85% người dân vẫn mua thực phẩm ở chợ truyền thống
Bà Đinh Thị Mỹ Loan, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam cho biết như vậy tại hội thảo “Thực phẩm sạch và xu hướng tiêu dùng hiện đại” do Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam tổ chức ngày 16/3 tại Hà Nội.
Ông Tạ Văn Tường, Giám đốc Trung tâm phát triển chăn nuôi Hà Nội cho rằng, cách tiêu dùng hiện nay sẽ khiến giá thực phẩm đắt đỏ hơn, bởi chi phí cho các khâu trung gian rất nhiều.
Nếu phát triển theo xu hướng hiện đại, phát triển các cửa hàng tiện ích thay thế các chợ truyền thống thì người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm có nguồn gốc, an toàn; đồng thời, nhà nước cũng có nguồn thu cho ngân sách.
Người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi hơn nhờ giá không cao, được bình ổn bởi khi đó khâu trung gian ít đi, doanh nghiệp thu lãi trên số lượng sản phẩm thay vì lãi trên một đơn vị sản phẩm.
Theo bà Đinh Thị Mỹ Loan, khi hướng đến các sản phẩm, doanh nghiệp, nhà bán lẻ… có thương hiệu, bản thân người tiêu dùng có thể tránh được tối đa các sản phẩm không được an toàn.
Hiện cộng đồng doanh nghiệp sản xuất đều đã ý thức được làm sao phải có sản phẩm sạch, an toàn cung cấp cho người tiêu dùng. Việt Nam đã có khá nhiều sản phẩm được xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm khá cao của Nhật Bản, Mỹ, EU, Hàn Quốc…
Tuy nhiên, thị trường nội địa vẫn còn nhiều vấn đề, làm cho người tiêu dùng bức xúc, lo lắng trước các hiện tượng thực phẩm chưa được an toàn. Do đó, cần có sự nỗ lực hơn nữa để người tiêu dùng đúng là được hưởng quyền được an toàn.
Theo ông Tạ Văn Tường, nhà nước cần tạo môi trường, có cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển các hình thức tiêu dùng hiện đại, phát triển các cửa hàng tiện ích.
Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng không thể “ngồi chờ” nhà nước mà cần phải vào cuộc ngay vì lợi ích của cộng đồng, của chính doanh nghiệp. Doanh nghiệp là đầu mối mang tính chất then chốt, quyết định thúc đẩy xu hướng tiêu dùng hiện đại.
“Khi đã có sản phẩm an toàn, có nguồn gốc nhãn mác, cung cấp đầy đủ thông tin, chắc chắn người tiêu dùng sẽ lựa chọn những sản phẩm đó thay cho những sản phẩm không rõ nguồn gốc”, ông Tạ Văn Tường khẳng định./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Chú trọng an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp lễ hội Chùa Hương
10:44' - 13/03/2016
Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội chùa Hương, việc kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, dịch vụ ăn uống tại xã Hương Sơn được thực hiện thường xuyên.
-
Hàng hoá
FAO: Giá lương thực phẩm thế giới ổn định
07:05' - 05/03/2016
Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) thông báo giá lương thực phẩm thế giới trong tháng 2/2016 không thay đổi so với tháng trước đó.
-
Kinh tế tổng hợp
Nguyên tắc bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh những ngày Tết
07:10' - 05/02/2016
Làm thế nào để bảo quản các thực phẩm này một cách an toàn, Cục An toàn thực phẩm đã đưa ra những nguyên tắc cơ bản để bảo quản thực phẩm an toàn trong tủ lạnh những ngày Tết.
-
Kinh tế số
An toàn vệ sinh thực phẩm - Bài 2: Tìm đến thực phẩm "sạch"
10:45' - 02/02/2016
Những mặt hàng đạt chuẩn Vietgap, Globalgap, HACCP... được nhiều người dân Tp. Hồ Chí Minh tin dùng trong dịp Tết năm nay.
-
Kinh tế số
An toàn vệ sinh thực phẩm - Bài 1: Nhức nhối thực phẩm “bẩn”
10:30' - 02/02/2016
Tp. Hồ Chí Minh không có tình trạng lợn bị bơm nước nhưng nguy cơ nhập lợn bơm nước từ các địa phương khác về phân phối, tiêu thụ trên địa bàn là khá lớn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế số
Việt Nam - Châu Âu hợp tác đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp công nghệ
10:40' - 25/03/2026
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã có chuyến thăm, làm việc tại Cộng hòa Italy và Cộng hòa Liên bang Đức nhằm thúc đẩy nhiều hoạt động hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp công nghệ.

Hội thảo về thực phẩm sạch và xu hướng tiêu dùng hiện đại. Ảnh: Bích Hồng/BNEWS/TTXVN
Hướng đến thực phẩm có thương hiệu, người tiêu dùng có thể tránh tối đa các thực phẩm thiếu an toàn. Ảnh: TTXVN