Ai Cập đặt mục tiêu ký các thỏa thuận đầu tư 25 tỷ USD tại IATF 2018

08:02' - 24/07/2018
BNEWS Ai Cập đang hướng tới mục tiêu ký kết các thỏa thuận đầu tư có tổng trị giá 25 tỷ USD trong các sự kiện thuộc khuôn khổ Hội chợ Thương mại Nội Phi 2018 (IATF 2018).

Chủ tịch Hiệp hội Các nhà xuất khẩu Ai Cập (EEA), ông Khaled el Mikati cho biết, nước này đang hướng tới mục tiêu ký kết các thỏa thuận đầu tư có tổng trị giá 25 tỷ USD trong các sự kiện thuộc khuôn khổ Hội chợ Thương mại Nội Phi 2018 (IATF 2018).

Ông Mikati cho hay các bộ trưởng của Ai Cập cũng như các doanh nhân và đại diện đến từ 50 quốc gia châu Phi sẽ tham dự IATF 2018, dự kiến diễn ra tại Ai Cập từ ngày 11-17/12 tới.

Ông Mikati hy vọng hội chợ lần này sẽ thu hút 1.000 doanh nghiệp tới tham gia triển lãm và khoảng 70.000 khách tham quan. IATF 2018 là sự kiện kinh tế lớn do Ai Cập đăng cai tổ chức trong tháng 12/2018, cùng với sự phối hợp của Liên minh châu Phi (AU).

Theo người đứng đầu EEA, trao đổi thương mại giữa các nước châu Phi năm 2017 chỉ đạt 38 tỷ USD, giảm mạnh so với con số 63,4 tỷ USD năm 2016.

Ông Mikati lưu ý rằng tỷ lệ giao dịch thương mại trong nội bộ giữa các nước châu Phi không vượt 15%, thấp hơn nhiều so với các mức 59% tại châu Âu, 51% tại châu Á và 35% của Bắc Mỹ.

Nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm giao thương nội khối giữa các quốc gia châu Phi là do thiếu các cơ chế tiếp cận thông tin chính xác về thị trường cũng như kim ngạch thương mại trong châu lục.

Hồi tháng 3/2018, ông Mikati nói rằng kim ngạch xuất khẩu hàng năm của Ai Cập sang thị trường các nước châu Phi không vượt 4 tỷ USD. Ông cho biết thêm Ai Cập sẽ cử 14 phái đoàn thương mại tới các nước châu Phi và Arập nhằm mở rộng sự hiện diện của nước này tại các thị trường quốc tế.

Hiện có 3 công ty của Ai Cập đang đầu tư tại Zambia, Angola và các nước khác ở châu Phi. Ai Cập hiện tham gia Khu vực Thương mại Tự do châu Phi (ACFTA). Được ký bởi 44 quốc gia trong châu lục, ACFTA được coi là thỏa thuận lớn nhất về số nước tham gia kể từ khi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) được thành lập./.

Xem thêm:

>>>Ai Cập phát hiện chiếc quách khổng lồ từ thời cổ đại

>>>Ai Cập dự định ngừng hoàn toàn trợ giá nhiên liệu vào năm 2019

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục