95 năm Ngày thành lập Đảng: Mệnh lệnh của thời đại!
Hôm nay, đất nước đón chào Xuân mới Ất Tỵ 2025 và toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025). Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập mà nhân dân ta gọi rất tự nhiên, thân thiết và gần gũi là Đảng ta.
Hôm nay, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đang khao khát ước nguyện dân tộc là sánh vai với cường quốc năm châu. Ước mơ đó càng thôi thúc khi đất nước đã vượt qua các “con gió ngược” tác động lớn đến tổng thể nền kinh tế Việt Nam của năm 2023, rồi tiếp tục vững vàng trong năm 2024. Mà điển hình là siêu bão Yagi mạnh nhất 70 năm qua trên đất liền nước ta làm hàng trăm người chết và mất tích, gần hai ngàn người bị thương, thiệt hại vật chất vô cùng nặng nề. Trong bối cảnh đó và kinh tế thế giới nhiều bất ổn, kinh tế Việt Nam lại tiếp tục là điểm sáng, GDP tăng trưởng hơn 7%, vượt mục tiêu Quốc hội giao. Khát vọng dân tộc càng thôi thúc Đảng ta chèo lái đưa con thuyền đất nước hướng tới đích gần là hoàn thành kế hoạch năm 2025, năm cuối của chặng đường phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021-2025, và năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đích xa là giai đoạn nước rút tới mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề vững chắc để nỗ lực đạt mục tiêu 100 năm thành lập nước và Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Song cần thẳng thắn nhìn nhận, chặng đường đến những đích gần, tầm xa còn biết bao vấn đề cũ, mới phải xử lý, nhiều việc hết sức phức tạp phải giải quyết. Đơn cử chỉ riêng lĩnh vực công nghệ số trước những vận hội, thách thức từ bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ tư, như Tổng Bí thư Tô Lâm mới đây trăn trở: Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu điện thoại di động thông minh; đứng thứ 5 thế giới về xuất khẩu linh kiện máy tính; đứng thứ 6 thế giới về xuất khẩu thiết bị máy tính; đứng thứ 7 thế giới về gia công phần mềm, đứng thứ 8 thế giới về thiết bị linh kiện điện tử. Đây là những con số có vẻ ấn tượng, hoành tráng, đáng tự hào. Nhưng thử hỏi chúng ta đã bao giờ nhìn sâu vào bản chất những số liệu này chưa? Chúng ta đóng góp được bao nhiêu phần trăm giá trị trong đó? Hay là mình đang ở phân khúc thấp nhất của chuỗi giá trị, chủ yếu là gia công cho nước ngoài. Một cái áo bán ra mà thiết kế, vải, nhuộm, chỉ, cúc đều của người khác thì mình được bao nhiêu? Có chăng chỉ là công lao động và sự ô nhiễm môi trường? Và ngành điện tử, sản xuất điện thoại và linh kiện, khu vực FDI xuất khẩu 100% giá trị điện thoại và linh kiện nhưng nhập đến 89% giá trị linh kiện này. Tập đoàn Samsung đầu tư vào Việt Nam từ 2008 đến nay, tại Thái Nguyên có 60 doanh nghiệp đối tác cấp I cung ứng cho Samsung thì tới 55 doanh nghiệp nước ngoài; tại Bắc Ninh có 176 đối tác cấp I, thì có tới 164 doanh nghiệp nước ngoài. Các doanh nghiệp trong nước chủ yếu cung cấp dịch vụ an ninh, suất ăn công nghiệp, xử lý rác thải... Trên thực tế, sự đóng góp của khu vực FDI đối với việc nâng cao tiến bộ khoa học nội địa còn thấp; trên 80% doanh nghiệp FDI sử dụng công nghệ trung bình; 14% sử dụng công nghệ lạc hậu, khoảng 5% sử dụng công nghệ cao. Sắp tới đây chúng ta phải thu hút FDI có chọn lọc tốt hơn. Đừng để Việt Nam trở thành cứ điểm “lắp ráp - gia công”, là bãi rác về công nghệ của thế giới, trong khi doanh nghiệp trong nước không học hỏi được gì. Chỉ còn đúng 5 năm nữa là kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, một phần năm thế kỷ nữa là đất nước kỷ niệm 100 năm độc lập. Nếu năm 2045, Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu thì chúng ta sẽ lại ghi một dấu son bằng vàng vào lịch sử dân tộc, trở thành một hình mẫu về một đất nước phát triển đầy sự kỳ diệu. Đó là chỉ trong vòng 100 năm, một quốc gia có thể vượt qua cả ba chặng đường- “đứng dậy”, “thức dậy” và “vươn mình”- với vô vàn khó khăn, thách thức khắc nghiệt.
