Ai Cập lên kế hoạch tăng 30% lượng khách du lịch hàng năm

08:40' - 29/09/2022
BNEWS Truyền thông Ai Cập dẫn lời Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập Ahmed Issa cho biết quốc gia này đang lên kế hoạch kích thích du lịch trong nước và tăng lượng khách nước ngoài từ 25% đến 30% hàng năm.
Phát biểu của Bộ trưởng Issa được đưa ra trong buổi lễ do Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập tổ chức nhân kỷ niệm 200 năm giải mã chữ tượng hình Ai Cập được khắc trên phiến đá Rosetta. 

Trong một nỗ lực nhằm thúc đẩy "ngành công nghiệp không khói", Ai Cập cũng vừa khởi động một chiến dịch quảng cáo trực tuyến về khoa học Ai Cập cổ đại, nhắm mục tiêu đến du khách một số quốc gia bao gồm Mỹ, Anh, Đức, Italy, Saudi Arabia, Canada và Tây Ban Nha.

Chiến dịch này sẽ kéo dài trong vài tuần và được phát động nhằm giúp khơi dậy trí tò mò của du khách nước ngoài với những nỗ lực tiên phong của người Ai Cập cổ đại trong lĩnh vực khoa học và tri thức.

 

Giám đốc điều hành của Tổng cục Xúc tiến du lịch Ai Cập Amr El-Kady cho biết chiến dịch này có một đoạn phim quảng cáo làm sáng tỏ một loạt các phát minh và đóng góp đầu tiên của người Ai Cập cổ đại nhằm phục vụ nhân loại trong hơn 7.000 năm, trong nhiều lĩnh vực bao gồm các công cụ phẫu thuật, chân tay giả, thiên văn học, kỹ thuật, cũng như toán học.

Bộ trưởng Ahmed Issa cho biết ngành du lịch là một trong những trụ cột chính của nền kinh tế quốc gia Bắc Phi này, có tác động trực tiếp đến việc nâng cao tốc độ tăng thu nhập quốc dân, vì nó góp phần tạo ra cơ hội việc làm một cách trực tiếp và gián tiếp.

Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập cũng đang phát triển một chiến lược dài hạn về du lịch sẽ được công bố trong quý đầu tiên của năm 2023, để thu hút nhiều du khách hơn và mang lại những trải nghiệm đa dạng.

Trước đó, ngày 27/9, Cơ quan Huy động và Thống kê Trung ương Ai Cập (CAPMAS) công bố khoảng 4,9 triệu khách lượt du khách đã đến thăm Ai Cập trong nửa đầu năm 2022, tăng 85,4% so với cùng kỳ của năm 2021 với 2,6 triệu lượt du khách.

Trong một tuyên bố đưa ra nhân Ngày Du lịch thế giới (27/9), CAPMAS cho biết thêm 8 triệu lượt du khách đã đến thăm Ai Cập trong năm 2021, tăng 117,5% so với mức 3,7 triệu lượt du khách của năm 2020 trong bối cảnh xảy ra đại dịch COVID-19. Với những nỗ lực đáng kể nhằm phục hồi ngành du lịch, Ai Cập đã đạt doanh thu 5,1 tỷ USD trong chín tháng đầu của năm tài chính 2021-2022 (1/7/2021-30/6/2022)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục