BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 28/10, Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Hưng Yên đã diễn ra tại thủ đô Tokyo.
Hội nghị do tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Trung tâm ASEAN - Nhật Bản và Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II phối hợp tổ chức nhằm giới thiệu những thế mạnh của tỉnh Hưng Yên với các doanh nghiệp Nhật Bản cũng như giải đáp những câu hỏi liên quan đến môi trường đầu tư tại địa phương.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Hùng Nam cho biết trong những năm qua, Hưng Yên luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao so với bình quân của Việt Nam và thế giới.
Ông cho biết cùng với việc đảm bảo tốt về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh được cải thiện nhanh, song song với đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công và mức độ hài lòng của người dân. Với môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng cải thiện, hiện nay Hưng Yên đang dành được sự quan tâm rất lớn của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.
Phó Chủ tịch Nguyễn Hùng Nam nhấn mạnh tỉnh Hưng Yên đang quan tâm chú trọng phát triển công nghiệp xanh gắn với bảo vệ môi trường, trọng tâm ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực: công nghệ cao, công nghiệp điện tử, bán dẫn, công nghiệp sạch, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.
Theo ông Nguyễn Hùng Nam, hiện nay, Nhật Bản là quốc gia, vùng lãnh thổ có số dự án và vốn đầu tư lớn nhất vào địa bàn tỉnh Hưng Yên với 190 dự án với tổng vốn đăng ký gần 6,4 tỷ USD.Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Tham tán Công sứ Nguyễn Sáu cho biết Việt Nam và Nhật Bản có hơn 100 cặp địa phương đã thiết lập quan hệ hữu nghị, trong đó Hưng Yên và các địa phương Nhật Bản như tỉnh Kanagawa, thành phố Nikaho (tỉnh Akita) là những điển hình tiêu biểu, phản ánh sinh động tinh thần hợp tác ngày càng sâu sắc và thực chất. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam bày tỏ tin tưởng Hưng Yên sẽ tiếp tục trở thành biểu tượng cho làn sóng hợp tác đầu tư chất lượng cao giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian tới.
Phát biểu tại hội nghị, Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Nhật Bản (AJC), Tiến sĩ Kunihiko Hirabayashi chia sẻ về kỷ niệm với Hưng Yên và những ấn tượng tốt đẹp về con người cũng như sản vật nổi tiếng của Hưng Yên.
Tiến sĩ Kunihiko Hirabayashi nhận định Hưng Yên đã thay đổi một cách ngoạn mục, từ một vùng nông nghiệp trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao nằm trong vùng đô thị Hà Nội với hơn 50 doanh nghiệp Nhật Bản hiện đang hoạt động thành công tại Khu công nghiệp Thăng Long II.
Ông đánh giá điều làm cho Hưng Yên nổi bật chính là sự lãnh đạo của chính quyền tỉnh, minh bạch, phản ứng kịp thời và có trách nhiệm trong việc theo dõi, hỗ trợ doanh nghiệp. Ông cho rằng chính sự lắng nghe chân thành đối với các nhà đầu tư, bao gồm cả các doanh nghiệp nước ngoài, và nỗ lực cải thiện chính sách dựa trên phản hồi thực tế đã tạo dựng niềm tin sâu sắc và dòng vốn đầu tư ổn định.
Theo Tiến sĩ Kunihiko Hirabayashi, cam kết của tỉnh đối với tăng trưởng xanh, giảm phát thải carbon và đổi mới công nghệ cao rất phù hợp với thế mạnh của Nhật Bản trong lĩnh vực công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, ông Kenta Kawanabe, Tổng giám đốc Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II, Tập đoàn Sumitomo, cho biết quyết định đầu tư của tập đoàn xuất phát từ việc nhiều doanh nghiệp sản xuất, bao gồm cả các công ty Nhật Bản, đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam, đặc biệt là ở tỉnh Hưng Yên.
Ông Kenta Kawanabe nhận định tỉnh Hưng Yên có lợi thế rất lớn về mặt vị trí địa lý với hệ thống giao thông kết nối cũng được xây dựng, hoàn thiện. Bên trong tỉnh, hạ tầng giao thông và cơ sở vật chất cũng đang ngày càng được cải thiện và mở rộng.
Ông Kawanabe cho rằng Hưng Yên có môi trường đầu tư thuận lợi và đánh giá cao sự hỗ trợ của tỉnh dành cho các doanh nghiệp nước ngoài. Ông cho biết khu công nghiệp có Ban quản lý các khu công nghiệp chịu trách nhiệm trực tiếp, hoạt động theo cơ chế “một cửa”, và luôn hỗ trợ rất tận tình trong các thủ tục hành chính. Ông cho biết lãnh đạo tỉnh duy trì mối quan hệ rất tốt với các doanh nghiệp nước ngoài và khi các nhà đầu tư nước ngoài gặp khó khăn hoặc cần hỗ trợ, lãnh đạo tỉnh luôn nhiệt tình lắng nghe và giúp đỡ.
Ông nêu lên hai điểm mà ông mong muốn có sự cải thiện hơn nữa, đó là sự ổn định về nguồn điện và nguồn nhân lực. Theo ông, dù nền kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh, nhu cầu điện năng tăng lên hằng năm, nhưng nguồn cung vẫn chưa đáp ứng đủ so với tốc độ tăng trưởng này. Vì thế, ông bày tỏ mong muốn chính quyền có thể hỗ trợ trong vấn đề đảm bảo nguồn điện ổn định.
