gian để tìm hiểu kỹ về sở thích, thói quen của người được tặng quà.

Bằng cách cân đối chi tiêu với những mẹo đơn giản trên đây, hi vọng gia đình bạn sẽ có một cái tết đủ đầy, ấm áp mà vẫn tiết kiệm!

Tin liên quan

  • Làng hoa Sa Đéc hút khách tham quan dịp Tết Thị trường

    Làng hoa Sa Đéc hút khách tham quan dịp Tết

    10:04' - 27/01/2016

    Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đang nhộn nhịp vào Tết. Các thương lái đang tất bật chuyển hoa đi khắp nơi trong cả nước. Đây cũng là thời điểm làng hoa hút khách du lịch đến tham quan.

  • Lâm Đồng giá vé xe Tết tăng không quá 60% Hàng hoá

    Lâm Đồng giá vé xe Tết tăng không quá 60%

    16:50' - 26/01/2016

    UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quy định cho phép các đơn vị vận tải hành khách bằng xe ô tô phụ thu thêm từ 40 - 60% trên một số tuyến nhất định trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.


Tin cùng chuyên mục