Vậy nên hôm nay chúng ta đang trong thời điểm lịch sử. Thời điểm này “không cho phép tự hài lòng với những gì hiện có”. Thời điểm này rất cần ý chí, quyết tâm cao để nắm bắt thời cơ xen lẫn thách thức của một thế giới ngày nay chuyển động nhanh và vận động liên tục, gắn liền với cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI). Thời điểm này cũng đòi hỏi những quyết sách mang tính lịch sử, sự nỗ lực tối đa, những yếu tố đột phá để có thể khai thác và giải phóng các nguồn lực của quốc gia. Thời điểm này rất cần huy động, khơi dậy mọi nguồn lực, động lực, sức sáng tạo; khai thác, sử dụng mọi tiềm năng còn tiềm ẩn, mọi cơ hội, lợi thế của đất nước, của từng tổ chức Đảng, đảng viên, từng cấp, từng ngành, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, từng người dân Việt Nam. Hơn khi nào hết, chúng ta cần phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, "dám nói, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung". Đây đang là thời kỳ, cơ hội chiến lược, giai đoạn nước rút của cách mạng Việt Nam. Nếu để lỡ thời cơ là có lỗi với đất nước và nhân dân. Đó là mệnh lệnh của thời đại!
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng: Giao thông đi trước mở đường
11:10' - 01/02/2025
Phát triển kết cấu hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng được xác định trong Nghị quyết đại hội XIII của Đảng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Phải trả lời giải quyết yêu cầu, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong 2 tuần
14:05'
Sáng 31/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm giữa lãnh đạo Chính phủ với doanh nghiệp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.
-
Kinh tế Việt Nam
Công điện của Thủ tướng về triển khai các biện pháp bảo đảm sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản
11:12'
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 79/CĐ-TTg về việc chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản.
-
Kinh tế Việt Nam
Cổng Pháp luật quốc gia phải thực sự là công cụ hữu ích của người người, nhà nhà
10:13'
Sáng 31/5, dự Lễ khai trương Cổng Pháp luật quốc gia, được tổ chức trực tiếp tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng tọa đàm với doanh nghiệp về phát triển kinh tế tư nhân
10:12'
Sáng 31/5/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính toạ đàm với doanh nghiệp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
-
Kinh tế Việt Nam
Quy định mới về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
21:55' - 30/05/2025
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn vừa ký ban hành Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.
-
Kinh tế Việt Nam
VEC là cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư mở rộng cao tốc đoạn Yên Bái - Lào Cai
21:39' - 30/05/2025
VEC chịu trách nhiệm về phương án đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thực hiện đầu tư Dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí.
-
Kinh tế Việt Nam
Tăng tốc khởi công cao tốc Bảo Lộc- Liên Khương vào cuối tháng 7
21:03' - 30/05/2025
Chiều 30/5, UBND tỉnh Lâm Đồng đã họp trực tuyến thường kỳ với các đơn vị, địa phương đánh giá kết quả thực hiện công tác chuẩn bị để khởi công tuyến cao tốc đường bộ Bảo Lộc - Liên Khương.
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đưa ra 5 đề xuất trong hợp tác đa phương
19:58' - 30/05/2025
Ngày 30/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 30 tại Tokyo, Nhật Bản.
-
Kinh tế Việt Nam
Đề xuất tăng mức xử phạt lên 400 triệu đồng đối với việc sản xuất hàng giả
19:41' - 30/05/2025
Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là 200 triệu đồng đối với cá nhân và 400 triệu đồng đối với tổ chức.