BNEWS Báo chí Ai Cập ngày 19/3 đưa tin, nước này vừa khởi công xây dựng khu trung tâm thương mại của thủ đô hành chính mới (Tân Cairo), với tổng vốn đầu tư 3 tỷ USD bằng nguồn vốn vay của Trung Quốc.
Theo thông báo của Chính phủ Ai Cập, dự án khu trung tâm thương mại Tân Cairo, do tổng công ty Công nghiệp xây dựng Trung Quốc (CSEC) triển khai thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn vay từ Trung Quốc, dự kiến sẽ được hoàn thành trong vòng ba năm.
Được xây dựng trên khu vực có tổng diện tích 1,71 triệu m2, khu trung tâm thương mại Tân Cairo bao gồm 20 tòa tháp phục vụ các mục đích thương mại, hành chính và cư trú, với nhiều dịch vụ tiện ích hiện đại. Khu thương mại cũng sẽ có tòa tháp cao nhất châu Phi, với chiều cao 385 m.
Dự án xây dựng thủ đô hành chính mới của Ai Cập, cách thủ đô Cairo khoảng 50km về phía Đông, là một siêu dự án mang tầm quốc gia, với tổng kinh phí lên tới 45 tỷ USD trên diện tích 700 km2. Sau khi hoàn thành, các cơ quan chính phủ và các bộ sẽ được di chuyển về thủ đô hành chính mới này. Phát biểu tại lễ khởi công, Bộ trưởng Nhà ở Ai Cập Mostafa Madbouly khẳng định đây là dự án liên doanh lớn nhất giữa Ai Cập và Trung Quốc. Khu thương mại trên được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ai Cập và Trung Quốc đang đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, tài chính và đầu tư. Nhân chuyến thăm Cairo hồi tháng 1/2016, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống nước chủ nhà Abdel-Fattah El-Sisi đã ký một loạt thỏa thuận hợp tác có tổng giá trị khoảng 15 tỷ USD.Theo đó, Trung Quốc sẽ tham gia các dự án xây dựng thủ đô hành chính mới của Ai Cập, phát triển một trung tâm công nghiệp và thương mại xung quanh khu vực kênh đào Suez cũng như thực hiện các dự án điện tại quốc gia Bắc Phi này.
>>>Đầu tư Trung Quốc tràn khắp châu Phi khiến Mỹ lo ngại
Tin liên quan
Đầu tư Trung Quốc tràn khắp châu Phi khiến Mỹ lo ngại
Theo bài phân tích trên trang mạng news24.com của Nam Phi mới đây, Mỹ đã lên tiếng cảnh báo rằng những khoản đầu tư trị giá lớn của Trung Quốc tràn ngập khắp châu Phi đi kèm với các ràng buộc đáng kể.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.










