BNEWS Theo kế hoạch, Ai Cập sẽ hoàn thành quá trình khoan 21 giếng trong năm tài chính 2023-2024 và 14 giếng còn lại trong năm tài chính 2024-2025.
Bộ trưởng Dầu mỏ và Tài nguyên Khoáng sản Ai Cập Tarek El-Molla cho biết nước này có kế hoạch khoan 35 giếng thăm dò khí tự nhiên mới ở Địa Trung Hải và vùng đồng bằng sông Nile vào năm 2025 với tổng mức đầu tư 1,8 tỷ USD.
Ông El-Molla đưa ra thông tin trên trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn WAM của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) ngày 4/7, bên lề Hội thảo Quốc tế của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) lần thứ 8 diễn ra tại Vienna.
Theo kế hoạch, Ai Cập sẽ hoàn thành quá trình khoan 21 giếng trong năm tài chính 2023-2024 và 14 giếng còn lại trong năm tài chính 2024-2025.
Bộ trưởng El-Molla nói thêm Ai Cập đang phát triển các mỏ khí Nargis, Satis và Nour ở Địa Trung Hải; mỏ Đông Damanhour ở lưu vực châu thổ sông Nile; và các mỏ Faramid và Al Abyad tại khu vực Sa mạc phía Tây.
Trong 5 năm qua, ngành dầu mỏ Ai Cập cùng với sự hợp tác của các công ty quốc tế đã tiến hành khoan 576 giếng thăm dò khí đốt tự nhiên mới và đã phát hiện 289 mỏ khí đốt và mỏ dầu mới, bổ sung 1,32 tỷ thùng dầu quy đổi và 5.750 tỷ foot khối khí đốt tự nhiên vào trữ lượng dầu mỏ và khí đốt được kiểm chứng của Ai Cập.
Dầu mỏ và khí đốt tự nhiên chiếm khoảng 93% nguồn năng lượng của Ai Cập và chiếm khoảng 75% lượng tiêu thụ năng lượng trong nước.
Đà tăng trưởng của ngành sản xuất khí đốt của Ai Cập trong những năm gần đây đã thúc đẩy chính phủ nước này theo đuổi nỗ lực chuyển đổi nhiên liệu như một chiến lược năng lượng quốc gia. Ai Cập dự kiến sẽ sản xuất khoảng 8 triệu tấn khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong năm 2023 sau khi phát hiện một mỏ khí đốt mới ở khu vực Nargis vào tháng 1/2023. Xuất khẩu LNG của Ai Cập trong năm 2022 đã tăng 14% so với cùng kỳ năm trước đó, lên 7,5 triệu tấn. Hội thảo quốc tế OPEC lần thứ 8 sẽ diễn ra tại thủ đô Vienna của Áo trong hai ngày từ ngày 5-6/7. Sự kiện được tổ chức ba năm một lần để thảo luận về các vấn đề quan trọng trong ngành dầu mỏ cũng như thúc đẩy hợp tác và đối thoại giữa các quốc gia sản xuất năng lượng./.- Từ khóa:
- ai cập
- khí đốt
- thăm dò khí đốt
Tin liên quan
Đầu tư 568 triệu USD xây đường ống thứ ba tại mỏ khí đốt lớn nhất Israel
Các đối tác tham gia dự án khai thác mỏ khí đốt Leviathan tại Israel đã quyết định xây đường ống dẫn khí thứ ba nối liền các giếng khai thác với giàn khoan ngoài khơi.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.