Về nguồn nhân lực, theo ông, điểm hấp dẫn lớn nhất của Việt Nam chính là con người. Các doanh nghiệp rất kỳ vọng vào nguồn nhân lực Việt Nam và đánh giá cao chất lượng nhân lực Việt Nam. Tuy nhiên, việc tuyển dụng và đảm bảo đủ lao động chất lượng cao đang ngày càng trở nên khó khăn. Vì vậy, ông hy vọng chính quyền địa phương quan tâm và hỗ trợ nhiều hơn trong việc đào tạo và đảm bảo nguồn nhân lực trình độ cao, tay nghề giỏi.
Ông cho biết tập đoàn dự kiến mở rộng khu công nghiệp hiện có. Bên cạnh đó, tập đoàn đang triển khai các lĩnh vực kinh doanh mới trong khu công nghiệp, cụ thể là năng lượng tái tạo — chẳng hạn như điện Mặt Trời áp mái, điện Mặt Trời nổi trên mặt nước, hệ thống pin lưu trữ điện, và cả chương trình mua bán điện trực tiếp (DPPA) mà Chính phủ Việt Nam hiện đang thúc đẩy.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3 (LICOGI 18.3), ông Lưu Tuấn Khanh bày tỏ mong muốn doanh nghiệp nước ngoài sang đầu tư tại tỉnh Hưng Yên nhằm tạo thêm nhiều cơ hội cho việc làm cho các doanh nghiệp xây dựng tại tỉnh. Ông cho biết LICOGI 18.3, một doanh nghiệp xây dựng có truyền thống trên 60 năm tại tỉnh Hưng Yên, là một đơn vị vừa thiết kế, vừa thi công vì vậy có thể hỗ trợ các nhà đầu tư các thủ tục pháp lý để đầu tư một cách thuận lợi nhất.
Tại hội nghị, các đại diện doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp Việt Nam đã trình bày các bài tham luận giới thiệu hoạt động đầu tư cũng như cơ hội đầu tư tại Hưng Yên.Trong phần hỏi đáp, các đại diện doanh nghiệp Nhật Bản đã đặt những câu hỏi về vấn đề thu hút đầu tư công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, năng lực ổn định nguồn điện, xử lý rác thải công nghiệp… Ông Vũ Quốc Nghị, trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, đã đưa ra những câu trả lời chi tiết, nêu rõ những thuận lợi và những điểm Hưng Yên đang nỗ lực khắc phục, cũng như những lĩnh vực ưu tiên và có thế mạnh đầu tư tại Hưng Yên.
Kết thúc hội nghị là Lễ ký Bản ghi nhớ (MOU) giữa Công ty TNHH KCN Thăng Long II và Công ty Sanyo Denki.
Tin liên quan
Hưng Yên quảng bá sản phẩm truyền thống tại Hội chợ Mùa Thu 2025
Bên cạnh những trải nghiệm công nghệ hiện đại, Hội chợ Mùa Thu năm 2025 được tổ chức lần đầu tiên là “sân chơi” lý tưởng để quảng bá, lan tỏa các sản phẩm truyền thống, đặc trưng của mỗi địa phương.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThứ trưởng Bộ Tài chính: Chấm điểm giải ngân đầu tư công sẽ là căn cứ đánh giá cán bộ
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Quyết định số 1129/QĐ-TTg về phương án chấm điểm giải ngân đầu tư công là giải pháp đột phá, xóa bỏ tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của cán bộ.
-
Kinh tế Việt NamGỡ ngay các điểm nghẽn để đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%
Trưa 4/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì họp báo Chính phủ, nhấn mạnh cần tập trung phát triển kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%.
-
Kinh tế Việt NamKhông để lợi dụng giá xăng dầu biến động để neo cao giá hàng hóa
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá hàng hóa theo đúng logic kinh tế khi giá xăng dầu đã giảm sâu.
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương: Dự phòng hệ thống điện vẫn đáp ứng yêu cầu dù phụ tải tăng cao
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, khả năng dự phòng hệ thống điện vẫn duy trì ở mức cần thiết, sẵn sàng ứng phó với các tình huống.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh thu hồi gần 108.000 tỷ đồng nợ thuế
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Thuế TP. Hồ Chí Minh thu hồi gần 108.000 tỷ đồng tiền thuế nợ; đẩy mạnh chuyển từ "xử lý nợ" sang "quản trị nợ" thông qua số hóa dữ liệu và tự động hóa quy trình quản lý.
-
Kinh tế Việt NamTạo nền tăng tốc cho xuất khẩu nông lâm sản
Dù thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2026, tạo nền tảng để tăng tốc trong những tháng cuối năm.
-
Kinh tế Việt NamThương mại Việt Nam - Israel hướng tới mốc 4 tỷ USD
Nếu thị trường quốc tế không có biến động lớn trong những tháng cuối năm, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Israel năm 2026 dự báo sẽ vượt 3,9 tỷ USD, cao hơn mức gần 3,65 tỷ USD năm 2025.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài cuối: Cách Nhật Bản “đánh thức” nhà đất bỏ trống
Nhật Bản chuyển từ tư duy “có tài sản thì giữ” sang tư duy “tài sản công phải được quản lý như một danh mục đầu tư”.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 3: Khi trụ sở cũ bước vào “vòng đời mới”
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hàng trăm cơ sở nhà, đất công ở TP Hồ Chí Minh đang được rà soát, bố trí lại theo hướng ưu tiên chuyển đổi thành bệnh viện, trường học, các công trình phục vụ cộng đồng.















