BNEWS Ai Cập là một trong những thị trường lớn nhất của Việt Nam trong khu vực với những lợi thế về địa chính trị.
Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ai Cập (1963-2023), ngày 13/12 tại thành phố Giza, tỉnh Giza, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã phối hợp với Phòng Thương mại Giza của Ai Cập tổ chức Diễn đàn "Kết nối Doanh nghiệp Việt Nam-Ai Cập" nhằm giúp các doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi và chia sẻ thông tin về thị trường cũng như tìm kiếm đối tác.
Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện hơn 40 doanh nghiệp Ai Cập và một số doanh nghiệp của Việt Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, phát biểu tại diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh năm 2023 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Ai Cập khi hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.
Ai Cập là một trong những quốc gia đầu tiên ở Trung Đông-Bắc Phi thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Quan hệ thương mại giữa hai nước thậm chí còn được thiết lập sớm hơn quan hệ ngoại giao khi Văn phòng Thương mại của Việt Nam tại Ai Cập được thành lập vào năm 1958.
Đại sứ khẳng định quan hệ Việt Nam-Ai Cập đã đạt đến tầm cao mới với hai chuyến thăm cấp nhà nước của lãnh đạo hai nước vào các năm 2017 và 2018. Hai chuyến thăm này đã tạo động lực cho quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, với nhiều thỏa thuận, văn kiện hợp tác được ký kết giữa hai bên.
Đại sứ Nguyễn Huy Dũng nói thêm trong chuyến thăm cấp cao tới Ai Cập vào tháng 7/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã hội đàm với Thủ tướng Mostafa Madbouly và gặp gỡ Bộ trưởng Công Thương và Bộ trưởng Hợp tác Quốc tế Ai Cập. Hai bên nhất trí sẽ tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại trong thời gian tới, tạo điều kiện cho hoạt động trao đổi hàng hóa, đặc biệt là nông sản, may mặc, dệt may và phân bón.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng đề nghị hai nước sớm đàm phán về Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Ai Cập. Nhân chuyến thăm Ai Cập của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Ai Cập cũng đã ký kết bản ghi nhớ về hợp tác song phương.
Đại sứ Nguyễn Huy Dũng đã giới thiệu khái quát về bức tranh kinh tế của Việt Nam, đồng thời nêu bật những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sau giai đoạn suy giảm tăng trưởng do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại.
Đại sứ cho biết Chính phủ Việt Nam đã xác định 3 động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, với một trong số đó là mở rộng quan hệ thương mại với các thị trường mới ở Trung Đông, châu Phi và Nam Mỹ, cũng như tăng cường quan hệ thương mại với các thị trường truyền thống. Ai Cập là một trong những thị trường lớn nhất của Việt Nam trong khu vực với những lợi thế về địa chính trị.
Ai Cập nằm ở điểm giao nhau của ba lục địa châu Âu, châu Phi và châu Á. Quốc gia Bắc Phi là thành viên của Hiệp định Thương mại Tự do Lục địa châu Phi (AfCFTA) và sẽ sớm trở thành thành viên của Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS). Trong khi đó, Việt Nam là cửa ngõ vào thị trường ASEAN với hơn 650 triệu dân.
Do đó, Việt Nam và Ai Cập có nhiều dư địa để hợp tác và cơ hội để mở rộng thị trường cho cả hai bên. Đại sứ bày tỏ tin tưởng hai nước có thể hợp tác cùng nhau để đưa kim ngạch thương mại song phương từ 595 triệu USD năm 2022 lên cao hơn và sớm đạt 1 tỷ USD trong thời gian tới.
Về phần mình, Chủ tịch Phòng Thương mại Giza, ông Osama Al-Shahed, khẳng định Việt Nam và Ai Cập có rất nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực, đồng thời đề nghị hai nước hợp tác triển khai các dự án sản xuất chung tại bất kỳ khu công nghiệp nào của tỉnh Giza.
Đại sứ Nguyễn Huy Dũng và ông Al-Shahed nhất trí cho rằng hai bên cần tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước thông qua các diễn đàn doanh nghiệp, hội thảo xúc tiến thương mại - đầu tư và hội chợ thương mại.
Cũng tại diễn đàn, các doanh nghiệp đã chia sẻ và trao đổi thông tin về nhu cầu thị trường của nhau cũng như các cơ hội hợp tác. Nhiều doanh nghiệp của Ai Cập bày tỏ quan tâm đến hàng hóa của Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông sản và thủy sản.
Tin liên quan
Việt Nam và Trung Quốc ký Nghị định thư về dưa hấu tươi xuất khẩu
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký kết Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả dưa hấu tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 6 tháng: Quyết liệt hành động, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số
Trong nửa đầu năm 2026, kinh tế nước ta tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực. Đây là nền tảng quan trọng phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.
-
Kinh tế Việt NamQuảng Trị công bố quy hoạch mới, đã thu hút gần 118.700 tỷ đồng đầu tư
Chiều 4/7, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị.
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang tạo đà tăng trưởng từ ba trụ cột kinh tế
GRDP Tuyên Quang 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 7,79%, với công nghiệp - đầu tư, nông nghiệp và dịch vụ đồng loạt khởi sắc, tạo nền tảng hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tháo gỡ ngay điểm nghẽn "tổ chức triển khai" để thúc đẩy tăng trưởng
Phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng: Quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số
Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số cùng với yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát.
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang kiên quyết thay thế nhà thầu năng lực yếu kém
Tuyên Quang đang tập trung triển khai thực hiện "Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm" xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới.
-
Kinh tế Việt NamBa sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá ngay trong năm 2026
Một số sản phẩm công nghệ chiến lược như AI Camera, robot di động tự hành và thiết bị bay không người lái (UAV) có khả năng tạo ra sản phẩm bước đầu ngay trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamHội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo dư địa tăng trưởng mới
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương sáng 4/7, các “Tư lệnh” ngành báo cáo về việc tháo gỡ điểm nghẽn và mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm.
-
Kinh tế Việt NamThứ trưởng Bộ Tài chính: Chấm điểm giải ngân đầu tư công sẽ là căn cứ đánh giá cán bộ
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Quyết định số 1129/QĐ-TTg về phương án chấm điểm giải ngân đầu tư công là giải pháp đột phá, xóa bỏ tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của cán bộ.












